Thứ năm, 18/04/2024 09:37 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt lãnh đạo các ngân hàng thương mại

Luật Đồng -  Chủ nhật, 16/10/2022 14:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 16/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì buổi gặp mặt với Chủ tịch, Tổng giám đốc các ngân hàng thương mại.

Cuộc gặp nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho giới công thương và 18 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13.10).

tm-img-alt
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt các lãnh đạo ngân hàng thương mại
Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh mong muốn hệ thống ngân hàng nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức rất lớn hiện nay và đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu cùng bàn kỹ, trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm về một số nội dung trọng tâm, trong đó đánh giá thực trạng tình hình hệ thống ngân hàng 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2022 và năm 2023; Xây dựng đạo đức doanh nhân và văn hóa doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay.
Còn nhớ cách đây 2 tháng, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Ngân hàng Nhà nước đã có buổi làm việc với lãnh đạo các ngân hàng thương mại để cùng trao đổi, đánh giá về thực trạng tình hình. Cuộc gặp cũng đã chuyển tải 2 thông điệp quan trọng là nỗ lực tiết giảm chi phí, chia sẻ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, khách hàng và nền kinh tế; chủ động, tích cực tham gia các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế xã hội của Đảng, Nhà nước, nhất là chương trình tín dụng nhà ở xã hội.
tm-img-alt
Tỷ lệ bao phủ nợ xấu của một số ngân hàng tính đến giữa năm 2021. (Đơn vị: %). Ảnh ITN
Thông điệp quan trọng trên là nội dung được tập trung trong buổi gặp mặt sáng nay. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng mong muốn các đại biểu cùng bàn kỹ, trao đổi thẳng thắn, đặc biệt đánh giá thực trạng tình hình hệ thống ngân hàng 9 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ các tháng cuối năm; xây dựng đạo đức doanh nhân và văn hóa doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, trong 9 tháng đầu năm, kinh tế thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, vượt khả năng dự báo, khó khăn hơn nhiều, như xung đột Nga - Ukraine; lạm phát tăng cao, xu hướng tăng mạnh lãi suất...
Kết quả 9 tháng đầu năm đạt được nhiều tích cực, trong kết quả đó có đóng góp rất lớn của ngành ngân hàng, vừa kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; vừa cung cấp vốn tín dụng hỗ trợ nền kinh tế.
Tuy nhiên, thời gian tới tình hình thế giới dự báo phức tạp, khó lường hơn, cùng với những khó khăn, thách thức nội tại của nền kinh tế. Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta không hoang mang, lo sợ, cũng không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, mà luôn giữ vững bình tĩnh, bản lĩnh, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tìm ra giải pháp phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh trong và ngoài nước./.
Bạn đang đọc bài viết Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt lãnh đạo các ngân hàng thương mại. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng
Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ở nước ngoài tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng năm Giáp Thìn 2024.

Tin mới

Khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3
Tối 17-4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND TP Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ ba - năm 2024.