Thứ sáu, 29/03/2024 06:38 (GMT+7)

Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 3/1/2023

MTĐT -  Thứ ba, 03/01/2023 17:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 3/1/2023 tin tức thời sự, tin tức pháp luật, tin tức tai nạn giao thông, môi trường, đô thị, xã hội, thể thao...

[Nóng nhất] Điều động thêm trang thiết bị để giải cứu bé trai rơi xuống trụ bê tông

Tin tức TTXVN, đến chiều 3/1/2023, lực lượng chức năng đã điều động, chuyển đến hiện trường thêm một số thiết bị để phục vụ công tác giải cứu em Thái Lý Hạo Nam (sinh năm 2012) trú tại xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp đang bị kẹt trong cọc bê tông suốt hơn 75 giờ qua.

Còn tại hiện trường, khoảng 14 giờ 43 cùng ngày, ông Lê Quốc Phong - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp đã đến hiện trường để chỉ huy cứu hộ bé trai bị tai nạn.

Ngay khi đến hiện trường ông Lê Quốc Phong đã họp với lực lượng chỉ huy cứu hộ tỉnh Đồng Tháp.

tm-img-alt
Công tác giải cứu em Thái Lý Hạo Nam vẫn tiếp tục thực hiện. Ảnh: TTXVN phát

Đến 15 giờ, các lực lượng cứu hộ tiếp tục dùng máy khoan làm đất tơi xốp nhằm giảm độ ma sát với cọc bê tông (nơi xảy ra tại nạn của bé trai). Đồng thời sử dụng thiết bị đưa đất từ ống vách thép để giảm ma sát với cọc bê tông.

Ông Đoàn Tấn Bửu – Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, từ tối qua đến trưa nay (3.1), các đơn vị thi công đang tập trung các biện pháp kỹ thuật đưa ống thép có đường kính 1,5m, ống vách có chiều dài 19m sâu xuống lòng đất bao quanh trụ bê tông cháu trai lọt xuống vào hôm 31.12.2022.

“Sau khi đặt xong ống thép, các đơn vị, lực lượng cứu hộ tiếp tục khoan guồng xoắn để làm tơi đất, làm giảm áp lực ma sát đất với thành trụ bê tông, sau đó bơm hút đất lên.

Công việc này thực hiện cho đến khi nhận thấy áp lực ma sát giảm đến điều kiện thuận lợi, lực lượng dùng thiết bị chuyên dùng kéo trụ bê tông lên mặt đất”, ông Bửu nói.

Cũng theo lời ông Bửu, sau khi trụ bê tông được kéo lên khỏi mặt đất, lực lượng chức năng sẽ dùng thiết bị dò xét xem cháu trai nằm ở vị trí nào, sau đó tiến hành cưa cắt, đưa cháu bé ra khỏi trụ bê tông.

“Đây là công việc từ hôm qua đến sáng nay, lực lượng cứu hộ đang thực hiện có hiệu quả. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, các đơn vị thi công, cứu hộ gặp khó khăn, do thiết bị, máy móc chuyển từ nơi khác đến, phần đất sét sâu cứng.

Nhưng các đơn vị, lực lượng đã nỗ lực làm việc xuyên suốt, với tinh thần cao nhất, để đưa cháu trai ra khỏi trụ bê tông. Dự kiến khoảng chiều 3.1, công việc làm tơi đất, giảm áp lực ma sát đất với thành trụ bê tông được tiến hành. Sau đó, dùng thiết bị chuyên dùng kéo trụ bê tông lên mặt đất”, ông Bửu nhận định.

Quân khu 9 sẽ hỗ trợ gia đình cháu bé bị lọt xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp 1 căn nhà

VOV đưa tin, theo Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9, sau khi nhận thông về vụ việc, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã chỉ đạo cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp sử dụng lực lượng tại chỗ gồm bộ đội và dân quân tự vệ đến hỗ trợ cho lực lượng cứu trợ. Đồng thời, chỉ đạo Lữ đoàn công binh của Quân khu sử dụng lực lượng và phương tiện cứu hộ, cứu nạn gồm xe cứu hộ đa năng, các phương tiện cắt chuyên dụng kịp thời đến hiện trường sẵn sàng tham gia các công việc Ban Chỉ đạo giao.

tm-img-alt
Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9 trên đường đến thăm gia đình cháu bé.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều cũng cho biết, địa hình, khu vực cứu hộ, cứu nạn khó khăn, phức tạp nhưng các cơ quan hữu quan đã bằng nhiều giải pháp để cứu hộ. Sau khi đưa được trụ bê tông lên mặt đất, lực lượng công binh sẽ dùng máy soi, thăm dò bên trong và khi thấy cháu bé ở đoạn nào sẽ dùng máy cắt để giải cứu cháu.

