Thứ năm, 25/04/2024 20:30 (GMT+7)

Thủ tướng chỉ đạo phải vận hành vào năm 2021

MTĐT -  Thứ sáu, 12/04/2019 15:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo, yêu cầu dự án phải hoàn thành kỹ thuật vào năm 2020 để vận hành chính thức 2021

Sáng nay 12/4/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có chuyến thị sát công trường tuyến Metro số 1 của TP.HCM (Metro Bến Thành - Suối Tiên). Tháp tùng đoàn thị sát của Thủ tướng có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân; Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, cùng lãnh đạo Thành phố.

Tại ga Bến Thành, báo cáo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông Bùi Xuân Cường - Giám đốc Ban quản lý đường sắt đô thị cho biết, hệ thống đường sắt đô thị TP.HCM gồm 8 tuyến xuyên tâm và vành khuyên nối các trung tâm chính của thành phố; 3 tuyến xe điện mặt đất hoặc đường sắt 1 ray (tramway hoặc monorail). 

Với tổng chiều dài hệ thống đường sắt đô thị TP.HCM khoảng 220 km, với mức đầu tư ước tính gần 25 tỉ USD. Đến thời điểm hiện tại việc thi công dự án metro số 1 hiện đạt hơn 63,5%.

Theo kế hoạch, năm 2019 sẽ hoàn thành 80% khối lượng dự án và 20% còn lại sẽ hoàn thiện vào năm 2020 để đưa dự án đặc biệt quan trọng này vào vận hành, khai thác. Tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đang trong giai đoạn xúc tiến đầu tư, xây dựng.

Trình bày những khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án metro, đặc biệt là tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) ông Bùi Xuân Cường cho biết hiện nay vẫn còn một số vướng mắc về thủ tục điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án (từ khoảng 25.000 tỉ đồng lên khoảng gần 50.000 tỉ đồng). Hiện các cơ quan, đơn vị liên quan của Trung ương và TP.HCM đang tập trung tháo gỡ.

Mô hình hiện trạng nhà ga Bến Thành.

Sau khi thị sát và nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án,Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng và đánh giá cao sự nỗ lực và quyết tâm cao từ trung ương đến địa phương, trong tổ chức triển khai việc thực hiện dự án.

Thủ tướng cũng khẳng định Chính phủ và TP HCM nhất định sẽ đảm bảo kinh phí được duyệt, đảm bảo công trình hoàn thành, có khối lượng phù hợp với thiết kế và sự nỗ lực của các bên.

Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể; Bộ trưởng KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng tích cực phối hợp, chủ động tháo gỡ các thủ tục còn vướng mắc, giúp thành phố điều chỉnh tổng mức đầu tư để đảm bảo nguồn lực triển khai dự án đúng tiến độ, an toàn.

Bạn đang đọc bài viết Thủ tướng chỉ đạo phải vận hành vào năm 2021. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.

Tin mới

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng