Thứ sáu, 19/04/2024 07:05 (GMT+7)

Mới nhất vụ tài xế Mercedes gây tai nạn khiến 2 phụ nữ tử vong

MTĐT -  Thứ năm, 02/05/2019 08:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều tối nay 1-5, Cơ quan điều tra Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Trung Hiếu, tài xế điều khiển xe ô tô Mercedes gây tai nạn khiến 2 phụ nữ tử vong.

Sáng nay, Công an quận Hai Bà Trưng cho biết cơ quan điều tra xác định người lái ôtô Mercedes màu trắng BKS 30F-154.xx gây tai nạn là Lê Trung Hiếu (39 tuổi, trú tại phố Văn Cao, quận Ba Đình, Hà Nội).

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ va chạm quá mạnh khiến 2 phụ nữ đi xe máy là chị Đ.H.Y (SN 1976, trú tại phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng), và chị T.T.Q (SN 1976, trú tại Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) bị thương nặng, rồi tử vong.

Ngay sau khi gây tai nạn, Hiếu đã bị người dân và lực lượng chức năng bắt giữ, đưa về Công an quận Hai Bà Trưng để phục vụ công tác điều tra.

"Bước đầu, Lê Trung Hiếu khai nhận tối 30-4 anh ta có sử dụng rượu bia trước khi điều khiển xe gây tai nạn. Hiện cơ quan điều tra đang chờ kết quả xét nghiệm nồng độ cồn, ma túy đối với lái xe Hiếu", Công an quận Hai Bà Trưng thông tin.

Lê Trung Hiếu khai nhận uống 6 chai bia trước khi gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng

Còn theo thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, tại thời điểm kiểm tra, nồng độ cồn đo được của lái xe Hiếu là 0,751mg/lít khí thở.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, phần do hoảng sợ, phần do không làm chủ được bản thân, tài xế Lê Trung Hiếu đã phóng chạy khoảng 3km sau khi điều khiển ô tô gây tai nạn khiến 2 phụ nữ tử vong.

Sau khi gây ra vụ tai nạn hậu quả nghiêm trọng, Hiếu hoảng sợ tăng tốc phóng chạy qua nhiều tuyến đường phố, rồi vòng lại gần...vị trí 2 xảy ra vụ tai nạn, và bị người dân cùng lực lượng 141 khống chế, bắt giữ.

Như vậy, lại có thêm một tai nạn giao thông đau lòng cướp đi sinh mạng con người gây ra bởi những chiếc "xe điên" do tài xế điều khiển sau khi uống rượu bia.

Trước đó, đêm 22-4, một ôtô 7 chỗ biển kiểm soát Hà Nội do tài xế Đỗ Xuân Tuyên cầm lái đã gây tai nạn liên hoàn khi tông 2 xe máy, tông tử vong một nữ công nhân môi trường và tông nát một ôtô khác. Khi kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện tài xế này vi phạm nồng độ cồn ở mức 1,041 mg/lít khí thở, gấp gần 3 lần mức cao nhất bị xử phạt.

Bạn đang đọc bài viết Mới nhất vụ tài xế Mercedes gây tai nạn khiến 2 phụ nữ tử vong. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.