Thứ sáu, 29/03/2024 16:39 (GMT+7)

Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 31/5/2019

MTĐT -  Thứ sáu, 31/05/2019 08:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 31/5/2019 tin tức pháp luật, tin tức tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao…

Khai mạc Ngày hội Thế giới tuổi thơ 2019

Tối 30/5, Ngày hội Thế giới tuổi thơ lần thứ 22 và triển lãm Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam năm 2019 đã được khai mạc.

Lễ khai mạc diễn ra tại Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam. Đây là chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

Diễn ra trong 3 ngày, Ngày hội Thế giới tuổi thơ năm nay sẽ có nhiều hoạt động mang tính giáo dục cao. Đặc biệt, 415 tác phẩm đẹp nhất, đạt Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam 2019 đã được lựa chọn trưng bày liên tục, mở cửa tự do đón các em thiếu nhi. Các tác phẩm được chắt lọc từ gần 55.000 bức tranh dự thi.

Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nhà thơ Cù Huy Cận

Sáng 30/5, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nhà thơ lão thành cách mạng Cù Huy Cận (31/5/1919 - 31/5/2019).

Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương Nguyễn Thế Kỷ; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý, cùng đại diện các bộ, ban, ngành, văn nghệ sĩ trung ương và Hà Nội.

Nhà thơ Cù Huy Cận (1919-2005), quê ở Hà Tĩnh. Tập thơ “Lửa thiêng” ra đời năm 1940 đã đưa ông trở thành một trong những tên tuổi xuất sắc của phong trào Thơ mới. Sau Cách mạng Tháng Tám, ông xuất bản nhiều tập thơ thể hiện đổi thay của đất nước và trở thành nhà thơ quen thuộc với nhiều thế hệ độc giả Việt Nam.

Bên cạnh sáng tác, nhà thơ Cù Huy Cận là nhà cách mạng, nhà hoạt động văn hóa sôi nổi. Tham gia cách mạng từ năm 1942, ông từng giữ nhiều cương vị quan trọng của đất nước qua các thời kỳ, như Thứ trưởng Bộ Canh nông, Thứ trưởng Bộ Kinh tế, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Bộ trưởng đặc trách Văn hóa tại Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng kiêm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam… Nhà thơ Cù Huy Cận được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng, Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật.

Bắt giữ lượng lớn hàng bao cao su giả ở TP.HCM

Các cơ sở này đã tổ chức sản xuất bao cao su giả nhãn hiệu Durex từ tháng 7/2018 đến nay tại các quận Gò Vấp, Thủ Đức và quận 12. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện hàng triệu bao cao su giả thành phẩm vừa được đóng hộp, hàng triệu tuýp gel bôi trơn cùng hàng trăm bao tải chứa nguyên liệu để sản xuất bao cao su giả. Tổng giá trị qua giám định ước tính là hơn 3 tỷ đồng.

Bước đầu các đối tượng chủ mưu đều thừa nhận hành vi tổ chức sản xuất bao cao su giả để bán ra thị trường.

TPHCM ra quân ‘dẹp’ xe buýt hung thần trên đường phố

Chiều 30/5, Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM cho biết sẽ tăng cường bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý người điều khiển xe buýt vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TPHCM nhằm chấn chỉnh việc chấp hành trật tự an toàn giao thông của đội ngũ lái và các phương tiện xe buýt.

Theo đó, lực lượng CSGT sẽ phối hợp với TTGT và Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở GTVT) sẽ tập trung kiểm tra các phương tiện xe buýt và đội ngũ lái xe tại các bến bãi, trạm, điểm đầu cuối tuyến và các tuyến đường quốc lộ có xe buýt lưu thông như Quốc lộ 1, Quốc lộ 22, Quốc lộ 50,…

Lực lượng liên ngành sẽ kiểm tra và xử lý nghiêm các lỗi dẫn đến nguy cơ gây tai nạn giao thông như kiểm tra nồng độ cồn, chất kích thích, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận nghiệp vụ, việc dừng đón trả khách… của các tài xế xe buýt.

TP.HCM vừa phát hiện và triệt phá hàng loạt các cơ sở sản xuất bao cao su giả quy mô công nghiệp, 6 đối tượng cầm đầu đã bị bắt quả tang tại hiện trường.

Ngoài ra, lực lượng kiểm tra liên ngành sẽ tập trung kiểm tra chất lượng phương tiện có đảm bảo an toàn giao thông, việc trang bị đèn, còi có đảm bảo… Trung tâm Quản lý giao thông công cộng sẽ lập biên bản đối với các trường hợp vi phạm nội quy khai thác tuyến và quy định trong Hợp đồng thực hiện dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Do được hưởng một số “ưu đãi” trong quá trình lưu thông, trong thời gian vừa qua, xe buýt trở thành nỗi ám ảnh của người đi đường ở TPHCM. Một số lái xe buýt thiếu ý thức còn cố tình phóng nhanh, vượt ẩu, thậm chí vượt đèn đỏ, chạy ngược chiều, cho xe leo lên lề đường…

Gần đây nhất là vào tối 17/3, xe buýt mang biển số 53N - 6179, thuộc tuyến xe buýt số 6 (Đại học Nông Lâm - Bến xe Chợ Lớn) đã vượt đèn đỏ. Tài xế đã bị Trung tâm quản lý giao thông công cộng xử phạt 1 triệu đồng và đình chỉ nhiệm vụ 5 ngày.

