Thứ sáu, 29/03/2024 00:35 (GMT+7)

Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 22/12/2022

MTĐT -  Thứ năm, 22/12/2022 16:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 22/12/2022 tin tức thời sự, tin tức pháp luật, tin tức tai nạn giao thông, môi trường, đô thị, xã hội, thể thao...

Đại tá Lê Quang Đạo giữ chức Phó Giám đốc Công an TP.HCM

Chiều 22/12, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Lê Quang Đạo giữ chức Phó Giám đốc Công an TP.HCM, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. HCM.

Đại tá Lê Quang Đạo, sinh năm 1976, quê Quảng Ngãi. Ông được đào tạo tại Trường Đại học An ninh Nhân dân; trình độ Thạc sĩ Luật - Đại học Luật TP.HCM, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an TP.HCM, Đại tá Lê Quang Đạo từng giữ chức Trưởng phòng An ninh nội địa rồi Trưởng phòng Tham mưu của Công an TP.HCM.

'Quên' đóng hàng trăm triệu đồng bảo hiểm cho công nhân, doanh nghiệp ở TT-Huế bị phạt nặng

Tin tức trên Báo Tiền Phong, chiều 22/12, thông tin từ UBND tỉnh TT-Huế, lãnh đạo cơ quan này vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty CP May mặc Triệu Phú (thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, TT-Huế) vì hành vi chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và bảo hiểm y tế (BHYT) cho công nhân.

Qua kiểm tra trước đó, cơ quan chức năng tại tỉnh TT-Huế xác định, Công ty CP May mặc Triệu Phú đã có nhiều vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm. Cụ thể, tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính, số tiền BHXH bắt buộc, BHTN công ty chậm đóng của doanh nghiệp này là hơn 363 triệu đồng.

Bên cạnh đó, công ty còn có hành vi đóng BHXH bắt buộc, BHTN không đủ số người thuộc diện tham gia.

Trong đó, 28 người lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHTN theo quy định, nhưng doanh nghiệp này không lập hồ sơ tham gia. Số tiền BHXH bắt buộc, BHTN phải đóng đối với 28 người lao động tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính hơn 80 triệu đồng. Trong lĩnh vực BHYT, đơn vị chậm đóng đối với 84 người lao động với số tiền là hơn 14 triệu đồng.

Đối với hành vi chậm đóng BHXH bắt buộc, BHTN, UBND tỉnh TT-Huế xử phạt hành chính tổng số tiền 143.034.955 đồng.

Đồng Nai: Lấy mảnh thủy tinh sắc nhọn trong dạ dày bé 9 tháng tuổi

Các bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai lấy thành công mảnh thủy tinh hình tam giác sắc nhọn ghim sát vào niêm mạc dạ dày bé trai 9 tháng tuổi gây chảy máu, ra khỏi cơ thể bệnh nhi qua đường miệng

Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết đến ngày 22/12, tình trạng sức khỏe của bé trai 9 tháng tuổi (ngụ huyện Long Thành) nuốt phải mảnh thủy tinh sắc nhọn trong dạ dày đã ổn định sức khỏe, hết đau và được xuất viện.

Trước đó, tối 20/12, bệnh nhi nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị sặc, đau, khó chịu. Người nhà bệnh nhi cho biết trước đó bé nuốt phải một vật lạ, khó chịu trong người nên được đưa đi cấp cứu.

Tiến hành kiểm tra, cùng với kết quả chụp X-quang, các bác sỹ phát hiện bệnh nhi có dị vật dài khoảng 2cm trong dạ dày nên chỉ định phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp.

Ngay trong đêm, bệnh nhi được phẫu thuật nội soi, các bác sỹ dùng dụng cụ lấy thành công mảnh thủy tinh hình tam giác sắc nhọn ghim sát vào niêm mạc dạ dày gây chảy máu ra khỏi cơ thể bệnh nhi qua đường miệng.

Bác sỹ Mạc Quốc Dũng, Phó trưởng Khoa, phụ trách Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết đây là lần đầu tiên bệnh viện tiếp nhận ca nuốt dị vật là mảnh thủy tinh sắc nhọn.

Trường hợp nuốt dị vật này rất nguy hiểm, nếu chậm trễ mảnh thủy tinh có thể gây thủng ruột, việc điều trị khó khăn, tốn kém, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng bệnh nhi.

