Thứ bảy, 20/04/2024 14:37 (GMT+7)

Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 16/8/2020

MTĐT -  Chủ nhật, 16/08/2020 10:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 16/8/2020 tin tức thời sự, tin tức pháp luật, tin tức tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao...

Sắp xét xử nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài

Tòa án nhân dân TP.HCM đã lên lịch mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thành Tài (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, giai đoạn 2008-2011) và 4 đồng phạm về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", gây thất thoát hơn 1.927 tỷ đồng. Phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 16/9 tới.

Theo cáo trạng, khu đất 8 - 12 Lê Duẩn (Quận 1) có tổng diện tích hơn 4.800 m2, là tài sản thuộc sở hữu nhà nước, giao cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý kinh doanh nhà TP.HCM quản lý và cho thuê. Ngày 20/11/2007, UBND TP.HCM có chủ trương phê duyệt cho đầu tư xây dựng khách sạn và một phần trung tâm thương mại theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg.

Vì tình cảm với Lê Thị Thanh Thúy (nguyên Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư Lavenue), nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài đã chỉ đạo Nguyễn Thị Thu Thủy (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý kinh doanh nhà TP.HCM, đang bị truy nã), Đào Anh Kiệt (nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường), Nguyễn Hoài Nam (nguyên Bí thư Quận 2) và Trương Văn Út (nguyên Phó trưởng phòng Quản lý đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) cùng thực hiện các hành vi phạm tội.

Cáo trạng xác định ông Nguyễn Thành Tài là người chỉ đạo, thực hiện hành vi ký nhiều văn bản vi phạm pháp luật để chuyển quyền sở hữu khu đất 8 - 12 Lê Duẩn từ sở hữu nhà nước sang sở hữu của doanh nghiệp tư nhân dẫn đến thất thoát, lãng phí về tài sản cho Nhà nước nên phải chịu trách nhiệm chính.

Bị can Lê Thị Thanh Thúy với vai trò đồng phạm, là người thực hiện hành vi xúi giục, tác động ông Nguyễn Thành Tài ký nhiều văn bản vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Các bị can Đào Anh Kiệt, Nguyễn Hoài Nam và Trương Văn Út là đồng phạm với vai trò đồng phạm, đã thực hiện theo chỉ đạo của ông Nguyễn Thành Tài đề xuất UBND thành phố chấp thuận những đề nghị vi phạm pháp luật.

Hải Dương xử phạt 9 người không khai báo y tế                       

Chiều 15/8, Công an TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính 9 người với tổng số tiền 2,7 triệu đồng vì không khai báo y tế.                      

Trước đó, ngày 31/7, anh N.V.T. ở phường Thanh Bình, TP. Hải Dương, tổ chức tiệc sinh nhật cho con tại nhà hàng Thế giới bò tươi (số 36 Ngô Quyền, TP Hải Dương).

Tham gia bữa tiệc có một nhóm người ở các phường Thanh Bình, Tứ Minh, Thạch Khôi, Bình Hàn và Lê Thanh Nghị. Tuy nhiên, chỉ có 4 người khai báo y tế.

Ngoài xử phạt, nhà chức trách yêu cầu tất cả các trường hợp trên phải tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà theo đúng quy định.

Sau khi nhận thông tin, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hải Dương đề nghị các phường trên phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố triển khai ngay việc lấy mẫu xét nghiệm.     

Đến nay, Hải Dương ghi nhận 6 ca mắc Covid-19. Trong đó, 5 ca bệnh có tiền sử dịch tễ liên quan đến nhà hàng Thế giới bò tươi.      

Nghệ An cử 16 nhân viên y tế vào Đà Nẵng

Ngày 15/8, ông Bùi Đình Long, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký công văn đồng ý cử 16 nhân viên y tế tới hỗ trợ, phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các bệnh viện dã chiến ở TP Đà Nẵng.

Trước đó, Sở Y tế Đà Nẵng đã gửi công văn đề nghị Nghệ An cử 16 cán bộ y tế (6 bác sĩ và 10 kỹ thuật viên) tới hỗ trợ các bệnh viện dã chiến. Ngay trong đêm 14/8, Sở Y tế Nghệ An đã có công văn khẩn gửi UBND tỉnh Nghệ An xin ý kiến chỉ đạo.      

Sau khi UBND tỉnh đồng ý, Sở Y tế Nghệ An yêu cầu các bệnh viện tuyến tỉnh rà soát những cán bộ có trình độ chuyên môn đúng theo yêu cầu vào chi viện TP Đà Nẵng trong thời gian sớm nhất. Sáng nay, 16 nhân viên y tế đã lên đường vào Đà Nẵng.

