Thứ sáu, 26/04/2024 05:18 (GMT+7)

Tìm người thân của trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại địa phương

Lê Hồng Kế -  Thứ sáu, 07/10/2022 10:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh vừa phát đi thông báo tìm bố mẹ đẻ của cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi tại địa phương.

tm-img-alt
Cháu bé bị bỏ rơi khi mới khoảng 3 ngày tuổi. 

Theo UBND thị trấn Quảng Hà, vào khoảng 23h05 ngày 5/10/2022, trên đường đi làm về khuya, một người dân trú tại khu phố Lê Đại Hành, thị trấn Quảng Hà phát hiện tại khu vực gốc cây gần cổng nhà có 1 bé trai tầm 3 ngày tuổi bị bỏ lại trong chiếc giỏ nhựa màu ghi.

Lúc đó, bé trai mặc áo màu vàng, quấn 1 chiếc khăn xanh, đội mũ xanh; sức khỏe tốt, trên người không có trầy xước, bầm tím nào.

Bên cạnh trẻ có đặt 1 tờ tiền mệnh giá 200 nghìn đồng và 1 tờ giấy ghi nội dung: “... do điều kiện gia đình khó khăn em không thể chăm sóc cháu, nên em muốn gửi gắm gia đình mình. Em mong gia đình thương cháu, tìm cho cháu một mái ấm để cháu khôn lớn thành người”.

UBND thị trấn Quảng Hà thông báo tìm bố mẹ đẻ của cháu bé. Mọi thông tin liên hệ qua số điện thoại 02033.879.048 hoặc 0896.363.679 gặp cán bộ phụ trách công tác trẻ em của thị trấn. Sau thời gian 30 ngày kể từ khi có thông báo, nếu không có ai liên hệ để nhận lại con, UBND thị trấn Quảng Hà sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Bạn đang đọc bài viết Tìm người thân của trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại địa phương. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.