Đốt than củi sưởi ấm, 3 người trong gia đình bị ngạt khí

Tin tức trên báo Tiền Phong, Công an xã Cẩm Bình (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, một gia đình tại địa phương phải nhập viện cấp cứu do đốt than sưởi ấm. Trong đó bé trai 1 tháng tuổi suy hô hấp phải chuyển ra Hà Nội điều trị.

Khoảng 7h sáng nay (22/12), Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận anh N.Đ.P. (34 tuổi, trú tại thôn Bình Vinh, xã Cẩm Bình) cùng vợ là chị N.T.B. (34 tuổi) và con N.Đ.T. (1 tháng tuổi) bị bất tỉnh do ngộ độc khí CO khi đốt than củi để sưởi ấm.

Người thân gia đình cho biết, chị B. vừa sinh con trai được 1 tháng. Do trời trở rét nên gia đình thường đốt than củi trong phòng ngủ để sưởi ấm. Sáng nay, do không thấy anh N.Đ.P dậy chở hai con đầu đi học, anh trai của anh P. sang gọi không được nên đã phá cửa vào và phát hiện cả 3 người đều bất tỉnh.

Ngay sau đó, người thân của anh P. đã kịp thời đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện, cả 3 nạn nhân sức khỏe đều đã ổn định nhưng vẫn phải thở ôxy.

Cháy căn hộ tại chung cư 23 tầng, hàng trăm người ôm đồ tháo chạy

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 12h45 ngày 22/12. Ngọn lửa phát ra từ căn hộ tại block A chung cư cao 23 tầng trên đường Lê Đại Hành (phường 15, quận 11, TP. HCM). Thời điểm xảy ra vụ cháy, bên trong căn hộ không có người. Ít phút sau, khói đen tỏa ra bên ngoài nghi ngút, lan sang vách tường giữa các dãy căn hộ.

tm-img-alt
Xe cứu hóa được điều đến dập lửa.

Phát hiện sự việc, bảo vệ đã tiến hành báo động cho hàng trăm người dân nhanh chóng rời khỏi tòa nhà bằng đường thang bộ, đồng thời báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận 11 và Phòng PC07 đã điều khoảng 8 xe cứu hỏa đến hiện trường dập lửa.

Sau khoảng 20 phút ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn, vụ cháy không gây thương vong về người song nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Tìm thấy thi thể cán bộ Viện Khoa học thủy lợi miền Nam gặp nạn khi làm nhiệm vụ

TTXVN đưa tin, trưa 22/12, Thượng tá Phùng Đức Hưng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Cà Mau thông tin lực lượng Bộ đội Biên phòng đã tìm thi thể của ông Lê Đình Tiến Dũng, cán bộ Viện Khoa học thủy lợi miền Nam (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) bị rơi xuống biển mất tích khi làm nhiệm vụ.

tm-img-alt
Khu vực nạn nhân bị mất tích vào ngày 21/12. Ảnh: TTXVN phát

Thi thể ông Lê Đình Tiến Dũng được tìm thấy lúc khoảng 10 giờ 5 phút ngày 22/12, tại vị trí cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 500m về hướng Bắc. Bộ đội Biên phòng Cà Mau phối hợp cơ chức năng đưa thi thể nạn nhân vào bờ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử cho biết, ngay sau vụ việc xảy ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo chính quyền địa phương, ngành chức năng khẩn trương phối hợp, nỗ lực tìm kiếm người bị mất tích trên biển. Sau khi tìm thấy, UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng nhanh chóng hỗ trợ, giúp đỡ cơ quan, gia đình nạn nhân thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Thông tin từ Bộ đội Biên phòng Cà Mau cho biết, khoảng 12 giờ 45 phút ngày 21/12, ông Trịnh Văn Hùng (ngụ ấp Hố Gùi, xã Tam Giang Đông, huyện Năm Căn) điều khiển vỏ compositer chở đoàn tư vấn thiết kế thuộc Viện Khoa học thủy lợi miền Nam (gồm 7 người) theo kênh Hai Ánh để ra cửa biển khảo sát công trình kè chắn sóng bảo vệ bờ biển phía Nam Hố Gùi, tại ấp Hồ Gùi, xã Tam Giang Đông.

T.Anh (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 22/12/2022. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.