Thứ năm, 28/03/2024 18:12 (GMT+7)

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 15/10/2018

MTĐT -  Thứ hai, 15/10/2018 09:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 15/10/2018: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao...

Sau 4 giờ phong tỏa, 9h sáng nay sẽ thông lại hầm Thủ Thiêm

Ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM cho biết, dự kiến đến 9h sẽ thông lại hầm Thủ Thiêm sau 4 giờ bị phong tỏa.

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 15/10/2018: Dự kiến đến 9h sáng nay sẽ thông lại hầm Thủ Thiêm.

Trước đó vào khoảng 5h04 sáng 15/10, chiếc xe tải biển số 64C-027.34 lưu thông từ quận 1 sang quận 2, khi đến khu vực dạ cầu 19 thì va quẹt vào mái che phục vụ công tác thi công cầu 19. Cú va quẹt làm ngã 4 khung mái che. Cầu số 19 thuộc dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong khu đô thị Thủ Thiêm.

Sự cố xảy ra làm một số người đi xe máy bị thương. Sở GTVT đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành đóng cửa hầm cả hai hướng để khắc phục sự cố. Chiếc xe tải sau khi gây ra sự cố đã cố tình bỏ chạy về hướng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Du khách Nga đi xe máy tông 3 người bị thương ở Mũi Né

Tối 14/10, cơ quan chức năng TP Phan Thiết (Bình Thuận) đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ một du khách người nước ngoài điều khiển xe máy tông 3 người bị thương.

Chiếc xe máy tại hiện trường vụ tai nạn

Thông tin ban đầu cho biết vào lúc 16h30’ cùng ngày tại đường Xuân Thuỷ, khu vực Đồi Cát thuộc khu phố 5 (phường Mũi Né, TP Phan Thiết, Bình Thuận) xe mô tô mang BKS: 51U4-7296 bước đầu được xác định do anh Roman Sergeevich (SN 1988, quốc tịch Nga) điều khiển đi từ hướng huyện Bắc Bình đi TP Phan Thiết bất ngờ tông vào 3 người đang ngồi chơi trong khu vực đồi cát.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến chị Nguyễn Thị Chánh bất tỉnh được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu, chị Phan Thị Thuý Diễm (SN 1990) chấn thương chân phải và chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1987) bị xây xát nhẹ, cả 3 nạn nhân đều trú tại phường Mũi Né (TP Phan Thiết).

Nổ mìn tại nhà một chủ tịch xã ở Nghệ An giữa đêm khuya?

Sáng ngày 15/10, một lãnh đạo UBND huyện Quỳ Hợp xác nhận sự việc và cho biết hiện cơ quan chức năng vẫn đang làm công tác điều tra về việc nhà Chủ tịch UBND xã Đồng Hợp bị kẻ lạ mặt ném vật liệu nổ vào nhà.

Vụ nổ làm nhiều vật dụng trong gia đình hư hỏng. (Ảnh minh họa)

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 00h15 ngày 13/10. Lúc này, người dân đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn nghi là mìn được phát ra từ phía nhà của ông Trần Xuân Lục - Chủ tịch UBND xã Đồng Hợp, trú tại xóm 1, xã Đồng Hợp.

Vụ nổ xảy ra đã khiến nhiều vật dụng tại nhà ông Lục bị hư hỏng. Rất may, thời điểm xảy ra vụ việc, những người trong gia đình đều ngủ ở nhà trên nên không ai bị thương. Ngay sau khi sự việc xảy ra, người nhà ông Lục cùng người dân địa phương đã báo sự việc việc lên Công an huyện Quỳ Hợp để tiến hành điều tra làm rõ.

Thông tin “giật mình” liên quan tới đội tuyển Việt Nam

Tờ Goal vừa đưa ra danh sách 7 cầu thủ bị loại khỏi đội tuyển Việt Nam. Theo đó, 7 cái tên được Goal điểm danh sẽ phải chia tay ĐTVN gồm: Thủ môn Phạm Văn Cường (Quảng Nam), Trung vệ Dương Thanh Hào (Than Quảng Ninh), Trung vệ Lục Xuân Hưng (FLC Thanh Hoá), Tiền vệ Đinh Thanh Trung (Quảng Nam), Tiền vệ Trần Minh Vương (HAGL), Tiền đạo Phạm Văn Thành (Hà Nội FC), Tiền vệ Lương Xuân Trường (HAGL).

Xuân Trường trong màu áo ĐT Olympic Việt Nam dự ASIAD 2018

Trong số này, Thanh Trung và Xuân Trường gây bất ngờ hơn cả bởi cả hai đều là trụ cột của tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, việc tờ Goal đưa ra danh sách trên hoàn toàn thiếu căn cứ. ĐTVN vừa hội quân, HLV Park Hang-seo thậm chí còn chưa có đủ 30 cầu thủ để luyện tập. Bên cạnh đó, thầy trò ông Park sẽ sang Hàn Quốc tập huấn 2 tuần, đá 3 trận giao hữu.

HLV Park Hang-seo chắc chắn dựa vào màn thể hiện của các cầu thủ ở chuyến tập huấn sắp tới để lựa chọn 23 cái tên tốt nhất dự AFF Cup 2018.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis sắp từ chức?

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc phỏng vấn với đài CBS mới đây đã tiết lộ, có thể người đứng đầu Lầu Năm Góc James Mattis đang lên kế hoạch từ chức.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết, mặc dù Tướng Mattis là "kiểu người theo phe Dân chủ", nhưng ông ấy là một người tốt và cả hai cùng đồng hành với nhau trong công việc rất hiệu quả.

Tướng James Mattis chính thức được bổ nhiệm vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng vào ngày 21/1/2017 sau khi được sự phê chuẩn của Thượng viện Mỹ. Ông đã từng phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ suốt 44 năm, tham gia vào nhiều cuộc chiến trên thế giới và được đánh giá là người tận tậm với công việc và đất nước mình.

1.500 tỷ xây nhà hát: Để nghệ thuật không vang mãi dưới tầng hầm

Dự án xây dựng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc vũ kịch ở Khu đô thị Thủ Thiêm (TP.HCM) trở thành đề tài được quan tâm của dư luận, khi kinh phí cho dự án này dự kiến khoảng 1.500 tỷ đồng. Nhiều ý kiến cho rằng, TP.HCM thiếu gì đất để xây Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch?

Nhiều chương trình nghệ thuật nhạc giao hưởng hiện nay đều được biểu diễn tại Nhà hát Thành phố (số 7 Công trường Lam Sơn, quận 1, TP.HCM)

Thử nhìn lại năm 1975, Sài Gòn có hơn 3,4 triệu người, nhưng thành phố đã có hơn 60 rạp và rạp hát lớn. Trong đó có cả Nhà hát thành phố (xây dựng từ năm 1900) và nhà hát Trần Hữu Trang ngày nay. Đến năm 2017, TP.HCM có hơn 13 triệu dân, chỉ có thêm 2 nhà hát cấp quận: Nhà hát Hòa Bình (quận 10), Nhà hát Bến Thành (quận 1).

Trong khi hơn 50/60 rạp tiếp quản từ Sài Gòn thì gần như bỏ hoang, hoặc bán đất, hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng. Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch hiện trú ngụ tạm thời tại 1 trong 60 rạp hát cũ của Sài Gòn chính là rạp Thanh Vân. Nếu quản lý hiệu quả, từ 60 mảnh đất vàng này TP có thể gom lại xây dựng 10 nhà hát cũng đủ, chứ không chỉ xây riêng một nhà hát.

Theo Báo Giao thông

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 15/10/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt
Ngày 28/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Đắk Nông nhận Huân chương Độc lập hạng nhất
Tối 23/3, tại thành phố Gia Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông (1/1/2004 - 1/1/2024) gắn với kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Gia Nghĩa (23/3/1975 - 23/3/2024).
Ông Trần Hoàng Tuấn điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã họp và kết luận giao ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chịu trách nhiệm điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.
Bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Hoàng Thị Thúy Lan
Sáng 21/3, tại kỳ họp bất thường lần thứ 6, khóa 15, Quốc hội xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền; trong đó có việc xem xét bãi nhiệm Đại biểu Quốc hội đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.