Thứ năm, 25/04/2024 20:21 (GMT+7)

Tìm ra tuổi thật của vũ trụ

Tú Anh -  Thứ năm, 13/01/2022 09:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Các nhà khoa học đã tìm ra tuổi thật của vũ trụ một cách tương đối chính xác: 13,77 tỉ năm tuổi, sai số 40 triệu năm.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ

Kết quả trên được đưa ra sau khi các nhà thiên văn học nghiên cứu ánh sáng cổ xưa nhất của vũ trụ từ đài quan sát trên sa mạc Atacama (Chile). Báo cáo được công bố trên trang website Cosmology and Astroparticle Physics. "Tuổi của vũ trụ cho thấy vũ trụ đang mở rộng ra nhanh như thế nào", nhóm nghiên cứu cho hay.

Để đưa ra kết luận này, nhóm nghiên cứu gồm 140 nhà thiên văn học tới từ 41 tổ chức và 7 quốc gia đã sử dụng phép đo bức xạ nền vi sóng vũ trụ - bức xạ điện từ còn sót lại trong không gian giữa các ngôi sao và các thiên hà, có niên đại khoảng 380.000 năm sau Vụ Nổ Lớn (Vụ Nổ Big Bang).

Các nhà nghiên cứu cũng tiết lộ đã nghiên cứu một phần của không gian có đường kính 20 tỷ năm ánh sáng và các biến thể ánh sáng phát ra khoảng 380.000 năm sau Vụ Nổ Lớn.

Các tính toán của nhóm nghiên cứu có kết quả trùng hợp với ước tính được thực hiện vào năm 2015 dựa trên dữ liệu từ vệ tinh Planck của Cơ quan không gian châu Âu (ESA).

Các nhà khoa học chia sẻ: Chỉ bằng cách quan sát hình ảnh sơ khai hoặc hình ảnh vũ trụ sắc nét hơn này, chúng ta mới có thể hiểu đầy đủ hơn về cách vũ trụ của chúng ta được sinh ra. Các phép đo từ kính thiên văn Atacama cũng cho thấy một đối tượng cách Trái đất tương đương khoảng 3.260.000 năm ánh sáng đang có xu hướng dịch chuyển ở mức 67 km mỗi giây do sự mở rộng của vũ trụ. 

Bạn đang đọc bài viết Tìm ra tuổi thật của vũ trụ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng