Thứ năm, 18/04/2024 21:50 (GMT+7)

Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 29/8/2020

MTĐT -  Thứ bảy, 29/08/2020 06:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 29/8/2020 tin tức thời sự, tin tức pháp luật, tin tức tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao...

Thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 19/9

Ngày 28/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo điều chỉnh một số mốc thời gian trong lịch triển khai công tác tuyển sinh trình độ đại học và trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non. Sự điều chỉnh này nhằm bảo đảm quyền lợi cho thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 đợt 2.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường cập nhật vào Hệ thống cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ kết quả sơ tuyển, kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt, kết quả thi các môn năng khiếu (nếu có) trước ngày 10-9-2020 đối với xét tuyển đợt 1 và trước các đợt xét tuyển bổ sung do trường quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên và khối ngành sức khỏe vào trước ngày 17-9-2020, thay vì vào ngày 7-9-2020 như kế hoạch đã công bố trước đó.

Các trường điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và trang thông tin điện tử của trường trước ngày 18-9-2020.

Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo phương thức trực tuyến từ ngày 19-9 đến 17h ngày 25-9-2020. Nếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng phiếu đăng ký xét tuyển, thí sinh thực hiện từ ngày 19-9 đến 17h ngày 27-9-2020.

Thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển và đề nghị điều chỉnh sai sót (nếu có) vào trước 17h ngày 29-9-2020.

Các trường công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 vào trước 17h ngày 5-10-2020. Thí sinh xác nhận nhập học đợt 1 vào trước 17h ngày 10-10-2020.

Phạt đến 200 triệu nếu vi phạm kinh doanh đa cấp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 98 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hiệu lực từ ngày 15/10.

Trong đó, các mức phạt đối với hành vi vi phạm hành chính về kinh doanh đa cấp cũng được quy định cụ thể.

Các doanh nghiệp yêu cầu người tham gia bán hàng đa cấp phải đặt cọc, nộp tiền hoặc mua hàng hóa để được ký hợp đồng bị phạt tiền từ 80-100 triệu đồng. Hành vi cho người tham gia bán hàng đa cấp nhận tiền hoặc lợi ích kinh tế khác từ việc giới thiệu người tham gia mà không phải từ việc mua, bán hàng hóa cũng chịu mức phạt tương đương.

Đặc biệt, số tiền phạt sẽ tăng gấp đôi nếu hành vi vi phạm được thực hiện từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên.

Những doanh nghiệp trả tổng giá trị hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác trong một năm vượt quá 40% doanh số bị phạt từ 40-60 triệu đồng. Hành vi tổ chức sự kiện có sự tham gia từ 30 người trở lên hoặc từ 10 người tham gia bán hàng đa cấp trở lên mà không thông báo với sở công thương cũng chịu mức phạt này.

Mức phạt lên đến 60-90 triệu đồng nếu doanh nghiệp thực hiện khuyến mại mà hệ thống người tham gia có nhiều hơn một vị trí hoặc mã số.

Đối với người tham gia bán hàng đa cấp, nếu tham gia vào doanh nghiệp chưa được cấp phép sẽ bị phạt 20-30 triệu đồng, hoạt động tại địa phương mà doanh nghiệp chưa được cấp phép sẽ bị phạt 5-10 triệu đồng.

Trường hợp thu lợi bất chính đến dưới 200 triệu đồng hoặc gây thiệt hại cho người khác đến dưới 500 triệu đồng, mức phạt lên đến 30-50 triệu đồng.

Điểm chuẩn các trường khối A sẽ tăng mạnh nhất

Nếu so phổ điểm khối A1 năm 2019, điểm trung bình 3 môn khối A1 năm nay tăng gần 4 điểm. Theo các chuyên gia, khối A sẽ là khối có điểm chuẩn tăng mạnh nhất.

TS. Nguyễn Thành Nam, Giảng viên Học viện Kỹ thuật quân sự nhận định: ""Nhóm điểm khoảng 24 sẽ tăng rất nhiều. Nếu so nhóm điểm trên 21, năm nay có 172.000 thí sinh trong khi tổng chỉ tiêu đại học khoảng 500.000. Số đầu vào khối A có thể ước lượng khoảng 200.000. Thí sinh vào đại học năm nay nếu dưới 20 điểm sẽ rất khó khăn".

Ở các khối khác đều ghi nhận điểm chuẩn tăng ở các mức độ khác nhau, tùy theo môn. Ví dụ, khối B, điểm trung bình 3 môn Toán, Hóa, Sinh theo phổ điểm tăng so với năm ngoái 3,51 điểm. Khối C tăng 2,86 điểm. Khối D1 tăng 2,41 điểm.

Do số lương thí sinh đạt điểm 9, 10 không quá nhiều nên với các trường, các ngành có điểm tuyển sinh top đầu, điểm chuẩn sẽ tăng nhưng không nhiều, chủ yếu tăng mạnh ở các trường, các ngành top giữa.

PGS.TS Bùi Đức Triệu, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Kinh tế quốc dân cho rằng: "Khi tính toán nguyện vọng, các em nên tuân thủ nguyên tắc 3 bậc để đảm bảo việc trúng tuyển. Không nên đặt nguyện vọng sàn sàn điểm nhau dẫn đến trượt không đáng có".

Thủ tướng Abe Shinzo từ chức vì lý do sức khỏe

Ngày 28/8, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã chính thức bày tỏ ý định từ chức vì lý do sức khỏe.

Ông Abe sẽ cùng đảng Dân chủ tự do LDP cầm quyền đẩy nhanh tiến trình bầu chọn người sẽ giữ chức Thủ tướng tiếp theo của đất nước.

Phát biểu trong cuộc họp báo diễn ra vào chiều nay, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo cho biết kể từ tháng 6 năm nay, căn bệnh viêm loét đại tràng từng hành hạ ông trong suốt nhiều năm khi còn trẻ đã tái phát và trở nặng hơn trước, khiến ông không còn khả năng gánh vác trọng trách lãnh đạo quốc gia. Trước đó, ông Abe đã vắng mặt nhiều ngày trên chính trường và thường xuyên đến bệnh viện để điều trị.

Thủ tướng Abe Shinzo nói: "Việc sức khỏe của tôi không ở trong trạng thái tốt nhất, phải thường xuyên điều trị bệnh tật sẽ dễ dẫn đến các quyết sách sai lầm. Tôi quyết định từ chức do không còn đủ lòng tin rằng mình có thể hoàn thành các nhiệm vụ mà nhân dân đã ủy thác".

Ông Abe cũng cho biết vẫn còn rất nhiều kế hoạch dang dở chưa kịp thực hiện, trong đó có việc xử lý dịch COVID-19, sửa đổi hiến pháp và hy vọng người kế nhiệm sẽ hoàn thành các mục tiêu này.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 29/8/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Bí thư Thành ủy thăm, tặng quà người có công
Chiều 17/4, Ông Lê Tiến Châu- Bí thư Thành ủy Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, Chiến sĩ Điện Biên, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến tại quận Hải An. Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 07/5/2024).
Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.