Thứ sáu, 19/04/2024 08:43 (GMT+7)

Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 10/2/2023

MTĐT -  Thứ sáu, 10/02/2023 19:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 10/2/2023 tin tức thời sự, tin tức pháp luật, tin tức tai nạn giao thông, môi trường, đô thị, xã hội, thể thao...

Hà Nội: Cứu sống một người đàn ông rơi xuống giếng sâu 25m

Theo tin từ Công an thành phố Hà Nội, Công an huyện Ba Vì vừa cứu sống một người đàn ông bị rơi xuống giếng nước sâu khoảng 25m.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 10/2, do bất cẩn anh Ph.Th.B (sinh năm 1982 ở xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì, Hà Nội) không may bị ngã xuống giếng nước tại nhà riêng. Người dân phát hiện sự việc và nhanh chóng báo cho lực lượng chức năng.

tm-img-alt
Lực lượng chức năng giải cứu nạn nhân bị rơi xuống giếng. (Nguồn: Báo Công an Nhân dân)

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an huyện Ba Vì huy động 2 xe đặc chủng và 14 chiến sỹ tới hiện trường cứu nạn.

Lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn do giếng nước sâu hơn 25m, đường kính giếng khoảng 50cm rất nhỏ, hẹp, khó tiếp cận.

Nhưng sau khoảng 10 phút triển khai các phương tiện cứu hộ, tổ công tác của Công an huyện Ba Vì đã tiếp cận được vị trí nạn nhân ở dưới giếng và đưa anh B lên mặt đất. Do được đưa lên và cấp cứu kịp thời nên nạn nhân không nguy hiểm đến tính mạng.

Cả trăm tấn mùn phủ đen bờ biển Cửa Lò là chất gì?

Tin tức trên Báo Giao thông, chiều ngày 10/2, một lãnh đạo UBND TX Cửa Lò, tỉnh Nghệ An cho biết, đến nay, các lực lượng chức năng của địa phương đã huy động máy móc thu dọn hết lớp mùn đen dạt vào bờ biển Cửa Lò.

Theo vị lãnh đạo này, lớp mùn này là do mưa lũ năm 2022 từ thượng nguồn các con sông cuốn theo rác thải, cây cối ra biển. Những loại rác này qua nhiều thời gian tích tụ, phân hủy tạo thành mùn biển chìm sâu trong đại dương. Vào mùa biển động, sóng cuộn đưa lớp mùn này trôi dạt vào bờ.

tm-img-alt
Lớp mùn đen chỉ là rác thải cây cối phân hủy, không ô nhiễm môi trường.

“Để đảm bảo an toàn, ngay khi xuất hiện, UBND TX cũng đã mời Chi cục Môi trường, Sở TN & MT tỉnh về lấy mấu xét nghiệm. Kết quả kiểm tra, loại mùn này không gây nguy hại cho môi trường. Lớp mùn này thi thoảng có dạt vào bờ biển Cửa Lò và sau đó được địa phương thu gom, xử lý. Lần này, dù đã thu gom hết trên bờ nhưng nếu biển động, thời gian tới vẫn có thể dạt vào tiếp", vị lãnh đạo này nói.

Trước đó, trên bãi biển trước Quảng trường Bình Minh (TX Cửa Lò) xuất hiện một lớn mùn chạy dọc dài khoảng 1km. Lớp mùn này có màu đen, kích thước nhỏ bằng hạt đậu, nhẹ và không mùi.

Ngay khi phát hiện, TX Cửa Lò đã mời các chuyên gia về lấy mẫu về xét nghiệm. Đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng huy động máy móc, phương tiện và nhân công ra thu dọn.

Hải Dương: Khám xét khẩn cấp Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 34-05D

Báo Đại đoàn kết đưa tin, ngày 10/2, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, trước tình trạng vi phạm xảy ra tại hàng loạt các trung tâm đăng kiểm trên phạm vi cả nước, qua công tác nắm tình hình, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp để phục vụ công tác điều tra vụ án “đưa và nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 34-05D (địa chỉ tại xã Liên Hồng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

tm-img-alt
Lực lượng chức năng tiến hành khám xét trung tâm đăng kiểm.

Qua quá trình điều tra, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phát hiện một số cá nhân làm việc tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 34-05D có hành vi nhận hối lộ để cấp phép hoán cải xe cơ giới không đúng quy định cho nhiều phương tiện trên địa bàn và các tỉnh lân cận.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đang tập trung điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.

Khám nghiệm hiện trường vụ cháy ki ốt tại cảng cá Quy Nhơn khiến 2 người thương vong

Tin tức trên Báo Bình Định, ngày 10/2, lực lượng chức năng tỉnh Bình Định đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn xảy ra sáng trước đó tại một ki ốt ở cảng cá Quy Nhơn, thuộc phường Hải Cảng. Vụ cháy xảy ra lúc hơn 7h sáng cùng ngày.

tm-img-alt
Nạn nhân bị ngạt khói được đưa ra khỏi hiện trường. Nguồn: baobinhdinh.vn

Sau khi nhận tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ- Công an tỉnh Bình Đình đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện, kịp thời tiếp cận hiện trường để dập lửa.

Đám cháy nhanh chóng được dập tắt ngay sau đó. Hai nạn nhân bị mắc kẹt bên trong ki ốt cũng được giải cứu.

Chiều ngày 10/2, nguồn tin địa phương cho biết, ngoài nạn nhân tử vong, tình trạng nạn nhân thứ hai đang được cấp cứu tại bệnh viện tiến triển khả quan, có xu hướng hồi tỉnh.

Cũng theo nguồn tin, ki ốt bị cháy chứa dụng cụ đựng cá, chủ yếu gồm thùng xốp và khay nhựa.

Vụ tạt xăng đốt vợ cũ, cả hai vợ chồng đã tử vong

Tin tức trên VOV, liên quan vụ chồng mang xăng tới nhà vợ cũ châm lửa đốt khiến cả hai bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu xảy ra cách đây hơn 1 tuần, tại ngã tư Mai Hắc Đế - Giải Phóng, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, chiều 10/2, lãnh đạo UBND phường xác nhận cả hai đã tử vong. Theo đó, người vợ đã tử vong vào trưa 9/2; còn anh chồng tử vong vào đêm cùng ngày. Cả hai tử vong do bị bỏng nặng. Hiện, hai nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

tm-img-alt
Khu vực đường Mai Hắc Đế - Giải Phòng, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, trưa 1/2, ông P.Đ.P.P, 41 tuổi, trú phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột mang theo 1 can xăng đến tìm vợ cũ là chị N.T.T.H., 39 tuổi, ở cùng phường (khu vực ngã tư đường Mai Hắc Đế - Giải Phóng). Tại đây, ông P. đổ xăng lên người chị H., rồi bật lửa đốt khiến người chị H bốc cháy lan sang cả người ông P. Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh tới hỗ trợ dập lửa, đưa cả 2 đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để cấp cứu.

Do cả hai bị bỏng nặng toàn thân, các y bác sỹ tại bệnh viện Đa kho vùng Tây Nguyên đã sơ cứu sau đó làm thủ tục chuyển tuyến xuống Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh để điều trị, tuy nhiên đến hôm qua cả hai đã không qua khỏi.

T.Anh (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 10/2/2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Bí thư Thành ủy thăm, tặng quà người có công
Chiều 17/4, Ông Lê Tiến Châu- Bí thư Thành ủy Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, Chiến sĩ Điện Biên, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến tại quận Hải An. Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 07/5/2024).

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?
Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.