Thứ năm, 25/04/2024 20:51 (GMT+7)

Thùng rác thông minh tự phân loại

MTĐT -  Thứ năm, 15/09/2022 14:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Không được phân loại đúng cách là một trong nhiều yếu tố khiến tỷ lệ rác thải nhựa được tái chế còn thấp.

Tại Úc, gần một nửa lượng rác thải hàng năm được tái chế. Nhưng ở New South Wales thì chỉ 10% trong số 800.000 tấn rác thải nhựa của bang được tái chế vì chúng không được phân loại đúng cách.

Theo tiến sĩ Xu Wang thuộc Đại học Công nghệ Sydney: “Quá trình tái chế khá phức tạp. Trước hết bạn phải biết bỏ vật dụng có thể tái chế - chẳng hạn chai lọ hoặc vài thứ khác - vào đúng thùng rác. Bạn phải biết xem nhãn và các biểu tượng”.

Để giải quyết khó khăn trên, tiến sĩ Wang cùng đồng nghiệp thiết kế nên một thùng rác thông minh tự phân loại rác. Thiết bị sở hữu trí tuệ nhân tạo, công nghệ robot và thị giác máy móc.

bin.jpg
Học sinh Úc thử nghiệm thùng rác thông minh - Ảnh: CSIRO

Tiến sĩ Wang cho biết thùng rác thông minh có thể phân loại thủy tinh, lon kim loại, nhựa. Đặc biệt thiết bị phân biệt được các loại nhựa khác nhau.

“Chúng tôi tích hợp nhiều công nghệ mới nhất kể cả internet vạn vật, cảm biến cảm nhận trọng lượng, vật chất, vật liệu, trí tuệ nhân tạo. Thùng rác có một camera và chạy thuật toán trí tuệ nhân tạo để phân biệt các loại nhựa khác nhau, sau đó dùng internet vạn vật cùng công nghệ robot khác phân loại rác thải bỏ vào thùng”, tiến sĩ Wang diễn giải.

Hiện tại thùng rác thông minh mới chỉ là nguyên mẫu cần tinh chỉnh. Giới đội ngũ phát minh đã bắt đầu nghĩ đến triển vọng thương mại hóa thiết bị. Họ muốn thấy thùng rác xuất hiện ở trung tâm mua sắm, trường học, rạp chiếu phim, doanh nghiệp và sân bay. Con người chỉ cần bỏ rác rồi rời đi, việc phân loại sẽ do thùng rác thực hiện.

Bạn đang đọc bài viết Thùng rác thông minh tự phân loại. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo MTG

Cùng chuyên mục

Tin mới

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng