Thứ sáu, 26/04/2024 02:21 (GMT+7)

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế thúc đẩy việc cấp phép thuốc chữa COVID-19

MTĐT -  Thứ sáu, 25/02/2022 11:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế thúc đẩy việc cấp thuốc chữa COVID-19, quản lý giá, hướng dẫn sử dụng đồng bộ và bình thường hóa với COVID-19.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ

Ngày 24-2, Văn Phòng Chính Phủ phát đi thông báo truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong quản lý thuốc chữa COVID-19.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế thúc đẩy về việc cấp phép thuốc chữa COVID-19, quản lý giá, hướng dẫn sử dụng đồng bộ và bình thường hóa với COVID-19.

Trước đó, ngày 17-2, Văn phòng Chính phủ cũng có công văn đề nghị Bộ Y tế thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng trong việc cấp phép vaccine Nanocovax.

Theo chỉ đạo này, Thủ tướng yêu cầu Bộ này xem xét xử lý đề nghị của Công ty Cổ phần công nghệ sinh học Dược Nanogen tại văn bản ngày 9-2 theo đúng thẩm quyền và quy định, đảm bảo an toàn, khoa học và rút ngắn tối đa thủ thục hành chính.

PV (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế thúc đẩy việc cấp phép thuốc chữa COVID-19. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.