HA Gia Lai - Hà Nội: ‘Đại chiến’ quân bầu Đức, bầu Hiển

Vài ngày sau khi HLV Park Hang-seo công bố danh sách hai đội tuyển quốc gia chuẩn bị các đợt giao hữu đầu tháng 6, ngẫu nhiên HA Gia Lai sẽ tiếp khách quý Hà Nội càng làm cho trận đại chiến thêm nóng.

Từ lâu đội bóng phố núi có tiếng quyến rũ người hâm mộ đến sân bậc nhất V-League nhưng gần đây khán giả của Hà Nội chiếm áp đảo hơn. Sức chứa 12.000 chỗ ngồi sân Pleiku chắc chắn sẽ ngập tràn người xem các thần tượng trẻ của hai đội tỉ thí kiểu của con gà tức nhau tiếng gáy và giữa hai ông bầu đam mê bóng đá theo trường phái khác nhau.

Nhà đương kim vô địch Hà Nội có nhiều thành tích hơn hẳn HA Gia Lai ba mùa gần đây. Các tuyển thủ trẻ trong đội bóng bầu Hiển nhờ sự dìu dắt của lứa đàn anh giàu kinh nghiệm cũng dần chững chạc và hiệu quả hơn quân bầu Đức luôn thiếu trước hụt sau hết mùa này đến mùa khác.

Hà Nội bao năm qua vẫn kiên trì với ngôi số một V-League và bầu Hiển chỉ dừng lại hoặc san sẻ cho đội bóng thân quen khác nếu ông muốn, còn bầu Đức khao khát mãi vẫn chưa một lần lên đỉnh. Ngay cả mùa này, khi ông bầu phố núi chấp nhận cho Xuân Trường và Công Phượng tiếp tục du học bóng đá cũng đồng nghĩa HA Gia Lai bít cửa tranh chấp ngôi vua.

Quân bầu Hiển chơi thực dụng và thiện chiến hơn chủ sân Pleiku với đội hình có chiều sâu cùng hai chân sút ngoại giỏi Oseni, Omar lẫn Hoàng Vũ Samson nhập tịch ở nhóm đầu danh sách vua phá lưới. Hà Nội đang nhì bảng, ghi bàn nhiều nhất (22 bàn) và ít để lọt lướt nhất (12 bàn). Còn HA Gia Lai xếp thứ tám, ghi bàn cũng nhiều (19 bàn) và phụ thuộc hai chân sút Walsh, Văn Toàn có tổng cộng 12 bàn. Đáng chú ý, đội bóng phố núi để lọt lưới nhiều thứ hai (18 bàn) trong số 14 đội, chứng tỏ hàng thủ của họ không bền.

Cuộc chiến ở khu trung tuyến sẽ rất căng giữa các tuyển thủ Đức Huy, Hùng Dũng, Quang Hải của đội khách đối chọi với Tuấn Anh, Minh Vương, Hồng Duy, Triệu Việt Hưng có tính chất quyết định lớn đến việc cung cấp nhiều đường kiến tạo cho các tiền đạo săn bàn. Cả hai đều rất cần chiến thắng sau vòng đấu gần nhất đều thua và mong muốn khẳng định mình dưới mắt thầy Park lẫn những người yêu mến họ.

Đỗ Mỹ Linh làm giám khảo cuộc thi hoa hậu

Tại buổi họp báo công bố cuộc thi sắc đẹp, BTC cho biết, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh sẽ đảm nhiệm vị trí Trưởng ban giám khảo.

Hoa hậu Doanh nhân Việt – Hàn 2019 là cuộc thi dành cho nữ doanh nhân là người Việt Nam và Hàn Quốc với mục đích gắn kết tình hữu nghị giữa hai nước Việt - Hàn, đồng thời có cái nhìn mới về những người phụ nữ hiện đại đầy bản lĩnh - tài năng - trí tuệ. Cuộc thi nhằm tôn vinh những nữ doanh nhân giỏi việc nước, đảm việc nhà.

Dù không có mặt tại cuộc họp báo trong chiều 30/5 vì bận việc riêng nhưng Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh - Trưởng Ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt - Hàn 2019 cũng gửi lời chúc mừng thành công tới BTC cuộc thi.

Chia sẻ với phóng viên khi nhận lời làm giám khảo tại cuộc thi này, Đỗ Mỹ Linh cho biết bản thân cô mong muốn truyền một thông điệp sống tích cực đến cho mọi người: "Dù bạn là ai, bạn đẹp nhất khi tự tin nhất. Vẻ đẹp là sự đa dạng, không phụ thuộc vào một cơ thể hoàn thiện, mà nằm ở nghị lực, trí tuệ. Mỹ Linh rất vui khi được đồng hành với cuộc thi dành cho những phụ nữ, doanh nhân thành đạt".

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 31/5/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Vui hết nấc với giải đua KUN Happy Run Cần Thơ 2024
Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13 - 4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc Công ty CP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024.

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.