Thứ ba, 23/04/2024 15:38 (GMT+7)

Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 20/5/2020

MTĐT -  Thứ tư, 20/05/2020 16:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 20/5/2020 tin tức thời sự, tin tức pháp luật, tin tức tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao…

Vì COVID-19, tỷ lệ lao động thấp kỷ lục trong 1 thập kỷ qua!

Tổng cục Thống kê đã công bố tình hình lao động việc làm quý I và 4 tháng đầu năm 2020. Kết quả điều tra lao động việc làm quý I/2020 cho thấy, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động ghi nhận mức thấp kỷ lục trong vòng 10 năm qua với khoảng 75,4% dân số từ 15 tuổi trở lên tham gia lực lượng lao động, giảm từ 1,2 đến 1,3 điểm phần trăm so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo đánh giá tác động của dịch bệnh COVID-19 đến thị trường lao động Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm 2020, cả nước có gần 5 triệu lao động bị mất việc, giãn việc, giảm giờ làm, giảm thu nhập.

Tại Hà Nội, đã có gần 80% doanh nghiệp phải cắt giảm lao động, khoảng 20% doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (Sở LĐ-TB&XH Hà Nội) cho biết, mặc dù các sàn giao dịch việc làm trên địa bàn thành phố chưa tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tiếp, nhưng đã có gần 1.000 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng với hơn 10.000 chỉ tiêu, tập trung ở các lĩnh vực, ngành, nghề bị tác động sâu bởi dịch COVID-19.

Theo đánh giá của Bộ LĐ-TB&XH, từ tháng 5/2020 trở đi, trung bình mỗi tháng cả nước có từ 70.000 đến 80.000 lao động bị mất việc làm quay trở lại thị trường lao động.

Theo dự đoán, sau khi dịch qua đi sẽ là lúc các doanh nghiệp tìm cách phục hồi mạnh mẽ và tuyển dụng với số lượng lớn, những lao động tay nghề cao sẽ có nhiều lựa chọn công việc có thu nhập cao hơn. Do đó, mỗi người lao động phải nỗ lực cao hơn, dù là lao động cũ nhưng phải đáp ứng được yêu cầu mới của sản xuất.

Nội các Thái Lan thông qua kế hoạch tái cấu trúc Thai Airways

Nội các Thái Lan đã thông qua kế hoạch tái cấu trúc Thai Airways International (THAI) như đề xuất của Bộ Giao thông nước này.

Theo TTXVN, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha khẳng định Chính phủ Thái Lan ủng hộ nỗ lực tiếp tục hoạt động của hãng hàng không này, song không công bố chi tiết về kế hoạch phục hồi được đề xuất.

Ông cho biết chính phủ đã xem xét tất cả các khía cạnh và quyết định kiến nghị tái cơ cấu và không để THAI phá sản.

Hiện có thông tin cho biết Nội các Thái Lan đã phê chuẩn kế hoạch của Bộ Tài chính - cổ đông lớn nhất của THAI, bán 3% cổ phần trong hãng hàng không này cho cổ đông lớn thứ hai là Quỹ Vayupak.

Số liệu công bố cho thấy Bộ Tài chính hiện nắm 51,03% cổ phần của THAI, trong khi Quỹ Vayupak nắm khoảng 15% và Ngân hàng Tiết kiệm Chính phủ (GSB) nắm khoảng 2,1%.

Trước đó, cuộc họp ngày 18/5 của Ủy ban Chính sách Doanh nghiệp Nhà nước do Thủ tướng Prayut làm Chủ tịch, đã thông qua một kế hoạch phục hồi dành cho THAI nhằm giải quyết những khó khăn tài chính.

Khởi tố điều tra hành vi lừa đảo liên quan ông chủ hệ thống Món Huế

Ngày 19/5, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Horizon Property Group. Đây là công ty do ông Huy Nhật, chủ chuỗi nhà hàng Món Huế làm giám đốc.

Trước đó, cơ quan CSĐT – Bộ Công an nhận được đơn tố giác của một số công ty nước ngoài tố cáo ông Huy Nhật, Giám đốc Công ty TNHH MTV Horizon Property Group chiếm đoạt hàng triệu đô la Mỹ thông qua việc góp vốn đầu tư thực hiện dự án khu nghỉ dưỡng diện tích 162 ha tại thị trấn Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Ngoài ra, ông Huy Nhật còn bị một công ty khác tố cáo có liên quan đến hành vi chiếm đoạt 1.200 tỷ đồng thông qua hoạt động kinh doanh của hai Công ty TNHH chế biến thực phẩm Huy Việt Nam và Công ty nhà hàng Món Huế. Ông Huy Nhật từng là Giám đốc Công ty TNHH chế biến thực phẩm Huy Việt Nam, Chủ tịch HĐTV Công ty nhà hàng Món Huế.

Được biết, năm 2018, ông Huy Nhật đã giới thiệu 4 nhà đầu tư nước ngoài về việc Công ty TNHH MTV Horizon Property Group do ông Huy Nhật làm chủ đang sở hữu dự án phát triển bất động sản nghỉ dưỡng Horizon Langco tại thị trấn Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên - Huế với quy mô sử dụng đất là 162 ha và kêu gọi các nhà đầu tư cùng bỏ vốn đầu tư vào dự án.

