Thứ năm, 28/03/2024 23:23 (GMT+7)

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Tập đoàn Viettel

Tuấn Minh -  Thứ ba, 16/08/2022 16:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 16/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và làm việc với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).

tm-img-alt
Quang cảnh buổi làm việc
Tham dự cuộc làm việc có các đồng chí: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt; Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương; Đại tá Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel.
Buổi làm việc được kết nối với điểm cầu chi nhánh Viettel tại 63 tỉnh, thành phố và 10 thị trường nước ngoài.
So với cùng kỳ năm ngoái, 7 tháng đầu năm nay, doanh thu hợp nhất của Viettel đạt gần 93 nghìn tỷ đồng, tăng 7,5%; lợi nhuận trước thuế đạt hơn 31 nghìn tỷ đồng, tăng gần 24%; nộp ngân sách hơn 24 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 24%. Nhiều năm, Viettel là thương hiệu viễn thông giá trị nhất Việt Nam và đứng số 1 Đông Nam Á.
Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những thành tích mà Viettel đạt được, trở thành một doanh nghiệp Nhà nước kinh doanh sáng tạo, hiệu quả, phát triển nhanh, bền vững, "hình thành trong khó khăn, tồn tại trong khó khăn và phát triển trong khó khăn".
Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Viettel tiếp tục đổi mới sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; luôn thượng tôn pháp luật, xây dựng tổ hợp công nghiệp quốc phòng công nghệ cao mà trọng tâm là các loại vũ khí, khí tài, góp phần xây dựng nền công nghiệp quốc phòng hiện đại, lưỡng dụng. Đồng thời, tiếp tục xây dựng, phát triển nền công nghiệp sản xuất thiết bị dân sự, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.
Thủ tướng đề nghị Viettel tiếp tục đảm bảo an ninh, an toàn trên không gian mạng; làm tốt hơn nữa trách nhiệm xã hội, giữ vững và tô thắm thêm phẩm chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ".
Bạn đang đọc bài viết Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Tập đoàn Viettel. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt
Ngày 28/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Đắk Nông nhận Huân chương Độc lập hạng nhất
Tối 23/3, tại thành phố Gia Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông (1/1/2004 - 1/1/2024) gắn với kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Gia Nghĩa (23/3/1975 - 23/3/2024).
Ông Trần Hoàng Tuấn điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã họp và kết luận giao ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chịu trách nhiệm điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.
Bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Hoàng Thị Thúy Lan
Sáng 21/3, tại kỳ họp bất thường lần thứ 6, khóa 15, Quốc hội xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền; trong đó có việc xem xét bãi nhiệm Đại biểu Quốc hội đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.