Thứ tư, 24/04/2024 22:07 (GMT+7)

Tiền Giang: Đầu tư gần 300 tỉ đồng xây dựng Công viên trái cây ven sông

MTĐT -  Thứ sáu, 08/04/2022 14:49 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết đang triển khai dự án xây dựng công viên trái cây ven sông Tiền có quy mô lớn với kinh phí khoảng 300 tỷ đồng.

UBND huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đang triển khai dự án xây dựng Công viên trái cây ven sông Tiền có quy mô lớn. Công trình có giá trị kinh tế - văn hóa nhằm thu hút du lịch, phát huy giá trị kinh tế vườn của vùng ĐBSCL.

Theo đó, Công viên trái cây ven sông Tiền được xây dựng trên diện tích 9,5 ha đất bãi bồi ven sông Tiền thuộc địa bàn thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè với nguồn kinh phí từ ngân sách tỉnh gần 300 tỉ đồng.

tm-img-alt
UBND huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đang triển khai dự án xây dựng Công viên trái cây ven sông Tiền có quy mô lớn. (Ảnh:Internet)

Các hạng mục đầu tư bằng vốn ngân sách gồm: Nhà điều hành, vườn ươm cây giống, bãi đỗ xe, đường giao thông, trạm biến áp - hệ thống cấp điện, 2 nhà vệ sinh công cộng, cổng chính - cổng phụ, biểu tượng trái cây, hệ thống chiếu sáng nghệ thuật, hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Ngoài ra, địa phương còn kêu gọi đầu tư xã hội hóa các hạng mục: nhà hàng món ăn thời khai hoang ở Nam Bộ, nhà hàng món ăn dân tộc vùng ĐBSCL, khách sạn cao cấp, sân khấu ngoài trời, ki ốt bán hàng lưu niệm, nhà quê miệt vườn Nam Bộ, hồ bơi, quảng trường, khu triển lãm...

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành sau năm 2025 và đưa vào khai thác nhằm phục vụ hoạt động du lịch gắn kết giữa chợ nổi Cái Bè - Làng cổ Đông Hòa Hiệp, các điểm du lịch sinh thái sông nước miệt vườn của tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long. Đồng thời, Công viên trái cây ven sông Tiền còn là nơi bảo tồn, cung cấp cây giống, mua bán trái cây đặc sản của địa phương, phục vụ nhu cầu tham quan, du lịch của người dân trong vùng.

An Nhiên (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Tiền Giang: Đầu tư gần 300 tỉ đồng xây dựng Công viên trái cây ven sông. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Châu Âu tham vọng biến những dòng sông thành “cao tốc”
Liên minh châu Âu nói chung và nước Pháp nói riêng đang thử nghiệm dùng sà lan để vận tải hàng thay vì dùng xe tải - vốn là loại phương tiện gây tắc nghẽn, phát thải cao. Mục đích là để đạt mục tiêu giảm khí thải chung tới năm 2050.

Tin mới

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.