Thứ năm, 25/04/2024 18:32 (GMT+7)

Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 3/8/2019

MTĐT -  Thứ bảy, 03/08/2019 09:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 3/8/2019 tin tức thời sự, tin tức pháp luật, tin tức tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao…

Khắc phục bất cập trong chính sách giảm nghèo

Đây là nội dung được thống nhất tại phiên họp chiều 2/8 của đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện chính sách, pháp luật Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2018.

Các đại biểu cũng cho rằng, bên cạnh khó khăn về địa hình, báo cáo giám sát tới đây cần làm rõ hơn nữa những đề xuất để phát huy những thế mạnh của vùng này như khoáng sản, cây dược liệu, cây lâu năm, cây ăn quả.

Bên cạnh đó, báo cáo cần hoàn thiện thêm các số liệu thống kê về hộ nghèo theo chỉ tiêu đa chiều gắn với từng vùng để có đánh giá toàn diện cũng như gia tăng sự tham gia của người dân trong việc đóng góp ý kiến cho chính sách trong thời gian tới.

Kỷ luật Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hòa Bình và nhiều cán bộ cấp dưới

Liên quan tới những sai phạm, gian lận trong kỳ thi THPT Quốc gia (THPTQG) năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình vừa tiến hành kỳ họp thứ 18, khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 xem xét, thi hành kỷ luật với nhiều đảng viên giữ vị trí lãnh đạo đã có vi phạm, khuyết điểm.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình đã xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Bùi Văn Cửu (Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi THPTQG năm 2017 - 2018 tỉnh Hòa Bình).

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình cũng đã biểu quyết đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên Bùi Trọng Đắc (Tỉnh ủy viên, Đảng ủy viên Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi; Chủ tịch Hội đồng thi THPTQG năm 2017- 2018 tỉnh Hòa Bình) bằng hình thức cảnh cáo, đồng thời đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức.

Cũng tại cuộc họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Đức Lương (Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT, Phó Trưởng ban Chỉ đạo thi, Phó Chủ tịch Hội đồng thi, Trưởng ban In sao đề thi, Trưởng ban Coi thi THPTQG năm 2017 - 2018 tỉnh Hòa Bình); xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức khiển trách đối với các ông bà: Đinh Thị Hường (Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT, Phó Trưởng ban Chỉ đạo thi, Phó Chủ tịch Hội đồng thi, Trưởng ban Vận chuyển và bàn giao đề thi; Trưởng ban Làm phách bài thi tự luận; Trưởng ban Phúc khảo kỳ thi THPTQG năm 2017- 2018 tỉnh Hòa Bình) và Đại tá Nguyễn Thành (Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi THPTQG năm 2018 tỉnh Hòa Bình).

Cháy chợ ở Hà Tĩnh, hàng trăm người căng mình dập lửa trong đêm

Vào khoảng 22h25 ngày 2/8 tại chợ Voi (xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Theo thông tin ban đầu, lửa bùng phát từ một ki-ốt buôn bán trái cây, vàng mã rồi lan sang các ki ốt gần đó.

Nhận được tin báo, hàng chục cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát PCCC (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cùng 3 xe chữa cháy nhanh chóng có mặt cùng với Công an huyện Kỳ Anh, cán bộ và nhân dân xã Kỳ Phong phun nước chữa cháy, phá ki-ốt, di chuyển đồ đạc ra ngoài.

Đến khoảng 23h cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Theo thống kê thiệt hại ban đầu, 5 ki-ốt buôn bán trái cây, bánh kẹo, vàng mã bị cháy, trong đó 1 ki-ốt bị cháy rụi.

Sau khi phát hiện vụ cháy, lực lượng PCCC của tỉnh có mặt, khống chế được đám cháy. Các ki-ốt bị cháy chủ yếu kinh doanh vàng mã. Nguyên nhân ban đầu có thể là do chập điện.

Công Phượng ra sân 20 phút cuối ở lượt trận thứ 2 giải Vô địch Bỉ

Trước một đối thủ tiếng tăm và giàu truyền thống của Bỉ như Club Brugge, CLB Sint Truidense V.V vẫn gây bất ngờ khi điền tên Công Phượng vào danh sách thi đấu. Không những vậy trong 20 phút cuối trận, tiền đạo của tuyển Việt Nam đã chính thức tạo nên cột mốc mới cho bản thân khi được tung ra sân, tận hưởng cảm giác được chơi bóng ở một giải đấu hàng đầu châu Âu.

Trước khi Công Phượng ra sân, Sint Truidense đã bị đối thủ từng giữ ngôi á quân mùa trướcvùi dập đến 4 bàn thắng nhờ công của Okereke (16', 20'), Vaneke (39') và Tau (44'). Theo giám đốc truyền thông Ryuki Nishihara, Sint Truidense V.V quyết định cho tân binh Công Phượng vào sân để hít thở bầu không khí giải VĐQG Bỉ từ phút 70, thay De Bruyn.

Trong thế trận dâng cao tìm bàn danh dự, Công Phượng được giao đá vị trí số 10 trên sân. Đáng tiếc là trong một ngày Club Brugge thể hiện phong độ áp đảo, đội chủ nhà đã ghi thêm được 2 bàn thắng nhờ công của Dennis rồi Schrijvers, ấn định tỉ số chung cuộc 6-0.

Khác với khi ở Hàn Quốc hay Nhật Bản, Công Phượng đã được ra sân thi đấu ở một giải đấu cấp độ cao nhất thuộc một trong những điểm đến của bóng đá hàng đầu châu Âu. Đó là một điều đầy hứa hẹn cho không chỉ riêng tài năng của HAGL mà còn mở ra sự tự tin tiếp theo cho các thế hệ cầu thủ Việt Nam khác mơ ước được chơi bóng tại châu Âu.

"Về nhà đi con" được “bôi” dài 85 tập, VTV lãi khủng gấp mấy lần?

Báo Giao thông đưa tin, theo bảng giá quảng cáo của Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền hình, Đài truyền hình Việt Nam, với thời lượng quảng cáo khoảng 8 phút mỗi tập thì nhà sản xuất (NSX) "Về nhà đi con" thu về khoảng 1-1,5 tỷ đồng.

Mới đây nhất, NSX thông báo phim “Về nhà đi con” sẽ có tổng cộng 85 tập chứ không phải 68 tập như thông báo trước. Điều đó đồng nghĩa với việc nhà đài sẽ thu về khoảng 85-125,5 tỷ tiền quảng cáo.

Trong khi đó, theo tiết lộ từ một NSX giấu tên, theo thị trường kịch bản hiện nay, 1 tập phim dài 45 phút, mất chi phí từ 120 triệu - 180 triệu/ tập tùy thể loại phim và bối cảnh. “Về nhà đi con” là thể loại phim tâm lý gia đình, bối cảnh đơn giản, nhân vật quần chúng không nhiều, trang phục không được đầu tư quá nhiều đồ hiệu...nên chi phí sẽ dao động trên dưới 120 -150 triệu/tập.

Trong đó, chi phí cho kịch bản 1 tập phim dài 45 phút ở mức 7-8 triệu đồng. Mỗi diễn viên chính, ước tính chừng trên 200 triệu đồng/bộ phim.

Tạm tính chi phí với 85 tập phim dài hơn 20 phút như "Về nhà đi con", bộ phim sẽ mang về bộn tiền cho nhà đài.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 3/8/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.