Thứ sáu, 19/04/2024 04:57 (GMT+7)

Tiền Giang: Lan toả phong trào xây dựng trường học “Xanh - sạch - đẹp”

Song Lam -  Thứ năm, 13/10/2022 09:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Việc xây dựng trường Xanh - sạch - đẹp cần sự đồng lòng và phối hợp hiệu quả để phong trào mang tính bền vững, phải kết hợp với xây dựng môi trường, có sự sáng tạo trong cách làm và phù hợp với tình hình thực tế

Cùng với phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do ngành giáo dục phát động thì phong trào “Xây dựng trường học Xanh - sạch - đẹp” ngày càng tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.

Từ phong trào này không những giúp cảnh quan học đường ngày càng xanh, sạch, đẹp mà còn giúp học sinh ngày càng có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường. 

Có 6 tiêu chí xây dựng trường học “Xanh - sạch - đẹp”, gồm: Cây xanh, hoa cảnh, vườn thuốc Nam; Quản lý và xử lý tốt rác thải; Hệ thống nước uống và nước sinh hoạt; Nhà vệ sinh; Cổng rào và khuôn viên các phòng; Tổ chức thi đua hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường. Từ vài trường đầu tiên kể từ khi phát động phong trào xây dựng trường học “Xanh - sạch - đẹp”, đến nay, Tiền Giang đã có 432/502 trường đạt chuẩn “Xanh - sạch - đẹp”, đạt 86,05%. Các địa phương có 100% trường học được công nhận “Xanh - sạch - đẹp”, gồm: Huyện Chợ Gạo (50/50 trường), huyện Gò Công Tây (37/37 trường), huyện Tân Phú Đông (14/14 trường), TX. Cai Lậy (32/32 trường). Các huyện, thành, thị còn lại đều có từ 80% - 90% trường học được công nhận “Xanh - sạch - đẹp”. Điều này cho thấy sức lan tỏa của phong trào xây dựng trường “Xanh - sạch - đẹp”, tác động tích cực đến ý thức bảo vệ môi trường trong nhân dân nói chung và học sinh nói riêng…

Năm học 2021 - 2022 dù ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, nhưng phong trào xanh, sạch, đẹp ở Tiền Giang vẫn được chú trọng và duy trì. Toàn tỉnh Tiền Giang có 65 trường được kiểm tra và có 64/65 trường được công nhận. Trong đó có 26 trường được công nhận lần đầu và 38/39 trường được tái công nhận lần 2. Tính đến năm học 2021 - 2022 toàn tỉnh Tiền Giang có 432/502 trường đạt chuẩn Xanh - Sạch - Đẹp, đạt 6 tiêu chí do Sở GD-ĐT và Sở TN&MT đề ra.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Để đạt được những kết quả đó, các trường đã thực hiện tốt các hướng dẫn: thành lập Ban xanh hóa trường học, xây dựng kế hoạch hoạt động, phân công cụ thể các thành viên, giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung. Tổ chức thi tìm hiểu, vẽ tranh, viết bài về chủ điểm bảo vệ môi trường.

Sự hỗ trợ tích cực của cha mẹ học sinh, chính quyền địa phương hỗ trợ cây xanh, hoa kiểng… giúp cho cảnh quan nhà trường được xanh hóa; Các trường khu vực phía đông khắc phục khó khăn về nước tưới chăm sóc tốt cho cây xanh; Thực hiện tốt vườn rau của bé ở các trường mầm non giúp các bé trải nghiệm thực tế và cải thiện bữa ăn, tăng nguồn quỹ cho trường…Lồng ghép các hoạt động giáo dục môi trường, có kế hoạch cụ thể trong việc xử lý rác thải, phân loại rác tại nguồn…

Sở GD-ĐT tỉnh Tiền Giang đánh giá cao công tác xây dựng trường “Xanh - sạch - đẹp” của toàn ngành Giáo dục tỉnh nhà trong những năm học qua. Mặc dù chịu tác động của tình hình dịch Covid-19, nhưng các trường học đã thực hiện phong trào xây dựng trường “Xanh - sạch - đẹp” rất tốt.

Trong thời gian tới, căn cứ vào thực tiễn tình hình của địa phương, các trường cần có những cách làm đổi mới, sáng tạo cho phù hợp; tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa của phong trào xây dựng trường “Xanh - sạch - đẹp” đến toàn thể giáo viên, học sinh và phụ huynh; các đơn vị cần học tập, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau…

Tuy nhiên một số trường còn gặp khó khăn về một số vấn đề trong thực hiện các tiêu chí trường học “Xanh - sạch - đẹp” của các địa phương trong nhiều năm qua như diện tích, bê tông hóa nhiều nên các cây không thể phát triển, nhà vệ sinh cho giáo viên và học sinh còn chưa đủ theo yêu cầu, bố trí không hợp lý các khu vệ sinh, rất xa lớp học. Theo thống kê của ngành Giáo dục, toàn tỉnh Tiền Giang có trên 300 nhà vệ sinh cho giáo viên và học sinh cần phải sửa chữa, xây dựng mới.

Bạn đang đọc bài viết Tiền Giang: Lan toả phong trào xây dựng trường học “Xanh - sạch - đẹp”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.