Kiến nghị kiểm điểm Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận và các cấp phó

Ngày 15/8, Thanh tra Chính phủ thông báo kết luận về những sai sót trong việc thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai; hoạt động thăm dò, khai thác cát, sỏi; quản lý đầu tư, xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.                

Theo thông báo, giai đoạn từ năm 2014 - 2018, Ninh Thuận đã chậm triển khai công tác lập, trình, thẩm định điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất không phù hợp với quy hoạch; vi phạm chuyển đổi mục đích sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất không đúng quy định pháp luật.

Tỉnh chưa lập và phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, chậm phê duyệt phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; không truy thu được số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Lãnh đạo UBND tỉnh thiếu kiên quyết trong chỉ đạo, điều hành về quản lý đầu tư xây dựng. Các sở, ngành, địa phương chưa làm hết trách nhiệm để xảy ra khiếm khuyết như: Ban hành quy định chưa phù hợp, quy hoạch và thực hiện quy hoạch chưa tốt; xử lý nợ đọng, giám sát đầu tư, quyết toán dự án còn nhiều thiếu sót… Các cơ quan quản lý dự án xây dựng - chuyển giao còn lúng túng dẫn đến bị chậm trễ.

Thông báo nêu rõ những vi phạm trên thuộc trách nhiệm của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh, các sở và địa phương liên quan. Vì vậy, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng kiểm điểm trách nhiệm của dàn lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ còn kiến nghị giao Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý từng tổ chức, các nhân liên quan đến sai phạm, thiếu sót trên. 

Hà Nội đã có lịch hoàn thành chấm thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 dự kiến

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ vừa kiểm tra công tác chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại hội đồng thi Sở GD&ĐT Hà Nội. Tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Lê Ngọc Quang cho biết, Hà Nội dự kiến hoàn thành công tác chấm thi vào ngày 24/8.         

Theo ông Lê Ngọc Quang, kỳ thi năm nay toàn TP Hà Nội có hơn 79.000 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, có 4 thí sinh thuộc diện F2 sẽ dự thi vào đợt sau, không có trường điểm thi để chủ động có phương án thay  hoặc thí sinh nào có biểu hiện bất thường về sức khỏe trong quá trình dự thi.  

 Về công tác chấm thi, TP đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn, bảo mật. Cán bộ chấm thi thực hiện nghiêm theo đúng quy chế và các hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Khu vực chấm thi được đảm bảo an ninh, có lắp đặt camera giám sát 24/24h tại các địa điểm quy định.         

Ngoài ra, khu vực chấm thi cũng trang bị đầy đủ khẩu trang, nước sát khuẩn, xà phòng, nhiệt kế điện tử… phục vụ cán bộ chấm thi để đảm bảo yêu cầu phòng dịch.

Sở GD&ĐT Hà Nội đã điều động 516 cán bộ, giáo viên tham gia chấm thi và chia thành 24 tổ chấm ở 24 phòng. Lực lượng này đều được học tập quy chế và hướng dẫn chấm thi. Tại khu vực chấm thi bố trí 1 phòng dự phòng để cách ly nếu có cán bộ chấm thi nào có biểu hiện ho, sốt, khó thở…

 Đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục giữ vững thứ hạng 35 thế giới, vị trí thứ 6 châu Á

Trên bản đồ xếp hạng FIFA quý II/2020, do không có giải đấu nào diễn ra, bóng đá nữ thế giới tiếp tục giữ nguyên, không có sự thay đổi so với quý I. Theo đó, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục duy trì thứ hạng 35 thế giới, vững vị trí thứ 6 châu Á với 1657 điểm.

Tại khu vực Đông Nam Á, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục dẫn đầu vị trí số 1, xếp trên lần lượt Thái Lan (hạng 39), Myanmar (hạng 45), Philippines (hạng 67), Malaysia (hạng 90), Indonesia (hạng 94) và Singapore (hạng 128).

Top 10 đội đứng đầu khu vực châu Á trong quý II/2020 cũng không thay đổi, khi dẫn đầu vẫn là đội tuyển nữ Australia (hạng 7), CHDCND Triều Tiên (hạng 10), Nhật Bản (hạng 11), Trung Quốc (hạng 15), Hàn Quốc (hạng 18), Việt Nam (hạng 35), Thái Lan (hạng 39), Đài Bắc Trung Hoa (hạng 40), Uzbekistan (hạng 42) và Myanmar (hạng 45). 

P.V(tổng hợp)

                                                                           

                                       

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 16/8/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