Thứ tư, 24/04/2024 18:53 (GMT+7)

Tìm người tiếp xúc với 2 F0 - tài xế ở chợ Mía-Tân Mỹ-TP Bắc Giang

Đặng Nam-Minh Sơn -  Thứ hai, 16/08/2021 17:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 16/8, BCĐ phòng chống Covid-19 tỉnh Bắc Giang đã phát đi thông báo khẩn số 58, về việc truy tìm những người tiếp xúc với 2 tài xế xe tải trả hàng tại chợ Mía-xã Tân Mỹ -TP Bắc Giang.

Ngày 16/8, BCĐ phòng chống Covid-19 tỉnh Bắc Giang đã phát đi thông báo khẩn số 58, về việc truy tìm những người tiếp xúc với 2 tài xế xe tải trả hàng tại chợ Mía-xã Tân Mỹ - TP Bắc Giang.

Theo đó, tất cả những người đã tiếp xúc với 2 tài xế xe tải mang BKS: 17C-125.95 trao đổi hàng hóa tại chợ Mía - xã Tân Mỹ - TP Bắc Giang từ khoảng 09h đến 13h ngày 13/8 đều phải khẩn trương liên hệ tới cơ quan y tế nơi gần nhất hoặc gọi đến đường dây nóng của Sở Y tế Bắc Giang: 0794 105 105; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang: 0915 522 215; Bộ Y tế: 1900 9095.

Trước đó, BCĐ PC dịch TP Bắc Giang đã có quyết định cách ly chợ Mía và khu vực lân cận để phòng dịch từ 20h ngày 15/8/2021 theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Lý do cách ly, liên quan đến 2 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 có địa chỉ thường trú ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình là tài xế đến giao hoa quả tại chợ Mía - xã Tân Mỹ.

Ngay trong tối 15/8, 10 trường hợp là F1 và 366 người dân trong vùng phong tỏa đã được lấy mẫu xét nghiệm. Hiện, các trường hợp F1 đều đã được đưa đi cách ly tập trung. Các hộ dân trong vùng phong tỏa được yêu cầu thực hiện nghiêm quy định cách ly tại nhà, tuyệt đối không ra ngoài, không tiếp xúc với người xung quanh.

Trưa 16/8, PV MTĐT tác nghiệp vẫn ghi nhận cảnh bốc xếp "trả hàng" tại khu vực cách ly  này

Sáng 16/8, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang, 376 trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan đến 2 trường hợp nhiễm Covid-19 (F0) là lái xe từ tỉnh Thái Bình đến chợ Mía, xã Tân Mỹ (TP Bắc Giang) đều có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với virus SARS-CoV-2.

Trao đổi với phóng viên Môi trường và Đô thị Việt Nam, một vị lãnh đạo xã Tân Mỹ xác nhận: Hai tài xế điều khiển xe tải này trả hàng tại khu vực cửa chợ Mía - xã Tân Mỹ, trên lòng đường tỉnh 284 (QL1A cũ).

Đây là khu vực chợ cóc - chợ tạm - chợ đầu mối hoa quả đã hoạt động từ rất nhiều năm. Mặc dù đã có biểm cấm đỗ xe nhưng các chủ xe (xe tải) vẫn ngang nhiên đỗ bốc xếp hàng hóa, khi thấy có bóng dáng LL CSGT thì các chủ hàng và tài xế "lách luật" bằng cách chiếm hết vỉa hè để giao dịch. Điều này không chỉ mất ATGT, xả rác bừa bãi mà còn có thể là “một ổ dịch” khó kiểm soát.

Thông báo số 254 của BCĐ phòng chống Covid-19 tỉnh Bắc Giang cũng cho biết, chiếc xe tải 17C- 125.95 do hai tài xe quê Thái Bình chở hoa quả xuất phát từ Hải Phòng đi vào các tỉnh miền Nam sau đó trả hàng dọc từ Nam ra Bắc trong thời gian 12/8 đến 14/8.

Bạn đang đọc bài viết Tìm người tiếp xúc với 2 F0 - tài xế ở chợ Mía-Tân Mỹ-TP Bắc Giang. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.