Thứ bảy, 20/04/2024 01:17 (GMT+7)

Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 12/4/2023

MTĐT -  Thứ tư, 12/04/2023 16:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 12/4/2023 tin tức thời sự, tin tức pháp luật, tin tức tai nạn giao thông, môi trường, đô thị, xã hội, thể thao...

Vì sao số người mắc COVID-19 ở Hà Nội tăng?

Ngày 12/4, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy cao áp Việt - Nga (Bộ Quốc phòng) nêu lý do số ca mắc COVID-19 ở Hà Nội tăng như: Thời tiết Hà Nội nồm ẩm tạo điều kiện cho virus khu trú, phát triển; dân số đông, mật độ dân cư cao, nguy cơ lây nhiễm cao; sức đề kháng thấp, không khí ô nhiễm; thói quen ăn nhanh, ít vận động.

Nhiều người chủ quan, không tuân thủ 2K là khẩu trang và khử khuẩn; lượng kháng thể sau tiêm vaccine hoặc sau khi nhiễm COVID-19 giảm, cũng khiến nhiều người dễ mắc bệnh.

Dù số ca mắc và nhập viện tăng 3-4 lần so với các tuần trước đó, nhưng theo bác sĩ Hoàng vẫn chưa đáng lo ngại và không phải hiện tượng bất thường. Thực tế đại dịch COVID-19 có những đợt lượng bệnh nhân mắc lên xuống thất thường, người nhập viện đa phần người già, có bệnh nền, chưa tiêm đủ vaccine.

Số người mắc COVID-19 so với nhiễm cúm, thủy đậu, tay chân miệng, RSV còn ít. Số ca mắc COVID-19 chưa sát thực tế, vì nhiều người bị nhẹ hoặc không triệu chứng không biết hoặc không khai báo với y tế. Hiện chưa thấy báo cáo về sự xuất hiện của biến thể Omicron mới.

“Hiện nhiều thông tin vô căn cứ lan truyền trên mạng xã hội là xuất hiện biến chủng mới, gây tử vong nhanh chóng. Người dân hết sức bình tĩnh, theo dõi các thông tin chính thống từ cơ quan y tế”, bác sĩ nói.

Bác sĩ Hoàng cũng lưu ý, không phải vì không đáng lo ngại mà chủ quan, chúng ta vẫn cần thực hiện tốt khuyến cáo 2K của Bộ Y tế là đeo khẩu trang và sát khuẩn tay; hạn chế đi tới chỗ đông người, ăn uống đầy đủ, vận động thể dục thể thao nhẹ nhàng, đảm bảo ngủ đủ giấc.

Với trẻ 5-12 tuổi và người già có bệnh nền, nếu chưa tiêm đủ 2 mũi thì nên tiêm ngay. Còn nếu từng mắc COVID-19 mà khỏi trên 6 tháng hoặc đã tiêm đủ nhưng mũi tiêm cuối cùng cách đây trên 6 tháng thì nên tiêm mũi nhắc lại, không kể là mũi 4 hay mũi 5.

Để dịch bệnh không lây lan, bác sĩ Hoàng đề xuất ngành y tế Hà Nội cần tăng cường truyền thông để người dân hiểu rõ nguy cơ tái mắc COVID-19, toàn diện thực hiện 2K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Thứ hai, cần có các biện pháp khuyến khích người dân khai báo khi tái mắc COVID-19.

Thống nhất phương án đầu tư cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình

Theo văn bản số 94/TB-VPCP ngày 24/3/2023 kết luận của Thường trực Chính phủ về đầu tư xây dựng đường cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp để tiếp tục hoàn thiện phương án đầu tư, lưu ý: Rà soát lại tổng thể phương án đầu tư bảo đảm tính đúng, tính đủ sát thực tế, khả thi, phù hợp với quy định; trong đó lưu ý dự toán công trình (suất vốn đầu tư).

