Thứ sáu, 29/03/2024 15:37 (GMT+7)

Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 10/12/2019

MTĐT -  Thứ ba, 10/12/2019 15:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 10/12/2019. Cập nhật Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 10/12/2019.

Biệt thự cổ điển 19,5 triệu USD của tỷ phú công nghệ

Tỷ phú Bobby Murphy - nhà đồng sáng lập Snapchat - sở hữu một căn biệt thự hào nhoáng ở khu Pacific Palisades, thành phố Los Angeles (California, Mỹ).

Căn biệt thự được vị tỷ phú mua vào tháng 3/2018 với giá 19,5 triệu USD. Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách Tây Ban Nha cổ điển với những gam màu vàng, đỏ đặc trưng đến từ vùng Địa Trung Hải.

Nhà mặt phố ở TP.HCM có giá bán cao hơn biệt thự

Theo số liệu mới nhất của Batdongsan.com.vn về thị trường nhà đất, giá bán nhà mặt phố trung bình tại TP.HCM năm 2019 đạt mức 161 triệu đồng/m2, tăng 14% so với năm 2018.

Trong khi đó, giá biệt thự và liền kề trung bình tại thị trường này năm 2019 ghi nhận ở mức 114 triệu đồng/m2, tăng 21% so với năm 2018. Thấp nhất là sản phẩm nhà riêng với mức giá đạt 99 triệu đồng/m2, tăng 14% so với năm 2018.

Đơn vị này cũng ghi nhận nhóm các quận có nhà mặt phố được quan tâm nhất là quận 1, Tân Bình, Bình Thạnh, Tân Phú và Gò Vấp.

Bình Thạnh là quận có mức tăng giá nhà phố cao nhất với 20%, tiếp sau đó là Phú Nhuận và Tân Bình với mức tăng lần lượt là 18% và 15%.

Bên cạnh đó, quận 1 là khu vực có mức biến động giá cho thuê nhà mặt phố cao nhất tại TP.HCM với 36%, tương đương khoảng 95 triệu đồng/tháng đối với căn có diện tích 70 m2.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc Batdongsan.com.vn, nhận định: “Nhà mặt phố tại TP.HCM là loại hình có sự tăng trưởng tốt cả về giá cho thuê lẫn giá bán. Người mua thường quan tâm nhiều nhất đến các sản phẩm nhà phố có diện tích 70-90 m2 và giá dao động trong khoảng 100-200 triệu đồng/m2".

Đối với biệt thự và liền kề, quận 9 và quận 7 là các khu vực được quan tâm nhất tại TP.HCM trong năm.

Cụ thể, giá rao bán trung bình năm 2019 của nhà mặt phố, nhà riêng, biệt thự ở quận 7 lần lượt là 149, 90 và 131 triệu đồng/m2. Tương tự, giá của 3 sản phẩm này ở quận 9 có giá lần lượt là 83, 56 và 64 triệu đồng/m2.

Đà Nẵng đua nhau dựng nhà trái phép chờ đền bù từ dự án 643 tỷ đồng

Theo khảo sát của VTCNews, ngày 9/12, dọc tuyến ĐT 601 qua địa bàn xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, nhiều công trình, nhà cửa được xây dựng trái phép để chờ đền bù giải tỏa do thành phố có chủ trương nâng cấp tuyến đường này.

Cụ thể, từ khu vực thôn Quan Nam 3 (gần chân cầu Trường Định, xã Hòa Liên) lên tới khu vực giáp ranh xã Hòa Bắc (khoảng hơn 5km) có hàng trăm mét tường rào được xây mới bằng táp lô, gạch không nung và gắn thêm lưới B40, cọc bê tông chắc chắn, áp sát tuyến đường hiện trạng.

Theo ghi nhận của phóng viên, những công trình này được xây dựng trong khoảng 1-2 tháng trở lại đây; nhiều công trình còn dang dở, gạch, cát, xi măng tập kết ngổn ngang.

Để qua mặt chính quyền địa phương và lực lượng chức năng, nhiều hộ dựng tôn che phía ngoài để thi công trái phép vào ban đêm. Đặc biệt, có những hộ xây nhà sát đường, đắp bể cá, hòn non bộ lấn ra cả lòng đường, rất nguy hiểm cho ô tô, xe máy đi qua. Ngoài công trình nhà tạm, chuồng trại, nhiều hộ dân còn tạo ao hồ nuôi thủy sản chạy dọc tuyến đường 601.

Cũng trong ngày 9/12, nhận phản ánh từ phóng viên, lãnh đạo UBND xã Hòa Liên cho biết sẽ cử lực lượng chức năng vào cuộc kiểm tra.

Vào tháng 6, UBND TP. Đà Nẵng phê duyệt dự án nâng cấp, sửa chữa đường 601 dài hơn 35km nối xã Hòa Sơn với xã Hòa Bắc để qua địa phận tỉnh Thừa Thiên - Huế), dự kiến triển khai vào cuối năm 2019, đầu năm 2020.

Kinh phí thi công lấy từ ngân sách thành phố và nguồn vốn do Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh chuyển trả sau khi chủ đầu tư mượn tuyến ĐT 601 làm đường công vụ thi công cao tốc La Sơn - Túy Loan, tổng cộng 643 tỷ đồng.

Thừa Thiên-Huế thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất hơn 1.000ha

Ngày 10/12, các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Khóa VII đã thông qua Nghị quyết về danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2020, với tổng diện tích khoảng hơn 1.000ha.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế đã thông qua danh mục 184 công trình, dự án cần thu hồi đất với tổng diện tích khoảng 823ha; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác để thực hiện 127 công trình, dự án, với tổng diện tích khoảng 190ha.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế đồng ý tiếp tục thực hiện 290 công trình, dự án cần thu hồi đất với tổng diện tích trên 1.286ha và 200 công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác với diện tích 311ha của các năm 2018 và 2019 chuyển sang thực hiện trong năm 2020 theo đúng quy định Luật Đất đai.

Ngoài ra, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng đồng ý hủy bỏ 92 công trình, dự án cần thu hồi đất với diện tích hơn 393ha và 82 công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác với diện tích trên 124ha, do quá thời gian thực hiện theo quy định pháp luật.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 10/12/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc
Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á. Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.