Thứ sáu, 29/03/2024 03:31 (GMT+7)

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 13/9/2018

MTĐT -  Thứ năm, 13/09/2018 09:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 13/9/2018: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao...

Mỗi năm phụ huynh chi cả ngàn tỷ đồng mua sách rất lãng phí

Tại phiên họp 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) cho ý kiến về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) ngày 12/9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chia sẻ: “Tôi thấy rất thương trẻ con, học sinh bây giờ học rất khổ sở”. Bà cho rằng, thực nghiệm, đổi mới quá nhiều làm khổ học sinh.

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 13/9/2018: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại phiên họp.

Báo cáo thẩm tra dự án luật, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, thiếu niên và Nhi đồng của QH cho rằng, do thiếu khuôn khổ pháp lý, hoạt động thí điểm trong lĩnh vực giáo dục thời gian qua còn nhiều lúng túng, hạn chế; một số chương trình thí điểm đã gây nhiều ý kiến trái chiều trong cử tri và dư luận xã hội. Do vậy, đề nghị cần bổ sung quy định Chính phủ trình Ủy ban TVQH trước khi quyết định thí điểm chính sách mới trong giáo dục mà việc áp dụng đại trà sẽ có ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ học tập của công dân.

Đề cập chương trình thí điểm, thực nghiệm, Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải cho hay, gần đây cử tri rất quan tâm đến chương trình thí điểm công nghệ giáo dục. “Tôi rất băn khoăn khi thực nghiệm trở thành đại trà thì như thế nào? Một số nơi như Hà Tĩnh, 100% học sinh đã dùng sách công nghệ giáo dục”, bà Hải nói và nhắc đến cách thức đánh vần tam giác, ô vuông và cho biết, đó là một phương pháp mà nhiều phụ huynh đang băn khoăn. Ngoài ra, phụ huynh phản ánh có nhiều bài văn, bài thơ, trong đó có quan điểm giáo dục khác lạ. “Hôm qua từ 17-19h tôi đi tìm mua sách này ở nhiều hiệu sách ở Hà Nội nhưng không thể mua được. Vậy, liệu việc cung cấp nguồn sách này có tính độc quyền hay không?”, bà Hải đặt vấn đề.

Kinh hoàng xe bán tải đâm văng taxi, xe máy, nhiều người bị thương

Khoảng 21h15 đêm 12/9, tại ngã tư Huyền Quang, phường Ninh Xá, Tp. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh xảy ra vụ TNGT kinh hoàng khiến nhiều người bị thương.

Chiếc taxi bị đâm bẹp rúm sau tai nạn, tài xế taxi bị thương khá nặng, bất tỉnh tại hiện trường.

Theo clip được ghi lại, vào thời điểm đó, một xe bán tải Ford Ranger mang BKS: 99C - 079.65, 1 taxi mang BKS: 99A - 127.50 cùng chạy ngược chiều nhau với tốc độ khá nhanh qua ngã tư và đã xảy ra va chạm. Cú va chạm mạnh khiến xe bán tải đẩy taxi lùi lại, văng nghiêng sang bên phía đường nơi có xe gắn máy BKS: 99G1-450.72 đang trờ tới. Trên xe máy 99G1-450.72 lúc này có người mẹ chở con nhỏ. Em bé bị ngã văng ra đường và hai mẹ con đều bị thương, đã nhanh chóng được đưa vào viện.

Riêng tài xế xe bán tải an toàn vì có túi khí nổ ra đã rời khỏi hiện trường. Tại hiện trường, các xe hư hỏng nặng, mảnh vỡ tung toé. Xe taxi vỡ bẹp rúm đầu, xe bán tải bung túi khí, văng cả bánh xe. 

Bị 10 người vây đánh, rút súng bắn trả trước bến xe Mỹ Đình

Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận đang phối hợp với Đội nghiệp vụ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra truy bắt các đối tượng liên quan đến vụ nổ súng tại gần khu vực bến xe Mỹ Đình.

Khu vực xảy ra vụ nổ súng trước cổng bến xe Mỹ Đình.

Thông tin ban đầu, vào hồi 21h00 ngày 10/9, tại trước cổng bến xe khách Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, do mâu thuẫn trong việc kinh doanh vận tải bằng xe khách, dẫn đến xô xát giữa 2 nhóm: đối tượng Đinh Quang Thắng (SN 1974, trú phòng 506, CT1A, khu đô thị Nghĩa Đô, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm) đi cùng 1 đối tượng (chưa rõ nhân thân) đã dùng tay đánh vào đầu, mặt của Nguyễn Minh Phương (SN 1986, trú xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) gây thương tích.

Lúc này, nhóm của Phương có khoảng 10 nam thanh niên (chưa rõ nhân thân) xông vào đánh lại Thắng. Lập tức, đối tượng Thắng rút 1 khẩu súng trong người ra bắn 1 phát về phía nhóm của Phương (không trúng người, trúng vào cánh cửa của một ô tô taxi đỗ ở sảnh bến xe).

