Thứ sáu, 29/03/2024 20:12 (GMT+7)

Thường Tín (Hà Nội): Nữ sinh lớp 9 tử vong sau tiêm vaccine Covid-19

MTĐT -  Thứ hai, 29/11/2021 11:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau khi tiêm vắc xin ngừa COVID-19, một nữ sinh lớp 9 ở huyện Thường Tín (Hà Nội) có biểu hiện sốt, được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai điều trị và tử vong sau đó.

Tối 28/11, lãnh đạo xã Nhị Khê, H.Thường Tín (Hà Nội) cho biết, một trường hợp nữ sinh học lớp 9 mới tử vong 1 ngày sau tiêm vắc xin Covid-19.

Theo đó, nữ sinh được tiêm vắc xin vào lúc hơn 8 giờ 14 phút sáng ngày 27/11 theo kế hoạch của nhà trường. Trước khi tiêm được các bác sĩ khám sàng lọc đầy đủ, không có vấn đề gì về sức khỏe. Sau khi tiêm xong, nữ sinh này được theo dõi và sức khỏe bình thường.

Đến sáng 28/11, nữ sinh này có vấn đề về sức khỏe nên được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa Thường Tín cấp cứu. Sau đó, cháu được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai, tuy nhiên đến trưa nay, nữ sinh này đã tử vong.

tm-img-alt

Nữ sinh lớp 9 tử vong sau tiêm vaccine Covid-19. (Ảnh minh họa)

Về nguyên nhân tử vong, đại diện xã Nhị Khê cho biết cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ, chưa có kết luận.

Lãnh đạo UBND xã Nhị Khê cho hay, sau sự việc, từ chiều nay, cơ quan pháp y đã tiến hành khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân. Các cơ quan chức năng của thành phố, huyện, xã cũng đã xuống gia đình thăm hỏi, chia buồn.

 Trao đổi với báo chí, Ông Vũ Cao Cương, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết nữ sinh lớp 9 ở huyện Thường Tín tử vong sau tiêm vaccine Pfizer, hội đồng chuyên môn đang họp, chưa kết luận về nguyên nhân.

"Sở Y tế sẽ có đánh giá về sự cố tiêm chủng này trong hôm nay", ông Cương cho biết, sáng 29/11.

Đại diện Văn phòng Tiêm chủng mở rộng, Bộ Y tế, cũng cho biết sẽ trả lời báo chí sau khi họp cùng hội đồng chuyên môn về sự cố tiêm chủng.

Hà Nội bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ 15-17 tuổi từ ngày 23/11, ngày 27/11 tiếp tục tiêm vaccine cho học sinh 14 tuổi. Tính đến hết ngày 27/11, toàn thành phố tiêm được 277.747 mũi tiêm, sử dụng 276.816 liều vaccine, trong đó 38.233 mũi tiêm cho trẻ từ 14 tuổi.

Gần 30 tỉnh thành đã tổ chức tiêm vaccine cho trẻ 12-17 tuổi với hơn 2 triệu liều, vaccine được sử dụng là của Pfizer. Khoảng 20% trẻ em cả nước đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine. Bộ Y tế đánh giá công tác tiêm chủng diễn ra an toàn. Phản ứng thường gặp nhất ở trẻ sau tiêm là sốt nhẹ, đau vết tiêm, đau cơ, đau cánh tay...

Tuệ An (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Thường Tín (Hà Nội): Nữ sinh lớp 9 tử vong sau tiêm vaccine Covid-19. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới