Thứ ba, 23/04/2024 18:53 (GMT+7)

Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 3/4/2023

MTĐT -  Thứ hai, 03/04/2023 17:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 3/4/2023 tin tức thời sự, tin tức pháp luật, tin tức tai nạn giao thông, môi trường, đô thị, xã hội, thể thao...

Tin tức mới nhất vụ xe tải chở dưa lao vào vách núi ở Phú Yên

Chiều 3/4, Ban ATGT tỉnh cùng các cơ quan liên quan đã đến bệnh viện thăm hỏi và theo dõi công tác chữa trị cho các nạn nhân bị thương trong vụ xe tải chở dưa lao vào vách núi ở Phú Yên.

ông Huỳnh Ngọc Sơn, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Phú Yên cho biết, trong số 5 người bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, đến trưa 3/4, có 2 trường hợp vẫn còn đang hôn mê, 3 trường hợp còn lại bị đa chấn thương, xây xước khắp người, gãy chân tay... Hiện tại, các bác sĩ vẫn đang tích cực cứu chữa cho những nạn nhân này.

tm-img-alt
Các nạn nhân được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên

Theo bác sĩ Trần Anh Dũng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, vào thời điểm chiếc xe tải vừa gặp nạn, một xe cấp cứu của bệnh viện này đang đi cấp cứu từ huyện Sơn Hòa về trên ĐT 643 nên đã cùng một số xe bán tải chở 6 nạn nhân về bệnh viện. Tuy nhiên, một bệnh nhân nữ đã tử vong.

Bệnh viện này cũng thực hiện quy trình báo động đỏ, huy động 50 y, bác sĩ, nhân viên khẩn trương cấp cứu các nạn nhân.

"Ngoài nữ nạn nhân tử vong, hiện 4 nam và 1 nữ nạn nhân còn lại đang được phẫu thuật, hồi sức tích cực. Hiện họ vẫn trong tình trạng nặng", ông Dũng thông tin.

Đại tá Phạm Hồng Sương, Trưởng Công an huyện Tuy An (Phú Yên), cho hay tài xế Hoàng Ngọc Anh (32 tuổi, ngụ huyện Bố Trạch, Quảng Bình) lái xe tải chở dưa hấu trên tỉnh lộ 643 từ xã An Mỹ (huyện Tuy An) lên cao nguyên Vân Hòa (huyện Sơn Hòa, Phú Yên) tiêu thụ thì gặp nạn.

"Bước đầu điều tra, cảnh sát nhận định tài xế Ngọc Anh lái xe tải chở dưa hấu đưa đi tiêu thụ đã tự đâm vào vách núi khiến phương tiện lật. Trên xe có 9 người", đại tá Sương nói.

Trước đó, vào khoảng 9h sáng 3/4, tại Km 3+700, Tỉnh lộ 643 thuộc (thôn Phú Long, xã An Mỹ) xe ô tô tải chở dưa hấu BKS 73H-009.42 do tài xế Hoàng Ngoc Anh (SN 1991, trú xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) điều khiển lưu thông theo hướng Tây - Đông, trên cabin xe gồm có 9 người.

Khi xe tải chạy đến địa điểm trên bất ngờ đâm vào vách núi, lật xe. Hậu quả làm 4 người tử vong, trong đó 3 người tử vong tại chỗ, một người tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Các nạn nhân tử vong được xác định gồm: Tài xế Hoàng Ngọc Anh, Nguyễn Văn Lĩnh (SN 1983), Võ Thanh Tuấn (SN 1976) và Thái Thị Việt Kiều (SN 1980, cùng trú thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định).

5 người bị thương gồm: Phan Văn Dũng (SN 1978), Hoàng Công Dương (SN 1997), Nguyễn Văn Bảy (SN 1978, cùng trú thị xã An Nham, tỉnh Bình Định), Nguyễn Long Giang (SN 1990, trú huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) và Bùi Thị Hoa (SN 1970, trú tỉnh Quảng Ngãi).

Từ 15h chiều 3/4, giá xăng tăng gần 100 đồng/lít

Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định tăng giá xăng dầu trong kỳ điều hành ngày 3/4. Mức tăng các mặt hàng xăng dầu kỳ này là không lớn.

Trên cơ sở điều hành của liên Bộ, các doanh nghiệp niêm yết giá xăng dầu mới kể từ 15h hôm nay 3/4.

Theo đó, xăng E5 tăng 60 đồng/lít, giá bán là 22.080 đồng/lít. Xăng RON95 tăng 90 đồng/lít, giá bán là 23.120 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 130 đồng/lít, giá bán là 19.430 đồng/lít.

tm-img-alt
Ảnh: Internet

Tại kỳ điều hành này, liên bộ không chi quỹ bình ổn giá, đồng thời trích lập quỹ bình ổn giá với các mặt hàng xăng dầu là 300 đồng/lít.

Ở kỳ điều hành trước đó, giá bán lẻ xăng dầu được liên bộ Công Thương - Tài chính công bố điều chỉnh giảm. Theo đó, giá xăng RON95 giảm 780 đồng, xuống 23.038 đồng/lít; xăng E5 RON92 giảm 784 đồng, xuống 22.020 đồng/lít. Tương tự, giá dầu diesel giảm 1.200 đồng, bán ra ở mức 19.302 đồng/lít; dầu hỏa giảm 1.253 đồng, xuống 19.462 đồng/lít; dầu mazut giảm 800 đồng, bán ra là 14.479 đồng/kg.

Tính chung từ đầu năm đến nay, mặt hàng này đã có 6 lần tăng, 3 lần giảm và một lần giữ nguyên.