Công cùn, thủ yếu nhạt nhòa màu áo thiên thanh

Tuyển Italia mới chỉ giành được vỏn vẹn 1 điểm sau hai lượt trận tại UEFA Nations League. Cộng thêm lối chơi kém sắc nét, HLV Roberto Mancini phải nỗ lực hơn nếu muốn đưa bóng đá Italia trở lại thời hoàng kim.

Tuyển Italia đang rơi vào khủng hoảng

Tại UEFA Nations League, Italia được xếp vào League A, tức là một trong 12 đội tuyển mạnh nhất châu Âu. Tuy nhiên, chỉ sau hai lượt đấu, ông lớn này đã cho thấy sự bất ổn. Nằm ở bảng đấu không quá khó gồm Bồ Đào Nha và Ba Lan nhưng Italia nhanh chóng bộc lộ sự sa sút với vỏn vẹn 1 điểm sau hai lượt trận. Trong trận ra quân, Italia phải nhờ tới bàn thắng trên chấm 11m mới có thể cầm hòa được Ba Lan. Trận tiếp theo gặp Bồ Đào Nha, Italia thúc thủ 0-1. Thế nên, không quá khi nói rằng, Italia đang chới với ở “mâm trên”.

Việc Italia sa sút vốn đã được nhắc tới từ lâu khi liên tiếp chơi mờ nhạt ở các sân chơi lớn. Tính rộng ra, sau lần giành ngôi vô địch World Cup 2006, Italia chỉ có thêm một lần về nhì (EURO 2012), vào tới bán kết một giải đấu lớn (EURO 2016). Còn lại, Azzurri bị loại từ vòng bảng World Cup 2010, 2014 và đỉnh điểm là việc đội bóng từng 4 lần vô địch không thể lấy vé dự World Cup 2018.

Đối phó Mỹ, Trung Quốc hy sinh lợi ích của tầng lớp trung lưu?

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đang thúc đẩy Bắc Kinh đứng trước khả năng phải “hy sinh” lợi ích của tầng lớp trung lưu, vốn ủng hộ thị trường tự do và chủ nghĩa cá nhân, để bảo vệ mô hình chính trị Trung Quốc và nền kinh tế do Nhà nước kiểm soát.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi Sáng (SCMP) ngày 12/9 dẫn ý kiến bình luận của chuyên gia kinh tế chính trị Zhang Lin cho rằng, tầng lớp trung lưu Trung Quốc đang nằm trong tầm ngắm, dễ bị ảnh hưởng nhiều nhất về mặt lợi ích trong cuộc chiến thương mại ngày càng leo thang giữa Washington và Bắc Kinh.

Theo ông Zhang, tầng lớp trung lưu của Trung Quốc bao gồm chủ các doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ, thường sở hữu khá nhiều bất động sản và tài sản khác. Vì vậy, họ coi trọng quyền sở hữu tư nhân và nền kinh tế thị trường.

Vui, buồn liên hoan sân khấu cải lương 2018

Liên hoan Sân khấu cải lương toàn quốc 2018 đáng mừng khi có sự xuất hiện của nhiều đơn vị xã hội hóa, các đề tài mở rộng, chất lượng nội dung có thay đổi.

Một cảnh trong vở “Thái hậu Dương Vân Nga”

Với sự tham gia của 25 đoàn nghệ thuật, có 8 đoàn ngoài công lập. 32 vở diễn có hơn một nửa là vở hoàn toàn mới, có vở diễn mới sáng tác dành riêng cho LH như: Thất lạc giữa gia đình (Đoàn Cải lương Hải Phòng), Tổ quốc nơi cuối con đường (Nhà hát Thế giới Trẻ - ĐHSKĐA TP HCM). Điểm cộng trong LH lần này là vở Rạng ngọc Côn Sơn của NSƯT Kim Tử Long với phần dàn dựng kịch bản đậm chất thơ của tác giả Xuân Phong, theo phong cách cải lương tuồng cổ.

Phần âm nhạc được nhạc sĩ Minh Tâm sáng tác mới, dựa theo những sáng tạo của nhạc sĩ Đức Phú - người mở đường cho việc loại bỏ dần âm nhạc vay mượn từ cải lương Hồ Quảng (hay còn gọi là tuồng cổ Trung Hoa) để đưa vào đó những điệu lý, bài bản đờn ca tài tử Nam bộ nhưng phối âm theo hình thức tuồng cổ. Điều này phần nào mở ra sự tìm tòi để sàn diễn cải lương không quẩn quanh với những cách dàn dựng cũ kỹ, lạc hậu.

Theo Báo Giao thông

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 13/9/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt
Ngày 28/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Đắk Nông nhận Huân chương Độc lập hạng nhất
Tối 23/3, tại thành phố Gia Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông (1/1/2004 - 1/1/2024) gắn với kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Gia Nghĩa (23/3/1975 - 23/3/2024).
Ông Trần Hoàng Tuấn điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã họp và kết luận giao ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chịu trách nhiệm điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.
Bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Hoàng Thị Thúy Lan
Sáng 21/3, tại kỳ họp bất thường lần thứ 6, khóa 15, Quốc hội xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền; trong đó có việc xem xét bãi nhiệm Đại biểu Quốc hội đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.