Thứ năm, 28/03/2024 23:38 (GMT+7)

Thưởng Tết Dương lịch 2019: Sẽ thấp hơn năm 2018?

MTĐT -  Thứ ba, 25/12/2018 10:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Càng đến gần cuối năm, tình hình thưởng Tết của các doanh nghiệp càng trở nên “nóng” hơn. Theo đánh giá thưởng Tết Dương lịch 2019 sẽ không có đột biến.

Thưởng Tết Dương lịch 2019: Sẽ thấp hơn năm 2018? Ảnh minh họa

Trong thưởng Tết, thông thường doanh nghiệp chia hai khoản thưởng: Thưởng Tết Dương lịch và thưởng Tết Nguyên đán. Kinh tế khởi sắc năm 2018 nên người lao động hy vọng mức thưởng Tết Dương lịch 2019 và thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 sẽ cao.

Theo công văn của Cục Quan hệ lao động và Tiền lương gửi các Sở LĐ-TB&XH, việc khảo sát tập trung chủ yếu ở 4 nhóm doanh nghiệp đang thu hút phần lớn người lao động, gồm: Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100 % vốn; Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; doanh nghiệp FDI; doanh nghiệp dân doanh.

Trong đó, về nội dung khảo sát tiền lương năm 2018, đơn vị này đề nghị các Sở LĐTB&XH tập trung thống kê tiền lương năm 2018, gồm: Số lao động trong doanh nghiệp; mức lương cao nhất, thấp nhất và trung bình.

Theo qui định của pháp luật, tiền thưởng Tết không mang tính bắt buộc mà phụ thuộc vào từng doanh nghiệp, kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, mức độ hoàn thành công việc của từng người lao động.

Điều 115 Bộ luật Lao động năm 2012 nêu rõ, Tết Dương lịch (1.1), Tết Âm lịch là hai dịp mà người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương. Cụ thể, Tết Âm lịch 2019, người lao động làm việc tại cơ sở có chế độ nghỉ 1 ngày/tuần (nghỉ vào ngày Chủ nhật hằng tuần) sẽ được nghỉ 6 ngày liên tục.

Nhận định về mức thưởng trong năm 2019, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Phạm Minh Huân cho biết, với tình hình kinh tế hiện nay, mức thưởng Tết 2019 của doanh nghiệp nói chung sẽ không có nhiều đột biến so với Tết 2018 với mức trung bình vẫn là từ 1-2 tháng lương. Dự kiến đứng đầu vẫn sẽ là khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Năm 2018 mức thưởng Tết  thấp nhất chỉ là 20.000 đồng/người thuộc về một doanh nghiệp dân doanh ở tỉnh Vĩnh Phúc. Thế nhưng tại TP HCM, số tiền thưởng cao nhất thuộc một ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài lên tới 1,5 tỉ đồng.

Ngoài ra, người lao động cũng sẽ được hưởng các quyền lợi khác vào dịp Tết theo qui định của pháp luật.

Chẳng hạn, nếu làm thêm vào ngày Tết, người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, được trả lương ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương.

Như vậy, nếu người lao động làm thêm giờ trong dịp Tết Âm lịch sẽ được hưởng tối thiểu 400% tiền lương ngày làm việc bình thường.

Theo Hoàng Lâm

Sức khỏe Cộng đồng

Bạn đang đọc bài viết Thưởng Tết Dương lịch 2019: Sẽ thấp hơn năm 2018?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.