TPHCM chỉ đạo khẩn sau vụ cây bật gốc tại Trường THCS Trần Văn Ơn

Ngày 3/4, UBND TPHCM vừa có văn bản khẩn liên quan đến việc báo cáo và xử lý liên quan vụ cây bật gốc tại Trường THCS Trần Văn Ơn (quận 1).

Theo đó, sáng ngày 3/4, tại Trường Trung học cơ sở Trần Văn Ơn (quận 1, TPHCM) xảy ra việc cây xanh lớn trong khuôn viên sân trường bật gốc và làm bị thương một số học sinh, người đi đường.

Trước sự cố xảy ra, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với UBND Quận 1 tổ chức thăm hỏi các em học sinh và người đi đường bị thương. Nắm bắt lại tình hình sự việc, xác định trách nhiệm, báo cáo UBND TP;

Đồng thời chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà soát công tác phòng chống lụt bão, thiên tai, hệ thống cây xanh trong nhà trường để đảm bảo an toàn cho học sinh, phụ huynh và giáo viên.

tm-img-alt
Cây xanh bị bật gốc tại Trường THCS Trần Văn Ơn

Trước đó, khoảng 7 giờ sáng nay, một cây xanh rất lớn của Trường THCS Trần Văn Ơn bị bật gốc, đổ chắn ngang đường. Sự cố khiến 7 trường hợp bị thương và được điều trị tại các bệnh viện khác nhau trên địa bàn TP.

Cũng trong hôm nay, thông tin với báo chí, bà Lê Thị Thanh Giang - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, cây bị bật gốc vừa được nhà trường kiểm tra vào cuối tháng 2/2023. Đây là cây me tây. Thành phần kiểm tra gồm Ban giám hiệu, nhân viên phụ trách cơ sở vật chất, kế toán và bảo vệ.

Triệu tập gần 800 người vụ cháy chung cư Carina

Ngày 5/4, TAND TP HCM sẽ mở lại phiên xét xử sơ thẩm vụ án cháy chung cư Carina Plaza (đường Võ Văn Kiệt, quận 8, TP HCM).

Vụ cháy tại chung cư trên từng gây chấn động dư luận vào năm 2018 bởi mức độ thiệt hại về cả người và của.

Trong vụ án này, VKSND TPHCM truy tố Nguyễn Văn Tùng (SN1977; nguyên Giám đốc Công ty Hùng Thanh) và Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1985; nguyên Trưởng Ban quản lý Chung cư Carina Plaza) cùng về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy".

Phiên xử do thẩm phán Phạm Lương Toản (Chánh tòa Hình sự, TAND TP HCM) làm chủ tọa.

tm-img-alt
Hiện trường vụ cháy nhìn từ xa. Ảnh: Lê Phong

Để chuẩn bị cho phiên tòa, HĐXX đã triệu tập 642 người là bị hại, 70 người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan, 10 luật sư bào chữa cho 2 bị cáo cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đơn vị liên quan.

Hồ sơ vụ án thể hiện vụ cháy làm 13 người chết, 60 người bị thương; gần 500 xe máy bị thiêu rụi, 81 ôtô và 5 xe đạp hư hỏng.

Chủ đầu tư chung cư là Công ty Hùng Thanh đã hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong, viện phí cho nạn nhân và thiệt hại tài sản là hơn 102 tỉ đồng. Một số yêu cầu bồi thường chưa thỏa thuận được sẽ được giải quyết trong quá trình xét xử vụ án.

Nhân chứng kể lại vụ nổ ở gara ô tô khiến 6 người thương vong

Công an huyện Quỳnh Lưu đang phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An điều tra nguyên nhân vụ nổ tại gara ô tô tại xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu khiến 2 người chết, 4 người bị thương vào chiều 2/4.

Đến thời điểm hiện tại, vụ nổ đã khiến 2 nạn nhân tử vong, gồm anh Lê Tiến H. (SN 1984, chủ gara) và anh Nguyễn Duy Nh. (SN 1993, người dân sống gần gara).

Vụ nổ cũng khiến 4 người khác bị thương, trong đó có 2 cháu nhỏ bị thương nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

tm-img-alt
Nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện.

Là một trong những người đầu tiên chứng kiến vụ việc, anh Nguyễn Đăng C. (trú tại xã Quỳnh Tân) kể lại, sau khi nghe một tiếng nổ rất lớn, anh cùng một số người nhanh chóng chạy đến hiện trường. Tới gara, anh bàng hoàng thấy 6 nạn nhân nằm trên nền với nhiều vết máu, mảnh vỡ tung khắp nơi.

“Chủ gara nằm trong cùng, tử thi không còn nguyên vẹn. Anh Nh. nằm sát phía đường, các cháu nhỏ ở phía gần đường, có người kêu cứu trong đau đớn”, anh C. nhớ lại.

Mọi người sơ cứu rồi gọi xe cứu thương đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Cách hiện trường vụ nổ không xa, ông Nguyễn Cảnh T. (trú tại xã Quỳnh Tân) cho biết, anh Nguyễn Duy Nh. là người buôn bán sắt vụn tại địa phương. Khoảng mấy tiếng đồng hồ trước vụ nổ, anh Nh. có đưa cục sắt vụn nghi là quả bom đến nhờ anh H. xử lý. Một lúc sau xuất hiện tiếng nổ lớn rung chuyển cả khu vực rộng lớn.

Nhà cách gara khoảng 100m, anh Hồ Trọng Nhâm có 3 con nhỏ bị thương do ảnh hưởng vụ nổ. Trong đó, 2 cháu Hồ Thị Khánh V. và Hồ Trọng Đ. được đưa vào Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, cháu Hồ Trọng N. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quang Thành.

T.Anh (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 3/4/2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới