Thứ sáu, 19/04/2024 10:39 (GMT+7)

Thừa Thiên Huế: Ô nhiễm môi trường từ vấn nạn xe quá khổ, quá tải trên QL 1A

PV -  Thứ năm, 14/04/2022 11:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mỗi ngày, trên tuyến QL1A qua địa phận thị trấn Lăng Cô (Thừa Thiên Huế) có hàng trăm xe chở đất, đá, keo, lợn…vượt quá tải trọng, phóng nhanh, lạng lách và thậm chí “đua tốc độ” khiến người đi đường khiếp đảm.

Theo ghi nhận của Phóng viên về tình trạng hàng ngày có hàng trăm lượt xe có trọng tải lớn tại thị trấn Lăng Cô và huyện Phú Lộc lưu thông trên quốc lộ 1A qua thành phố Huế làm rơi vãi đất, đá xuống đường bụi bặm trắng xóa gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, xe chở lợn (heo) hôi thối, xe chở keo vượt dài quá thùng xe. Khiến người dân rất bức xúc.

Bạn đang đọc bài viết Thừa Thiên Huế: Ô nhiễm môi trường từ vấn nạn xe quá khổ, quá tải trên QL 1A. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?