Đối với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc tách đoạn qua địa phận tỉnh Ninh Bình và giao Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình là cơ quan chủ quản thực hiện đầu tư công; đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về phương án nghiên cứu đầu tư đoạn trên địa bàn tỉnh Nam Định - Thái Bình theo phương thức đối tác công tư, Thủ tướng Chính phủ đã giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các địa phương liên quan tính toán lại phương án bảo đảm hiệu quả, khả thi, đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4/2023.

tm-img-alt
Ảnh minh họa.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình làm việc với Bộ Giao thông vận tải và các nhà tư vấn tăng tỷ lệ thu xếp vốn của nhà đầu tư tham gia Dự án, đảm bảo phần vốn góp của Nhà nước không vượt quá 50% tổng mức đầu tư (phân kỳ từ nay đến năm 2025).

Dự kiến tuyến cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình có chiều dài nghiên cứu khoảng 88 km. Việc đề xuất đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc này là hết sức cần thiết nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Đông Nam Bộ kết nối Tây Nguyên.

Ở vùng Đồng bằng sông Hồng hiện có cao tốc Bắc Nam Hà Nội - Ninh Bình và một số tuyến cao tốc khác như Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, Hà Nội - Lào Cai. Vùng trũng trù phú là phía đông Ninh Bình, Nam Định kết nối một phần Thanh Hóa có điều kiện phát triển. Nhưng ở khu vực này mới chỉ phát triển nông nghiệp vì hạn chế hạ tầng giao thông, muốn phát triển công nghiệp thì phải phát triển hệ thống giao thông, giảm chi phí logistics. Do vậy, đường cao tốc nối Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình sẽ kết nối Hải Phòng, Quảng Ninh; liên thông với hệ thống tuyến cao tốc phía đông từ Hà Nội lên tới Cửa khẩu Móng Cái, rồi các tuyến cao tốc từ Hà Nội lên Lào Cai, Hà Nội lên Lạng Sơn.

Vi phạm khai thác khoáng sản, Công ty TNHH thương mại tổng hợp Bình Minh bị phạt 275 triệu đồng

Ngày 11/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng này đã ra Quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại tổng hợp Bình Minh (có địa chỉ ở thôn Phúc Trí, thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định) với tổng số tiền 275 triệu đồng.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại tổng hợp Bình Minh đã có những vi phạm như: Quá trình khai thác đá không đúng trình tự, không đúng hệ thống khai thác và thông số của hệ thống về chiều cao tầng, góc dốc sườn tầng. Tại thời điểm kiểm tra, Công ty không thực hiện đầy đủ việc cắm mốc các điểm khép góc khu vực khai thác theo quy định (thiếu 3/8 mốc giới).

Sau khi xem xét, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh) đã tham mưu để Giám đốc Công an tỉnh ra Quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại tổng hợp Bình Minh.

Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp do tiến hành hoạt động khai thác khoáng sản trái quy định đã bị cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa ra quyết định xử phạt, cá biệt có trường hợp bị khởi tố vụ án vì vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

tm-img-alt
Công ty TNHH thương mại tổng hợp Bình Minh vi phạm trong khai thác khoáng sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, chỉ trong một thời gian ngắn, từ tháng 1 đến ngày 12/6/2022, Lê Thị Thoan và Trịnh Xuân Thành đã chỉ đạo, điều hành hoạt động khai thác cát trái phép với số lượng rất lớn. Số lượng cát khai thác trái phép lên đến 290.000m3, vượt gấp 3 lần tổng trữ lượng mỏ cát số 41 được phép khai thác trong 10 năm 10 tháng, vượt gấp 30 lần công suất mỏ 41 được phép khai thác trong năm 2022, thu lời bất chính số tiền lớn và gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước trong việc quản lý thu thuế tài nguyên.

Đầu tháng 9/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Long Sơn. Địa chỉ 1: Số 06 đường Voi Phục, phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình; Địa chỉ 2: Phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa số tiền 520 triệu đồng.

