Thứ sáu, 19/04/2024 17:30 (GMT+7)

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự lễ phát động Tết trồng cây năm Quý Mão tại Hưng Yên

Hạnh Vân -  Thứ bảy, 28/01/2023 09:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 27/1, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác Trung ương về thăm, làm việc tại tỉnh Hưng Yên và dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Quý Mão 2023.

Tham dự đoàn công tác có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thăm, làm việc tại tỉnh và dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Quý Mão 2023
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và các đại biểu dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Tiếp và làm việc với đồng chí Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy…

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và đoàn công tác, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến dâng hương tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Nhà tưởng niệm (Trung tướng Nguyễn Bình (thuộc xã Giai Phạm (Yên Mỹ); thăm, tặng quà gia đình ông Hà Đình Thân, thương binh hạng 3/4 ở thôn Yên Phú, xã Giai Phạm (Yên Mỹ); dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ở thành phố Hưng Yên, trồng cây lưu niệm tại khu vực tượng đài.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và đoàn công tác, các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Quý Mão 2023 tại khu vực đường trục phía Bắc Khu đô thị đại học Phố Hiến (thành phố Hưng Yên).

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thăm, làm việc tại tỉnh và dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Quý Mão 2023
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và các đại biểu tham gia trồng cây hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Quý Mão 2023

Năm 2022, toàn tỉnh trồng được 17.600 cây, đạt 160% kế hoạch, chủ yếu được trồng trên các tuyến đường ở các khu, cụm dân cư mới, khu, cụm công nghiệp, các tuyến đường liên thôn, liên xã… trên địa bàn tỉnh. Cùng với việc trồng cây Nhân dân, diện tích trồng cây ăn quả trên đất chuyển đổi được duy trì ổn định. Công tác cải tạo, thay thế cây ăn quả già cỗi, kém hiệu quả bằng các cây ăn quả có giá trị kinh tế cao được chú trọng. Tỉnh đã hình thành nhiều vùng trồng cây ăn quả chuyên canh, tập trung.

Năm 2023, toàn tỉnh đẩy mạnh phong trào trồng cây Nhân dân, phấn đấu trồng 33.800 cây Nhân dân, gồm những cây chính như: Kèn hồng, bàng Đài Loan, bằng lăng, Osaka hoa vàng, ban Tây Bắc... Đồng thời, khuyến khích các địa phương phát động Nhân dân trồng cây ăn quả theo quy hoạch, phát huy hiệu quả kinh tế.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Qúy Mão 2023, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu: Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân Hưng Yên tiếp tục đẩy mạnh tuyền truyền, giáo dục để mọi người nhận thức đầy đủ ý nghĩa to lớn, lợi ích thiết thực của việc trồng cây; xây dựng kế hoạch cụ thể, thiết thực trong việc chăm sóc, bảo vệ cây đã trồng, cây đã trồng phải được chăm sóc phát triển tốt. Mỗi người dân Hưng Yên hãy tích cực trồng cây. Cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể phải là những người gương mẫu nhất trong phong trào trồng cây. Trồng cây gắn với cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng...

Phát biểu tại lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Qúy Mão 2023, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; phân công, giao nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể việc trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể, địa phương; có biện pháp phát triển và bảo vệ cây xanh trong khu vực dân cư, công viên, vỉa hè, đường phố và cây lâu năm trong nông nghiệp; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào trồng cây xanh. Năm 2023, tỉnh thực hiện tốt phương châm trồng cây theo quy hoạch, hình thành các khu cây xanh, đường cây, hàng cây tạo điểm nhấn ở cả khu vực đô thị và nông thôn, đồng thời gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng không gian sống xanh, sạch, đẹp và sử dụng có hiệu quả tài nguyên đất đai, cải thiện môi trường sinh thái.

Ngay sau lễ phát động, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu trồng những cây xanh đầu tiên, phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Quý Mão 2023.

Bạn đang đọc bài viết Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự lễ phát động Tết trồng cây năm Quý Mão tại Hưng Yên. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới

Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...