Sau khi kiểm tra công tác cứu hộ tại hiện trường, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9 đã đến thăm, động viên gia đình cháu bé: "Thấy gia đình rất hoàn cảnh, rất khó khăn, ruộng rất là ít công việc cũng không ổn định Quân khu sẽ hỗ trợ 1 căn nhà cho gia đình. Sau khi vụ việc ổn định, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp, cùng các cơ quan có liên quan tiến hành khảo sát, triển khai xây dựng nhà để gia đình sớm có nơi ở ổn định và cũng đề xuất với địa phương án hỗ trợ cho gia đình có công ăn việc làm, sớm ổn định cuộc sống".

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam: Mong muốn gia tăng đầu tư để duy trì tăng trưởng

Tin tức trên Báo Công Thương, Báo cáo tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam - Hoàng Quốc Vượng (PVN) cho biết, năm 2022 mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Tập đoàn đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

tm-img-alt
PVN mong muốn đầu tư các dự án mới

Cụ thể, khai thác dầu thô dự kiến cả năm đạt 10,81 triệu tấn, vượt 24% kế hoạch năm, tiệm cận mức thực hiện năm 2021. Sản xuất xăng dầu (không gồm Lọc hóa dầu Nghi Sơn) dự kiến cả năm đạt trên 6,7 triệu tấn, vượt 9% kế hoạch năm, tăng 5% so với thực hiện năm 2021. Các ngành sản xuất khác đều đạt và vượt chỉ tiêu. Điều này thực sự có ý nghĩa khi năm 2022, giá dầu thô trên thế giới có nhiều biến động khác thường.

Tổng doanh thu toàn PVN ước cả năm 2022 đạt hơn 900.000 tỷ đồng, tăng 41-43% so với năm 2021. Đóng góp cho ngân sách nhà nước hoàn thành kế hoạch cả năm trước 6 tháng, đạt khoảng 140.000-145.000 tỷ đồng, vượt 75.400 - 80.400 tỷ đồng so kế hoạch năm và tăng 24-30% so với năm 2021.

Có được kết quả nêu trên là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan Trung ương và địa phương cùng với sự quyết tâm đồng lòng của Đảng bộ, tập thể Ban Lãnh đạo và người lao động trong toàn Tập đoàn.

Theo ông Hoàng Quốc Vượng, một trong những nhiệm vụ quan trọng của doanh nghiệp nhà nước là duy trì tăng trưởng. Và để làm được điều này cần phải gia tăng đầu tư. Tuy nhiên do nhiều lý do, thời gian qua, công tác đầu tư trong Tập đoàn còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến sự tăng trưởng.

Do đó, Chủ tịch HĐTV PVN mong muốn, năm 2023, Chính phủ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho Tập đoàn đầu tư phát triển các dự án dầu khí mới. Đơn cử như dự án Khí Lô B; dự án mở rộng nhà máy Lọc hóa dầu Bình Sơn… để đáp ứng yêu cầu năng lượng cho phát triển đất nước.

Cứu sống bệnh nhân sốt xuất huyết nặng biến chứng cơ tim, ngưng tuần hoàn

Tin tức trên VOV, bệnh nhân nữ tên H.T.A.N., (26 tuổi), sống tại TP. Cần Thơ có tiền sử khỏe mạnh. Theo gia đình, bệnh nhân bị sốt liên tục 6 ngày và nhập viện ở bệnh viện địa phương điều trị. Sau đó nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu vào lúc 13 giờ 15 phút ngày 13/12/2022 với tình trạng sốt cao, tim loạn nhịp.

