Thứ năm, 18/04/2024 22:13 (GMT+7)

Tiềm năng và cơ hội đầu tư thị trường bất động sản Tây Nam Bộ

Xuân Bắc – Tuấn Hải -  Thứ hai, 29/05/2023 07:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 28/5/2023, tại Cần Thơ đã diễn ra Hội thảo “Nhận diện tiềm năng và cơ hội đầu tư thị trường bất động sản Tây Nam Bộ” do Công ty truyền thông MegaLink và Công ty Cổ phần Kinh doanh BĐS Cát Tường Land phối hợp tổ chức.

Hội thảo được tổ chức dưới sự bảo trợ truyền thông của Hội truyền thông thành phố Hà Nội và Batdongsan.com.vn.

tm-img-alt

Toàn cảnh Hội thảo Nhận diện tiềm năng và cơ hội đầu tư thị trường bất động sản Tây Nam Bộ.

Sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi về tự nhiên, khí hậu, Tây Nam Bộ không chỉ phát huy tiềm năng tăng trưởng nông nghiệp, xuất khẩu thủy hải sản mà còn thu hút mạnh dòng vốn FDI lĩnh vực công nghiệp, năng lượng sạch, logistics… Bên cạnh đó, đây còn là vùng đang được quan tâm đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, thế nên thị trường bất động sản khu vực này liên tục tạo sóng trong thời gian qua, trở thành điểm đến hấp dẫn dành cho nhà đầu tư cả nước.

Hội thảo “Nhận diện tiềm năng và cơ hội đầu tư thị trường bất động sản Tây Nam Bộ” là sự kiện quy mô lớn trên 600 người tham dự tại TP. Cần Thơ nhằm giới thiệu những chính sách kinh tế vĩ mô có tác động đến thị trường bất động sản, đồng thời khái quát lại diễn biến thị trường BĐS Tây Nam Bộ trong những tháng đầu năm 2023, dự đoán xu hướng phát triển của thị trường này trong trung và dài hạn.

Tham gia phát biểu tại Hội thảo, Tiến sĩ kinh tế Vũ Đình Ánh - Nguyên Viện phó Viện Quản lý giá, Bộ tài chính đã chia sẻ những thông tin về kinh tế vĩ mô, thị trường bất động sản, đặc biệt là “Lành mạnh hóa thị trường Bất Động Sản” với 3 điểm: Lành mạnh hóa pháp lý đối với BĐS và thị trường BĐS; Lành mạnh hóa nguồn vốn phát triển thị trường BĐS và Lành mạnh hóa cơ cấu sản phẩm BĐS.

tm-img-alt
Các chuyên gia toạ đàm tại Hội thảo.

Ông Lê Bảo Long - Giám Đốc chiến lược PropertyGuru Việt Nam nhấn mạnh: Tây Nam Bộ đang đẩy mạnh phát triển kinh tế thông qua tối ưu thế mạnh vùng; Cơ sở hạ tầng giao thông Tây Nam Bộ đang được tập trung cải thiện.

Hội thảo cũng là dịp để những nhà đầu tư có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ cùng các chuyên gia kinh tế đầu ngành, từ đó nhận diện những cơ hội an cư, đầu tư hấp dẫn tại các thị trường giàu tiềm năng của khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Hậu Giang - Điểm sáng tại thị trường bất động sản Tây Nam Bộ

Được đánh giá là địa phương hưởng lợi nhiều từ kế hoạch phát triển Tây Nam Bộ, với lợi thế về vị trí, hạ tầng giao thông thủy bộ liên vùng hoàn thiện, kinh tế phát triển vượt bậc, tỉnh Hậu Giang đã và đang không ngừng khẳng định sức hút trong thu hút đầu tư nói chung, bất động sản nói riêng. Hàng loạt dự án bất động sản mới hình thành không chỉ nâng tầm diện mạo đô thị, kiến tạo chốn an cư đẳng cấp mà còn giúp Hậu Giang trở thành điểm đầu tư hấp dẫn của thị trường bất động sản Tây Nam Bộ.

Tại hội thảo cũng giới thiệu những thông tin và chính sách ưu đãi mới nhất của khu đô thị Cát Tường Western Pearl 1 & 2, một dự án do Cát Tường Group làm chủ đầu tư. Tọa lạc tại trung tâm hành chính TP. Vị Thanh, sở hữu hạ tầng hoàn thiện, pháp lý minh bạch, sở hữu những tiện ích đẳng cấp như: khu kinh tế đêm, công viên kỳ quan cổ đại,… Cát Tường Western Pearl đã và đang liên tục thu hút sự chú ý lớn trên thị trường bất động sản Hậu Giang nói riêng, Tây Nam Bộ nói chung.

Bạn đang đọc bài viết Tiềm năng và cơ hội đầu tư thị trường bất động sản Tây Nam Bộ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Sản phẩm bất động sản nào đang được lòng giới đầu tư?
Vinhomes Ocean Park 2 - 'Quận Kinh đô' của Ocean City đang 'dậy sóng' mùa hè này, không chỉ bởi lực cộng hưởng từ tổ hợp biển tạo sóng nhân tạo lớn nhất thế giới mà còn từ làn sóng dịch chuyển mạnh mẽ từ nội đô để 'về phố, sống biển'.

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.