Thứ năm, 28/03/2024 20:51 (GMT+7)

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long làm Thủ trưởng Cơ quan quản lý thi hành án hình sự

Khánh Dung -  Thứ năm, 03/03/2022 17:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng vừa được Chủ tịch nước thăng cấp hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng. Đồng thời bàn giao chức danh Thủ trưởng Cơ quan quản lý thi hành án hình sự và Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam cho Thứ trưởng Nguyễn Văn Long.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng vừa được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăng cấp hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng.

Đồng thời, ngày 1-3, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng bàn giao chức danh Thủ trưởng Cơ quan quản lý thi hành án hình sự và Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam cho Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an.

Cụ thể: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định về việc thăng cấp bậc, hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với đồng chí Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an kể từ ngày 1-3-2022.

Hai thứ trưởng Bộ Công an chuyển giao chức danh tư pháp ảnh 1
Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng 

Trung tướng Lê Quốc Hùng, sinh ngày 20/8/1966, quê ở xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ông tốt nghiệp Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, cao cấp Lý luận chính trị.

Từ tháng 8-2015, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế. Sau hơn 3 năm giữ chức vụ này, Bộ trưởng Bộ Công an điều động ông về công tác tại Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, sau đó được bầu làm Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương. Năm 2019, ông được thăng cấp hàm Thiếu tướng. Tháng 4/2020, ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

Tại Đại hội XIII của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Bổ nhiệm chức danh tư pháp đối với Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an

Hai thứ trưởng Bộ Công an chuyển giao chức danh tư pháp ảnh 2
Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vừa ký quyết định bổ nhiệm Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự, Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam thuộc Bộ Công an đối với Thứ trưởng Nguyễn Văn Long kể từ ngày 1-3-2022.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, sinh năm 1974, quê ở xã Cao Xá, huyện Tân Yên, Bắc Giang ; tốt nghiệp Đại học hệ chính quy, chuyên ngành cảnh sát kinh tế khóa D19, Học viện Cảnh sát nhân dân.

Quá trình công tác, ông đã đảm nhận các chức vụ: Phó Trưởng phòng thuộc Cục Tham mưu Cảnh sát; Trưởng phòng tham mưu-Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an.

Tháng 5-2014, ông được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.

Tháng 11-2018, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.

Từ tháng 9-2019 ông được bổ nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an.

Ngày 20-1-2021, ông được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăng quân hàm Thiếu tướng.

Ngày 17-1-2022, ông được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký quyết định bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

Như vậy, lãnh đạo Bộ Công an hiện nay gồm có : Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an và 6 Thứ trưởng gồm: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thượng tướng Lương Tam Quang, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long và Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyến./.

Bạn đang đọc bài viết Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long làm Thủ trưởng Cơ quan quản lý thi hành án hình sự. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt
Ngày 28/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Đắk Nông nhận Huân chương Độc lập hạng nhất
Tối 23/3, tại thành phố Gia Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông (1/1/2004 - 1/1/2024) gắn với kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Gia Nghĩa (23/3/1975 - 23/3/2024).
Ông Trần Hoàng Tuấn điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã họp và kết luận giao ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chịu trách nhiệm điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.
Bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Hoàng Thị Thúy Lan
Sáng 21/3, tại kỳ họp bất thường lần thứ 6, khóa 15, Quốc hội xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền; trong đó có việc xem xét bãi nhiệm Đại biểu Quốc hội đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.