Bệnh nhân được chỉ định nhập viện khoa Bệnh nhiệt đới, các bác sĩ tiến hành điều trị sốt xuất huyết theo phác đồ với chẩn đoán: sốt xuất huyết Dengue nặng ngày thứ 7, viêm cơ tim, suy tim. Nhận định đây là một trường hợp viêm cơ tim, nên bệnh nhân được chuyển khoa Hồi sức tích cực – Chống độc điều trị.

tm-img-alt
Hiện người bệnh đã tỉnh táo hoàn toàn, sức khỏe dần hồi phục, có thể tự ăn uống, trao đổi cùng nhân viên y tế và người thân của mình.

Tuy nhiên, tình trạng viêm cơ tim tiếp tục tiến triển nhanh suy tim nặng - sốc tim, ngừng tim. 3 ê kíp bác sĩ đồng thời tiến hành vừa cấp cứu ngừng tim ngừng thở, các bác sĩ đơn vị nhịp học tiến hành đặt máy tạo nhịp tim tạm thời cấp cứu tại giường, các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực – Chống độc thực hiện phương pháp Oxy hóa qua màng ngoài cơ thể (Extracorporeal Membrane Oxygenation – ECMO). Bệnh nhân được ép tim hỗ trợ liên tục trong quá trình thực hiện ECMO để duy trì huyết áp tưới máu các cơ quan, đặc biệt là tưới máu não.

Qua 45 phút can thiệp, máy ECMO đã được kết nối với bệnh nhân. Các thông số sinh tồn của bệnh nhân nhờ hệ thống ECMO mang lại cải thiện rõ và đủ để duy trì huyết áp, tưới máu cho các tạng. Ngoài ra bệnh nhân còn được thực hiện lọc máu liên tục để điều trị tình trạng suy đa tạng

Sau can thiệp ECMO ngày thứ 7, tình trạng bệnh nhân cải thiện dần, huyếp áp ổn định, nhịp tim đều, liều thuốc vận mạch giảm dần, chức năng co bóp cơ tim cải thiện tốt. Đến sáng 22/12/2022, bệnh nhân cải thiện tốt, tình trạng tim mạch ổn định được thực hiện ngưng hệ thống ECMO thành công.

Nhưng diễn tiến sau đó không thuận lợi, bệnh nhân viêm phổi nặng – nhiễm trùng huyết – nhiễm nấm, các bác sĩ phối hợp kháng sinh, kháng nấm, dinh dưỡng,... Gần 2 tuần nỗ lực điều trị tích cực, tình trạng bệnh cải thiện dần.

Hiện người bệnh đã tỉnh táo hoàn toàn, sức khỏe dần hồi phục, có thể tự ăn uống, trao đổi cùng nhân viên y tế và người thân của mình. Đồng thời được chuyển sang khoa Nội tim mạch để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Tìm tài xế mất tích khi nhảy sông cứu cháu bé

Tiền Phong đưa tin, chiều 3/1, nguồn tin từ UBND huyện Giồng Trôm (Bến Tre) cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ va chạm giao thông tại cầu Mỹ Thạnh khiến một bé trai rớt xuống sông, cùng lúc đó tài xế xe tải nhảy xuống cứu nhưng cả hai bị nước cuốn trôi.

Hiện lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu bé còn tài xế nhảy xuống cứu cháu bé lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm.

tm-img-alt
Sông Bình Chánh nơi cháu bé rơi xuống sông. Ảnh: M.T

Trước đó, sáng sớm cùng ngày, xe tải do tài xế L.V.S. và xe máy do chị N.T.K.K. (ngụ xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm) điều khiển chở theo bé trai 4 tuổi tên P.T.Q.H. chạy qua cầu Mỹ Thạnh, hướng từ xã Thuận Điền sang hướng xã Mỹ Thạnh.

Khi gần đến giữa cầu, xe tải và xe máy bất ngờ va quẹt khiến xe máy của chị K. bị nghiêng vào thành cầu. Lúc này, không may, bé H. ngồi phía sau lọt qua lan can cầu, rơi xuống sông Bình Chánh.

Thấy vậy, tài xế S. liền nhảy xuống sông cứu bé. Tuy nhiên, thời điểm này nước chảy mạnh nên cả hai đã bị nước cuốn trôi và mất tích.

Khoảng một tiếng sau, người dân tìm được bé H. cách hiện trường vụ việc khoảng 4km trong tình trạng tím tái. Bé H. ngay sau đó được đưa đến Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu cấp cứu nhưng không qua khỏi.

T.Anh

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 3/1/2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc
Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á. Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.
Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.