Thứ sáu, 29/03/2024 12:09 (GMT+7)

Thúc đẩy vai trò đô thị hóa để thu hẹp khoảng cách phát triển

Phương Lê -  Thứ sáu, 13/09/2019 21:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Việt Nam là quốc gia với quá trình đô thị hóa trong thời gian dài không có chính sách, sự điều phối, phát triển một cách tự phát và không được quy hoạch.

Sáng nay, ngày 13/9/2019, Ngân hàng Thế giới và Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương phối hợp tổ chức hội thảo tham vấn với chủ đề “Thúc đẩy đô thị hóa để thu hẹp khoảng cách phát triển: Vai trò của đô thị hóa trong thập kỷ tới”. Hội thảo có sự tham dự của NguyênViện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung Ương Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, Giám đốc trường chính sách công và quản lý ĐH Fullbright TS. Vũ Thành Tự Anh và Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới bà Steffi Stallmeister cùng nhiều chuyên gia trong lĩnh vực, các đoàn thể ban ngành…

Tại hội thảo, nhóm nghiên cứu của Ngân hàng thế giới sẽ trình bày những kết quả ban đầu của nghiên cứu về quá trình đô thị hóa của Việt Nam, những thách thức phía trước và gợi ý chính sách về con đường đô thị hóa mới.

Hội thảo chủ đề “Thúc đẩy đô thị hóa để thu hẹp khoảng cách phát triển: Vai trò của đô thị hóa trong thập kỷ tới”.

Theo ông Zhiyu Jerry Chen – chuyên gia cao cấp về đô thị, đại diện nhóm nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới, nghiên cứu này được khởi xướng vào tháng 10 năm 2017 và dự kiến hoàn thành dự thảo báo cáo cuối cùng vào tháng 12/2019.

Báo cáo chỉ ra mô hình đô thị hóa hiện nay tại Việt Nam đang trong tình trạng giảm tốc độ tăng trưởng tổng thể, suy giảm hiệu quả và bền vững môi trường. Cho nên việc chuyển đổ mô hình đô thị hóa là cần thiết, cần chuyển đổi chính sách tập trung vào “nền kinh tế tích tụ” và “liên kết vùng”.

Để giải quyết vấn đề đô thị hóa tại Việt Nam, báo cáo đưa ra các khuyến nghị chính sách: Dịch chuyển lao động; Quy chế về đất đai, quy hoạch; Phân bổ tài khóa. Cụ thể:

Về dịch chuyển lao động

Nới lỏng các rào cản thể chế cho dịch chuyển lao động tốt hơn bằng cách loại bỏ các hạn chế trong tiếp cận dịch vụ công cộng dựa trên tình trạng đăng ký cư trú;

Tăng nguồn cung nhà cho thuê giá rẻ cho người di cư;

Mở rộng và cải thiện đào tạo nghề để tăng cường kỹ năng của người dân.

Về quy chế đất đai và quy hoạch

Quy định về quy hoạch và sử dụng đất chặt chẽ hơn để tạo thuận lợi cho liên kết chặt chẽ hơn giữa công nghiệp hóa, nhân khẩu học và mở rộng vật lý của đô thị hóa;

Củng cố các khu công nghiệp hiện tại và phê duyệt thận trọng các khu công nghiệp mới có xem xét đến vị trí, tiềm năng kinh tế và mức độ dịch vụ cơ sở hạ tầng;

Tăng cường tính liên kết của hệ thống quy hoạch, đặc biệt là sự phối hợp trong quy hoạch ở cấp vùng và đô thị.

Về phân bổ tài khóa

Điều chỉnh công thức tài khóa để đáp ứng nhu cầu lớn hơn ở các khu vực tăng trưởng nhanh và thưởng cho hiệu suát hiệu quả hơn

Khuyến khích khu vực tăng trưởng nhanh sử dụng một cách sáng tạo các công cụ tài chính hiệu quả, bao gồm quan hệ đối tác công tư, nắm giữ giá trị tăng thêm từ đất, quỹ cơ sở hạ tầng và phụ phí phát triển;

Khuyến khích và hỗ trợ cơ chế hợp tác và phối hợp để tạo thuận lợi cho liên kết giữa các tỉnh và liên kết vùng, bao gồm cả việc cung cấp tài trợ đối ứng đặc biệt để phát triển cơ sở hạ tầng trong khu vực.

Hội thảo cũng có sự tham gia thảo luận của các chuyên gia kinh tế đầu ngành của Việt Nam.

TS. Vũ Viết Ngoạn, nguyên tổ trưởng tổ tư vấn kinh tế của thủ tướng đồng ý với báo cáo về quá trình đô thị hóa ở Việt Nam hiện nay của nhóm nghiên cứu Ngân hàng Thế giới. Tuy nhiên, TS nêu thêm cần làm rõ trong báo cáo mối quan hệ giữa đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế để các nhà hoặc định chính sách tại địa phương không hiểu sai rằng cứ phát triển đô thị thì sẽ tăng trưởng kinh tế.

Bình luận về kết quả nghiên cứu của nhóm nghiên cứu Ngân hàng Thế giới, Giám đốc trường chính sách công và quản lý ĐH Fullbright TS. Vũ Thành Tự Anh đồng tình: “Việt Nam là quốc gia với quá trình đô thị hóa trong thời gian dài không có chính sách, sự điều phối, phát triển một cách tự phát và không được quy hoạch. Do vậy, đẩy mạnh đô thị hóa được quy hoạch cụ thể với những chính sách mới sẽ giúp phát triển kinh tế. Nếu chúng ta không có chính sách đổi mới cụ thể mà cứ theo lối cũ với chỉ số FDI đến ngưỡng thì không thể phát triển bền vững trong tương lai được”.

Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự cũng có những câu hỏi và thảo luận giúp cho các vấn đề được sáng tỏ và giúp nhóm nghiên cứu được đào sâu hơn những góc nhìn thực tế.

Với sự tham vấn của các chuyên gia kinh tế đầu ngành, hội thảo kết thúc tốt đẹp, dự kiến báo cáo cuối cùng vào tháng 12/2019 sẽ có được những tiêu chí cụ thể hơn nữa về quá trình đô thị hóa tại Việt Nam và có được những chính sách sát với tình hình của Việt Nam giúp cho con đường đô thị hóa tại Việt Nam được mở rộng và mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Bạn đang đọc bài viết Thúc đẩy vai trò đô thị hóa để thu hẹp khoảng cách phát triển. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới