Thứ sáu, 29/03/2024 21:26 (GMT+7)

Thưởng Tết Dương lịch 2019 lên đến 262 triệu đồng

MTĐT -  Thứ tư, 26/12/2018 09:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Phần lớn các doanh nghiệp đã có kế hoạch thưởng Tết Dương lịch 2019 và Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cho người lao động, hiện mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất thuộc về doanh nghiệp Bắc Ninh.

Phần lớn các doanh nghiệp đã có kế hoạch thưởng Tết Dương lịch 2019 và Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cho người lao động, hiện mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất thuộc về doanh nghiệp Bắc Ninh. Ảnh minh họa

Năm 2018 dần qua đi, câu chuyện thưởng Tết lại trở thành chủ đề nóng được dư luận, người lao động cả nước quan tâm. Năm nay thưởng Dương lịch 2019 và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 được chờ đợi bởi kinh tế đất nước khởi sắc.

Đến thời điểm này, Bắc Ninh là địa phương đầu tiên công bố mức thưởng Tết. Theo báo cáo của Sở Lao động– Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh thì cơ quan này đã nhận báo cáo của 370 doanh nghiệp về tình hình tiền lương năm 2018 và kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Về kế hoạch thưởng Tết Dương lịch 2019, có 337/352 doanh nghiệp báo cáo có thưởng tết Dương lịch, chiếm 92,89%. Mức thưởng Tết Dương lịch 2019 bình quân trong các doanh nghiệp báo cáo là 1.195.000 đồng/người. 

Cao nhất nằm trong khối doanh nghiệp FDI thuộc về Công ty TNHH Gunho Electronics, Khu công nghiệp Quế Võ với mức thưởng là 262 triệu đồng.

Về kế hoạch thưởng tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019, 300/352 doanh nghiệp báo cáo có kế hoạch thưởng tết Nguyên Đán Kỷ Hợi, chiếm 85,2%. Mức trung bình thưởng tết Nguyên Đán Kỷ Hợi tại Bắc Ninh là 5.944.000 đồng thuộc về một doanh nghiệp FDI.

Nhìn chung mức thưởng tết Nguyên đán của các doanh nghiệp cao hơn mức thưởng Tết Dương lịch, cao nhất nằm trong khối doanh nghiệp FDI với 350 triệu đồng (Công ty TNHH JHCOS Vina). 

Đáng chú ý, mức thưởng Tết thấp nhất tại các doanh nghiệp có kế hoạch thưởng trong cả hai dịp tết Âm lịch và tết Nguyên đán đều là 50.000 đồng.

Theo dự báo hai ngành dệt may và ngân hàng năm nay sẽ có đột biến về thưởng Tết. Với ngành dệt may thưởng Tết sẽ cao do sức hút đầu tư lớn do hiệu ứng từ hiệp định kinh tế Việt Nam tham gia.

Ông Vũ Đức Giang Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam cho biết, do các Hiệp định thương mại tự do (FTA) nói chung, đặc biệt là các hiệp định có phạm vi điều chỉnh lớn như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) chính là động lực tạo ra sức hút đầu tư rất lớn cho ngành dệt may Việt Nam. Mặc dù cả hai hiệp định trên chưa chính thức có hiệu lực nhưng đã tạo ra sức hút rất lớn đối với các nhà đầu tư nước ngoài vào nguồn cung ngành dệt may Việt Nam. 

Nếu như trước đây, các nhà mua hàng của Canada, Australia và New Zeland hầu như không quan tâm tới sản phẩm dệt may Việt Nam mà chỉ tập trung mua của Trung Quốc thì hiện tại, có rất nhiều khách hàng từ các quốc gia này vào Việt Nam tìm hiểu sản phẩm và có những đơn hàng cụ thể được ký kết. 

Tương tự ngành ngân hàng đang có một năm khởi sắc. Nhóm cổ phiếu ngân hàng đang ở vùng hấp dẫn, đà tăng trưởng sẽ còn tiếp tục được duy trì, thậm chí có thể bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới khi hàng loạt nhà băng vừa hé lộ những con số lợi nhuận ấn tượng.

Kết quả kinh doanh quý III của nhiều ngân hàng gây ấn tượng mạnh với mức tăng trưởng lên tới 40%. Đáng chú ý, trong quý này, nhiều nhà băng đã gia nhập vào "câu lạc bộ" lợi nhuận nghìn tỷ.

Điển hình là TPBank vừa báo lãi trước thuế hơn 1.600 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2017, hoàn thành 75% mục tiêu kế hoạch cả năm. Lãnh đạo TPBank tin tưởng sẽ hoàn thành mục tiêu 2.200 tỷ đồng trong năm nay.

Tương tự, Techcombank cũng vừa ghi nhận con số lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm đạt hơn 7.600 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm trước. Do đó, lãnh đạo nhà băng này cho biết mục tiêu lợi nhuận 10.000 tỷ đồng trong năm 2018 hoàn toàn nằm trong "tầm tay".

Một số ngân hàng khác chưa công bố lợi nhuận song cũng đã tiết lộ lợi nhuận ước vượt mức đạt được của cả năm 2017 và vượt mục tiêu lợi nhuận cả năm như: OCB, BIDV, VIB…

Theo Hoàng Lâm

Sức khỏe Cộng đồng

Bạn đang đọc bài viết Thưởng Tết Dương lịch 2019 lên đến 262 triệu đồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới