Thứ bảy, 20/04/2024 18:53 (GMT+7)

Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 13/2/2023

MTĐT -  Thứ hai, 13/02/2023 17:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 13/2/2023 tin tức thời sự, tin tức pháp luật, tin tức tai nạn giao thông, môi trường, đô thị, xã hội, thể thao...

Từ 15h30 hôm nay, đồng loạt điều chỉnh tăng giá xăng, giảm giá dầu

Các doanh nghiêp xăng dầu đồng loạt điều chỉnh tăng giá xăng, giảm giá dầu trong kỳ điều hành ngày 13/2 kể từ 15h30.

Liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương vừa thông báo thay đổi giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh mới. Thời gian áp dụng bắt đầu từ 15h30 hôm nay.

Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 tăng 540 đồng/lít, lên 22.860 đồng/lít; xăng RON 95 tăng 620 đồng/lít, lên 23.760 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm 960 đồng/lít còn 21.560 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành này, liên bộ không trích lập và không chi quỹ bình ổn giá với xăng E5 RON 92 và RON 95, nhưng trích lập 600 đồng mỗi lít với dầu diesel.

Lần gần nhất giá xăng dầu điều chỉnh là ngày 30/1, sớm hai ngày so với thông lệ do giá thế giới biến động mạnh. Khi đó, xăng E5 tăng 970 đồng/lít; xăng RON95 tăng 990 đồng/lít; dầu Diesel tăng 890 đồng/lít.

Hiện nay Bộ Công Thương đang lấy ý kiến sửa đổi Nghị định 83/NĐ-CP và Nghị định 95/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu. Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Công thương khẩn trương trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2021/NĐ-CP và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu.

Công an khám xét tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thừa Thiên - Huế

Tin tức trên VTV News, chiều 13/2, một lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế xác nhận thông tin, lực lượng thuộc đơn vị đang thực hiện khám xét tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên - Huế (332 đường Điện Biên Phủ, TP Huế).

tm-img-alt
Các phương tiện đến đăng kiểm xe đều được lực lượng công an hướng dẫn quay về. (Ảnh: Nguyễn Vương).

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ mặc sắc phục công an đang làm nhiệm vụ bên trong Trung tâm Đăng kiểm Thừa Thiên - Huế. Việc hoạt động đăng kiểm tại Trung tâm cũng bị tạm dừng và các phương tiện đem xe đến đăng kiểm được công an hướng dẫn quay về. 16h30 lực lượng công an vẫn đang tiếp tục thực hiện công việc khám xét.

Thời gian qua, công an nhiều tỉnh, thành trên cả nước liên tiếp điều tra sai phạm trong hoạt động đăng kiểm, đã có hàng chục bị can là giám đốc, phó giám đốc, nhân viên bị khởi tố, bắt tạm giam. Hàng chục người bị khởi tố do liên quan đến đường dây nhận “lót tay” để bỏ qua lỗi của ô tô, trục lợi hàng chục tỷ đồng.

Cụ thể, tại TP.HCM, liên quan sai phạm tại các Trung tâm đăng kiểm, đến nay Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố tổng cộng 43 bị can về các tội “môi giới hối lộ”, “đưa hối lộ”, “nhận hối lộ” và “giả mạo trong công tác”.

Đồng thời công an khám xét nhiều Trung tâm Đăng kiểm (TTĐK) ở TP.HCM và một số tỉnh, thành gồm: TTĐK 62 - 03D (Long An), TTĐK 71 - 02D (Bến Tre), TTĐK 83 - 02D (Sóc Trăng), TTĐK 66-02D (Đồng Tháp), TTĐK 63 - 03D (Tiền Giang) và các TTĐK ở TPHCM: TTĐK 50 - 15D (TP.Thủ Đức), TTĐK 50 - 07V (Q.Bình Tân), TTĐK 50 - 10D (H.Củ Chi), TTĐK 50 - 17D (H.Nhà Bè)...

Bước đầu, công an xác định có 12 trung tâm sai phạm liên quan việc nhiều phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật, nhưng vẫn được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã có thư khen gửi Công an TP.HCM sau khi đấu tranh, khám phá, làm rõ các sai phạm tiêu cực tại một số trung tâm đăng kiểm.

Ấn vàng 'Hoàng đế chi bảo' được thương lượng mua với giá gần 154 tỉ đồng

Ông Nguyễn Thế Hồng - Chủ nhân bảo tàng Hoàng Gia Nam Hồng ở Bắc Ninh, đã thương lượng để mua lại chiếc ấn vàng Hoàng đế chi bảo với giá hơn 6,1 triệu euro (gần 154 tỉ đồng).

Hiện các cơ quan chức năng tiến hành thủ tục để đưa cổ vật hồi hương, dự kiến vào cuối tháng 4, đảm bảo quy định pháp luật của hai nước.

tm-img-alt
Kim ấn 'Hoàng đế chi bảo'.

Trước đó, Bộ VH-TT&DL cho hay, trên cơ sở kết quả xác định được tính xác thực của ấn vàng, hai bên đã thống nhất việc chuyển giao ấn vàng Hoàng đế chi bảo cho phía Việt Nam trên tinh thần đồng thuận, thấu hiểu và mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Cộng hòa Pháp.

Đồng thời, thống nhất thực hiện quy trình, thủ tục pháp lý liên quan để có thể hồi hương ấn vàng về Việt Nam theo quy định pháp luật của hai quốc gia.

Đến ngày 15-11-2022, theo giờ Việt Nam, nhà đấu giá Millon đã có thông báo chính thức về việc hủy cuộc đấu giá ấn vàng Hoàng đế chi bảo.

Thông báo bằng tiếng Pháp và tiếng Anh, có nội dung (tạm dịch): "Millon vui mừng thông báo rằng, một thỏa thuận riêng đã đạt được giữa Nhà nước Việt Nam và những người thừa kế của Hoàng đế Bảo Đại, đồng ý sẽ đưa ấn vàng của vua Minh Mạng sẽ trở về nước của ông ấy. Do đó, phiên đấu giá công khai vào ngày 18-11-2022 sẽ bị hủy bỏ".

Việc đàm phán thành công việc hồi hương kim ấn Hoàng đế chi bảo cũng đã trở trở thành sự kiện tiêu biểu năm 2022.

Khống chế thành công 2 điểm cháy rừng ở Sa Pa

Tin tức trên VOV, 2 điểm cháy liên tiếp xảy ra từ chiều tối ngày 12/2 tại khu vực thôn Suối Thầu 2, xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát mạnh, lan rộng sang địa bàn giáp ranh là xã Nậm Pung, huyện Bát Xát (Lào Cai).

tm-img-alt
Điểm cháy thứ nhất ở thôn Suối Thầu 2 nhìn từ xa. (Ảnh: Báo Lào Cai).

Ngay sau khi phát hiện, các lực lượng tại chỗ đã có mặt cứu hỏa, phát đường băng cản lửa. Giai đoạn cao điểm có khoảng 200 người tham gia.

Do trời tối, các điểm cháy rừng nằm trên địa hình phức tạp, vách núi cao, không có đường tiếp cận, cộng thêm gió lớn, gây khó khăn cho việc chữa cháy.

Theo ông Nguyễn Xuân Sâm, Phó Chi Cục trưởng Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai, đến trưa nay (13/2), tất cả các điểm cháy đã cơ bản được kiểm soát, chỉ còn một số vị trí nhỏ vẫn tàn dư kèm khói bốc lên.

"Trước mắt khi vừa khống chế được vẫn phải bố trí lực lượng ở lại để kiểm soát tàn lửa; tới buổi chiều khống chế triệt để rồi thì mới rút quân"- ông Sâm nói.

Ông Sâm cho hay, hiện nay cấp độ cảnh báo cháy rừng ở địa phương đang cao nhất (cấp V). Dự báo ngày mai Lào Cai khả năng sẽ xuất hiện không khí lạnh kèm theo mưa, điều này có thể giảm thấp cấp độ cảnh báo cháy rừng.

Hiện, nguyên nhân xảy ra cháy vẫn đang tiếp tục được làm rõ.

Đã tìm thấy cháu bé 5 tuổi gặp nạn trên sông Kỳ Cùng

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 12/2/2023, cháu L.M.P. (SN 2018, ở khối 6 phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn) cùng nhóm bạn chơi gần sông và bị nạn.

Nhận được tin báo, Phòng PCCC-CNCH, Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai lực lượng với 2 lượt xe, 2 xuồng CNCH và 30 cán bộ, chiến sĩ khoanh vùng tìm kiếm trong phạm vi 500m dọc sông Kỳ Cùng đoạn từ khối 6 đến khối 5 phường Đông Kinh.

tm-img-alt
Sau 13 giờ tìm kiếm lực lượng CNCH đã tìm thấy thi thể cháu bé và làm thủ tục bàn giao cho gia đình.

Sau gần 13 giờ tích cực tìm kiếm, lực lượng CNCH đã tìm thấy và trục vớt thành công thi thể cháu bé, tiến hành làm thủ tục bàn giao cho gia đình.

Thi thể cháu bé được tìm thấy tại khúc sông đoạn qua khối 5 phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn.

Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

T.Anh (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 13/2/2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất