Thứ sáu, 19/04/2024 05:44 (GMT+7)

Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 8/6/2023

MTĐT -  Thứ năm, 08/06/2023 19:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 8/6/2023 tin tức thời sự, tin tức pháp luật, tin tức tai nạn giao thông, môi trường, đô thị, xã hội, thể thao...

Biển Đông sắp hứng áp thấp nhiệt đới, chuẩn bị ứng phó với mưa lớn, lốc xoáy

Trưa 8/6, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết vùng áp thấp trên khu vực bắc vịnh Bắc Bộ tiếp tục có xu hướng mạnh thêm. Lúc 7h, vị trí vùng áp thấp nằm ở 21,5-22,5 độ vĩ bắc và 108,5-109,5 độ kinh đông. Ngày và đêm nay, hình thái trên hầu như ít di chuyển và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa dông mạnh kèm nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7, ảnh hưởng tới tàu thuyền hoạt động trên khu vực vịnh Bắc Bộ. Cùng với đó, mưa lớn kèm dông, gió giật mạnh khả năng xảy ra ở các tỉnh, thành phố ven biển phía Đông Bắc Bộ.

Từ chiều tối 8-9/6, Bắc Bộ và Thanh Hóa hứng mưa lớn diện rộng. Nhiều nơi mưa rất to với lượng phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm. Mưa có thể đi kèm những hiện tượng như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

tm-img-alt
Vùng áp thấp có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên Vịnh Bắc Bộ.

Ngay sau đó, khu vực bước vào đợt mưa mới kéo dài các ngày 10-13/6 với tổng lượng lên tới 80-150mm/đợt, một số nơi trên 250mm. Người dân đề phòng hiện tượng ngập úng vùng trũng thấp, khu đô thị; sạt lở vùng núi khi mưa lớn xảy ra dồn dập. Chiều tối và đêm nay (8/6), khu vực Trung Bộ cũng hứng mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm. Cục bộ mưa lớn trên 50mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa dông mạnh kèm nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7, ảnh hưởng tới tàu thuyền hoạt động trên khu vực vịnh Bắc Bộ. Cùng với đó, mưa lớn kèm dông, gió giật mạnh khả năng xảy ra ở các tỉnh, thành phố ven biển phía Đông Bắc Bộ.Từ chiều tối 8-9/6, Bắc Bộ và Thanh Hóa hứng mưa lớn diện rộng. Nhiều nơi mưa rất to với lượng phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm. Mưa có thể đi kèm những hiện tượng như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh nên trong ngày và đêm 08/6, ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan vàkhu vực Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh.Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.Trong ngày và đêm 08/6, ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao từ 2,0-3,0m; biển động.

Ngày 8/6, cả nước ghi nhận 518 ca Covid-19 mới

Ngày 8/6, bản tin phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết có 518 ca mắc Covid-19 mới, giảm nhẹ so với ngày trước đó.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.616.702 ca nhiễm, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120/231 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 117.396 ca nhiễm).

Trong ngày có 105 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.639.180 ca.

Số bệnh nhân đang thở ô-xy là 33 ca, trong đó: Thở ô-xy qua mặt nạ: 25 ca; thở ô-xy dòng cao HFNC: 4 ca; thở máy không xâm lấn: 2 ca; thở máy xâm lấn: 2 ca; không có ca ECMO nào. Trong ngày không ghi nhận ca tử vong.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

tm-img-alt
Ảnh minh họa.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/231 quốc gia, vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/231 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/50 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/50 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Trong ngày 7/6, có 146 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.442.915 liều, trong đó:

Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.766.759 liều: Mũi 1 là 70.909.350 liều; Mũi 2 là 68.456.348 liều; Mũi bổ sung là 14.344.121 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 52.144.137 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 17.912.803 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.965.655 liều: Mũi 1 là 9.130.889 liều; Mũi 2 là 9.021.382 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.813.384 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.710.501 liều: Mũi 1 là 10.230.316 liều; Mũi 2 là 8.480.185 liều.

Dân Hà Nội đổ xô đi mua quạt tích điện, máy phát điện

Vì thiếu điện, nhiều khu vực tại Hà Nội đã bị cắt điện luân phiên giữa tiết trời nắng nóng. Do vậy, những ngày qua, rất đông người dân đã đi tìm mua các loạt quạt tích điện, máy phát điện để dự phòng những lúc nắng nóng.

Chị Phạm Thị Hoa (Đan Phượng, Hà Nội), chủ một cửa hàng bán đồ điện nước cho biết những ngày gần đây, lượng khách đến cửa hàng hỏi mua quạt tích điện tăng cao hơn nhiều so với trước đó. Mọi người đều mua với tâm lý để dự phòng khi bị cắt điện. Có người còn mua 2-3 cái vì gia đình đông người.

Anh Nguyễn Ngọc Minh (Hà Đông, Hà Nội) cũng cho biết vừa phải đặt mua một chiếc quạt tích điện chạy bằng năng lượng mặt trời để đề phòng bị cắt điện vì nhà có con nhỏ.

“Quạt này giá hơn 1 triệu đồng/cái, nhưng người bán quảng cáo là chạy bằng năng lượng mặt trời, có ánh nắng chạy cả ngày, hết nắng chạy thêm 8-12 tiếng. Nhà có con nhỏ, nếu mất điện thì cực lắm nên vẫn phải mua đề phòng khi cắt điện” - anh Minh chia sẻ.

tm-img-alt

Không chỉ ngoài các cửa hàng, trên mạng xã hội, chợ online cũng rất nhộn nhịp hoạt động mua bán mặt hàng này. Nhiều bài viết vừa đăng đã thu hút hàng chục, thậm chí hàng trăm lượt comment đặt hàng mua quạt tích điện của người mua.

Tình trạng người dân đổ xô đi tìm mua các sản phẩm này đã khiến thị trường quạt tích điện, máy phát điện, quạt hơi nước… có dấu hiệu bị "cháy" hàng. Điều này tiềm ẩn nguy cơ tăng giá bán bất hợp lý nhằm trục lợi trong kinh doanh, ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng.

Nghỉ nhiều tháng không đến cơ quan, Phó Hiệu trưởng bị buộc thôi việc

Ông Nguyễn Tiến Hùng - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa ký ban hành quyết định về việc thi hành kỷ luật viên chức giáo dục bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Lê Văn Quỳnh (SN 1978), Phó Hiệu trưởng Trường THCS Kỳ Xuân.

Theo quyết định, hình thức kỷ luật đối với ông Quỳnh là buộc thôi việc. Thời gian thi hành kỷ luật kể từ ngày 8/6.

Ông Lê Văn Quỳnh bị kỷ luật vì vi phạm nghiêm trọng quy định, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập, quy định tại khoản 2 Điều 16 và khoản 2 Điều 19 Nghị định số 112 năm 2020 của Chính phủ. Ông Quỳnh có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, sổ sách và công việc đang đảm nhận cho trường THCS Kỳ Xuân trước khi nghỉ.

tm-img-alt
Trường THCS Kỳ Xuân, nơi ông Quỳnh từng công tác.

Theo báo cáo kết quả công tác tổ chức kỷ luật viên chức giáo dục, kể từ ngày 8/3, ông Quỳnh tự ý bỏ việc khi chưa được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền. Ban đầu, ông Quỳnh có đơn xin nghỉ phép đi khám và chữa bệnh. Tuy nhiên, sau đó, ông Quỳnh gửi đơn xin nghỉ việc. Trường THCS Kỳ Xuân đã 3 lần gửi giấy mời làm việc. Tuy nhiên, ông Quỳnh đều vắng mặt.

Theo báo cáo của nhà trường, nguyên nhân ông Quỳnh bỏ việc là tìm công việc khác phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh gia đình. Lãnh đạo nhà trường cũng khẳng định việc ông Quỳnh tự ý bỏ việc xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng của cá nhân, điều kiện hoàn cảnh gia đình, không có bất kỳ lý do nào khác.

Xác định việc ông Lê Văn Quỳnh tự ý bỏ việc khi không được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền là vi phạm đạo đức nhà giáo, quy định, quy chế cơ quan đơn vị, làm ảnh hưởng không tốt đến phụ huynh, học sinh và ngành giáo dục, trường THCS Kỳ Xuân và Hội đồng kỷ luật viên chức giáo dục UBND huyện Kỳ Anh đề xuất chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Lê Văn Quỳnh.

Vụ dùng súng cướp tiệm vàng ở Hải Dương: Đối tượng trốn dưới ao bèo sau nhà

Ngày 8/6, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng dùng búa đập vỡ tủ, rút súng bắn con chủ tiệm vàng bị thương ở huyện Kim Thành.

Các đối tượng được xác định là Lương Văn Đạt (SN 1990), quê quán tại thôn An Trung, xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) và Nguyễn Văn Doanh (SN 1989), quê quán tại thôn Lâm Cao, xã Tự Cường, huyện Tiên Lãng (Hải Phòng).

Nhanh chóng vào cuộc truy bắt, công an đã bắt giữ Lương Văn Đạt vào khoảng 4h ngày 8/6, khi Đạt đang lẩn trốn tại nhà riêng ở thôn Để Xuyên, xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng.

tm-img-alt
Hai đối tượng cướp tiệm vàng tại cơ quan công an

Thời điểm Đạt bị bắt, Nguyễn Văn Doanh đang trốn tại nhà Đạt đã bỏ chạy ra hướng cánh đồng sau nhà. Đến khoảng 6h20 cùng ngày thì Doanh bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ khi đang lẩn trốn dưới ao bèo sau nhà.

Trước chiến công của các cán bộ, chiến sĩ, chiều 8/6, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã khen thưởng nóng ngay cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc nhanh chóng bắt giữ 2 nghi phạm cướp tiệm vàng trên. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thưởng nóng cho Công an huyện Kim Thành và Công an xã Đồng Cẩm.

Trước đó, 20h ngày 7/6, anh Nguyễn Đăng Ninh (SN 1977), trú tại thị tứ Đồng Gia, xã Đồng Cẩm, huyện Kim Thành đang trông tiệm vàng Đức Nam của gia đình thì có 2 đối tượng điều khiển xe mô tô Exciter, nhãn hiệu YAMAHA đến cửa hàng.

Thời điểm này, các đối tượng đeo khẩu trang, mặc quần áo che kín rồi xông vào cửa hàng. Lập tức, một đối tượng chĩa súng về phía anh Ninh để đe dọa khống chế, đối tượng còn lại dùng búa đập vỡ kính để lấy vàng tại quầy.

Học sinh lớp 9 bị bạn đánh phải nhập viện, bỏ lỡ kỳ thi vào lớp 10

Chiều 8/6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) Đặng Đại Tình chủ trì cuộc họp với các phòng, ban và Ủy ban nhân dân xã Hưng Thủy, Trường Trung học cơ sở Hưng Thủy để nghe báo cáo và có biện pháp xử lý sự việc 1 nam sinh lớp 9 bị nhóm bạn đánh phải nhập viện và bỏ lỡ kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông.

tm-img-alt
Trường Trung học cơ sở Hưng Thủy - nơi vừa xảy ra vụ bạo hành học đường.

Trước đó, trong buổi chia tay học sinh lớp 9 vào ngày 3/6, em Trần Văn V. (sinh năm 2008), học sinh lớp 9C, Trường Trung học cơ sở Hưng Thủy đã xảy ra xích mích với một số bạn cùng khối. Sau đó, nhóm bạn khoảng 20 người lao vào đánh hội đồng em Trần Văn V.

Hiện, nam học sinh này đang được gia đình đưa vào điều trị ở Bệnh viện Trung ương Huế do hoảng loạn tinh thần và bị một số thương tích nhẹ trên cơ thể, phải bỏ lỡ kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông được tỉnh Quảng Bình tổ chức vào ngày 6 và 7/6 vừa qua.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy Đặng Đại Tình, để xảy ra sự việc bạo lực học đường này là điều rất đáng tiếc, nhất là trong mùa thi làm ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh.

“Trên cơ sở nghe báo cáo bước đầu về sự việc, lãnh đạo huyện sẽ giao các cơ quan chức năng tìm hiểu, xác minh để xử lý nghiêm các cá nhân để xảy ra vụ việc. Trước mắt, cấp ủy, chính quyền địa phương và ban giám hiệu của Trường Trung học cơ sở Hưng Thủy phải gặp gỡ gia đình, thăm hỏi động viên học sinh”, Chủ tịch huyện Lệ Thủy Đặng Đại Tình nói.

Gia đình học sinh V. cho biết, đã gửi tường trình sự việc đến công an và đề nghị cơ quan chức năng, nhà trường làm rõ hành vi của nhóm học sinh đánh hội đồng con mình và có biện pháp xử lý nghiêm.

T.Anh (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 8/6/2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Bí thư Thành ủy thăm, tặng quà người có công
Chiều 17/4, Ông Lê Tiến Châu- Bí thư Thành ủy Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, Chiến sĩ Điện Biên, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến tại quận Hải An. Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 07/5/2024).

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.