Cùng thời điểm trên, Công ty TNHH Hồng Phượng tại huyện Hà Trung bị UBND tỉnh Thanh Hóa phạt 320 triệu đồng do vi phạm các quy định về khu vực khai thác khoáng sản. Khai thác khoáng sản đá có tổng diện tích vượt ra ngoài ranh giới khu vực được cấp phép khai thác (theo bề mặt) vượt từ 0,1 ha đến dưới 0,5 ha. Ngoài xử phạt hình chính nói trên, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng buộc Công ty TNHH Hồng Phượng phải cải tạo, khắc phục môi trường, đưa khu vực đã khai thác vượt ra ngoài phạm vi đã khai thác về trạng thái an toàn.

Công ty TNHH Quỳnh Phương Quan Sơn, địa chỉ tại Khu 5, TT. Sơn Lư, huyện Quan Sơn bị UBND tỉnh Thanh Hóa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền hơn 400 triệu đồng về hành vi Khai thác cát, sỏi ngoài hành lang bảo vệ luồng, phạm vi luồng mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và tịch thu phương tiện vi phạm.

Chi 6,5 tỷ xây nhà tưởng niệm 13 liệt sĩ cứu hộ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3

Tin trên VTC News, Sáng 12/4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức lễ Khởi công xây dựng công trình Nhà tưởng niệm liệt sĩ tại Tiểu khu 67 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền). Tại đây vào tháng 10/2020 có 13 cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh trong quá trình đi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn các công nhân mất tích tại nhà máy thủy điện Rào Trăng 3.

tm-img-alt
Bản phối cảnh nhà tưởng niệm liệt sĩ ở tiểu khu 67 xã Phong Xuân. (Ảnh: Quang Đạo)

Để tưởng nhớ và ghi nhận những công lao của các anh hùng liệt sĩ cũng như thực hiện nguyện vọng thiết tha của thân nhân liệt sĩ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế chủ trương xây dựng Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ.

Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ có quy mô tổng mức đầu tư 6,5 tỷ đồng, trong đó 3 tỷ đồng từ nguồn Quỹ đền ơn đáp nghĩa của Quân khu 4, còn lại trích từ ngân sách tỉnh Thừa Thiên - Huế. Dự án xây dựng được giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế làm chủ đầu tư.

Công trình Nhà tưởng niệm gồm các hạng mục nhà bia tưởng niệm và khu vực sân hành lễ; đường dẫn lên nhà bia, tường chắn đất, bồn hoa, cây xanh tạo cảnh quan khu vực nhà bia tưởng niệm; xây kè chắn đất chống sạt lở, xây dựng mái taluy; bãi đỗ xe; hạng mục hệ thống điện chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời. Công trình sẽ hoàn thành đúng vào dịp chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/2023).

Bé trai 1 tuổi ở TP.HCM có dấu hiệu bị cha mẹ bạo hành

Theo một số nguồn tin, cháu bé khoảng 1 tuổi, sinh sống cùng cha mẹ tại căn nhà trọ trên đường Thới Tam Thôn 16, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn.

tm-img-alt
Bé trai khoảng 1 tuổi nghi bị cha mẹ bạo hành. (Ảnh: A.X)

Sáng 12/4, trong lúc trông giữ giùm, một người tên T. là cô ruột cháu bé (ở gần khu trọ) phát hiện trên người cháu có dấu hiệu mới bị bỏng nên gặng hỏi. Cha mẹ của bé nói do bé nghịch nên bị nước sôi văng trúng dẫn đến bị bỏng.

Qua kiểm tra, chị T. phát hiện trên người bé trai còn nhiều vết thương khác ở vùng lưng, có vẻ như bị dí thuốc lá, ở vùng mặt, lỗ tai và ngực có thương tích, có dấu hiệu bị đánh đập. Ngoài ra, bé trai còn bị gãy tay phải.

Vụ việc sau đó được trình báo lên cơ quan công an. Lực lượng chức năng đã đưa bé trai vào bệnh viện xử lý vết thương. Cơ quan chức năng huyện Hóc Môn đang điều tra vụ việc.

T.Anh

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 12/4/2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...