Sau đó, 4 nhà đầu tư đã góp số vốn 25 triệu đô la Mỹ vào công ty của ông Huy Nhật tại Singapore là Công ty Horizon Vietnam Property Pte (Horizon Singapore). Theo phương thức này, nhà đầu tư sẽ trở thành cổ đông của Horizon Singapore. Sau đó, Horizon Singapore ký hợp đồng cho Công ty TNHH MTV Horizon Property Group vay tiền để triển khai dự án.

Đến cuối năm 2019, sau khi thông tin hệ thống nhà hàng Món Huế của ông Huy Nhật bị đối tác cung cấp thực phẩm tố quỵt tiền được lan truyền trên internet, những nhà đầu tư nước ngoài nêu trên đã cố gắng liên hệ với ông Huy Nhật nhưng không được nên đã gửi đơn tố cáo tới cơ quan điều tra.

Hà Nội tiếp tục duy trì vị trí thứ hai về Chỉ số cải cách hành chính

Ngày 19-5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã chủ trì hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 (PAR INDEX) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2019.

Tại điểm cầu thành phố Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung dự.

Theo báo cáo, kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 các bộ tập trung vào 2 nhóm điểm. Nhóm A, đạt kết quả Chỉ số cải cách hành chính trên 90%, bao gồm 3 đơn vị: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp. Nhóm B, đạt kết quả Chỉ số cải cách hành chính từ trên 80% đến dưới 90%, gồm 14 đơn vị: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế và Bộ Giao thông Vận tải.

Năm 2019 không có bộ nào có kết quả Chỉ số cải cách hành chính dưới 80%. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đạt Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 cao nhất với kết quả là 95,4%. Bộ Giao thông Vận tải có kết quả Chỉ số cải cách hành chính thấp nhất là 80,53%.

Kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các tỉnh, thành phố được phân theo 3 nhóm: Nhóm A, đạt kết quả chỉ số từ 90% trở lên có duy nhất tỉnh Quảng Ninh. Nhóm B, đạt kết quả chỉ số từ 80% đến dưới 90%, gồm 43 tỉnh, thành phố. Nhóm C, đạt kết quả chỉ số từ 70% đến dưới 80%, gồm 19 tỉnh, thành phố.

Theo đánh giá, Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có kết quả đạt giá trị trung bình là 81,15%, cao hơn 4,23% so với giá trị trung bình năm 2018 (đạt 76,92%) và là kết quả cao nhất trong 4 năm gần đây. So sánh giữa 63 địa phương, có 30 đơn vị đạt kết quả chỉ số cao hơn giá trị trung bình của cả nước. Đáng chú ý, năm 2019 có 44 đơn vị đạt kết quả chỉ số trên 80%, năm 2018 chỉ có 9 đơn vị đạt kết quả trong nhóm này. Điểm tích cực khác đó là, trong năm 2019 không có địa phương nào đạt kết quả dưới 70%.

Kết quả xếp hạng, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có lần thứ ba liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính, với kết quả chỉ số năm 2019 đạt 90,09%; thành phố Hà Nội tiếp tục giữ vững vị trí thứ hai, với kết quả đạt 84,64%. Tỉnh Đồng Tháp tiếp tục duy trì vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng, với kết quả chỉ số đạt 84,43%. Bến Tre là địa phương xếp vị trí thứ 63/63 tỉnh, thành phố, với kết quả đạt 73,87%.

Truyền thông Indonesia ảo tưởng sức mạnh, lớn tiếng đe dọa tuyển Việt Nam

Hồi đầu tháng 1 vừa qua, VFF và HLV Park Hang-seo đã thống nhất về mục tiêu của tuyển Việt Nam trong năm 2020.

Theo đó, ngoài việc hướng đến tấm vé vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 thì “những ngôi sao vàng” còn phải bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup 2020.

Để thực hiện hóa hai nhiệm vụ quan trọng này, tuyển Việt Nam sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất cho cả hai mặt trận.

Biết được thông tin đối thủ dùng đội hình chính ở giải đấu danh giá nhất khu vực Đông Nam Á, báo chí Indonesia đã chỉ ra lý do khá bất ngờ.

Cụ thể, tờ báo thể thao hàng đầu xứ vạn đảo là Indosport mới đây đã có bài viết: “Sợ Indonesia, Việt Nam gửi đội mạnh nhất tham dự AFF Cup 2020”.

Tác giả sau đó đi sâu phân tích về nhận định trên: “Tuyển Việt Nam sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất của họ cho AFF Cup 2020 sắp tới, mặc dù có khả năng giải đấu này vắng bóng 3 đối thủ mạnh.

Philippines, Malaysia và Thái Lan đã lên kế hoạch rút khỏi AFF Cup 2020. Điều đó đồng nghĩa với việc đối thủ cạnh tranh khó nhằn nhất trong việc bảo vệ chức vô địch của Việt Nam chính là ĐT Indonesia.

Cũng vì e ngại tuyển Indonesia nên Việt Nam đảm bảo sẽ mang tới giải đấu này những cầu thủ tốt nhất của mình”, Indosport viết.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 20/5/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới