Thứ sáu, 29/03/2024 16:57 (GMT+7)

Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 12/7/2020

MTĐT -  Chủ nhật, 12/07/2020 10:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 12/7/2020. Cập nhật Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 12/7/2020.

Bắc Ninh sắp có 'siêu' đô thị sinh thái hơn 766 ha

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị sinh thái phía tây huyện Thuận Thành.

Theo phê duyệt, khu vực lập quy hoạch thuộc các xã Đại Đồng Thành, Song Hồ và Đình Tổ, huyện Thuận Thành. Diện tích lập quy hoạch rộng 766,56 ha (xã Đại Đồng Thành khoảng 655,95ha, xã Song hồ khoảng 90,79 ha và xã Đình Tổ khoảng 19,82 ha).

Dân số dự kiến khoảng 30.000 – 35.000 người; dân số hiện trạng khoảng 15.012 người (xã Đại Đồng Thành khoảng 12.337 người và thôn Đông Khê, Đạo Tú xã Song Hồ khoảng 2.675 người).

Khu đô thị sẽ gồm các phân khu chức năng: Khu đô thị du lịch văn hóa cội nguồn Việt hàng ngàn năm lịch sử dự kiến quy hoạch các khu chức năng gắn với truyền thuyết Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân – Âu Cơ, con rồng cháu tiên và các đời Vua Hùng Vương… tạo thành khu đô thị có bản sắc riêng về lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam gắn với khu di tích lịch sử văn hóa Lăng và Đền thờ Kinh Dương Vương – Thủy tổ người Việt. Khu bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị quần thể di tích lịch sử Lăng và Đền thờ Kinh Dương Vương.

Khu công viên vui chơi giải trí: Là Khu công viên, cây xanh, mặt nước, hồ cảnh quan diện tích lớn tại khu vực trung tâm đô thị kết hợp các cảnh quan tự nhiên, khu thương mại, dịch vụ, vui chơi, giải trí,... với các công trình kiến trúc theo các chuyên đề văn hóa lịch sử, các trò chơi dân gian và biểu diễn văn hóa, nghệ thuật của địa phương.

Khu nhà ở phục vụ du lịch: Là các khu nhà ở hiện đại, mật độ xây dựng thấp, kết hợp hài hòa giữa khu làng xóm hiện hữu, đầy đủ các tiện ích, dịch vụ, có sức hấp dẫn, thu hút dân cư sinh sống.

Mục tiêu lập quy hoạch nhằm hình thành khu đô thị đa chức năng có quy mô cấp vùng tỉnh, là khu đô thị du lịch văn hóa, sinh thái, vui chơi giải trí; bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trong khu vực, kết nối các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh để khai thác du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đô thị của huyện và của tỉnh. Đồng thời, lập kế hoạch khai thác và sử dụng đất hợp lý; làm cơ sở pháp lý để tổ chức lập quy hoạch chi tiết và triển khai các dự án đầu tư xây dựng.

Tại quyết định này, UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu UBND huyện Thuận Thành căn cứ Nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt, tổ chức lập Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị sinh thái phía tây huyện Thuận Thành theo quy định.

Quảng cáo thổi phồng, công ty môi giới bất động sản bị xem xét xử phạt

Ngày 11-7, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan tham mưu chủ tịch UBND tỉnh xử phạt hành chính đối với Công ty CP Tập đoàn Khải Tín (Khải Tín Group) do vi phạm đăng tải, quảng cáo trên môi trường mạng các sản phẩm dịch vụ, hàng hóa liên quan, đồng thời buộc tiến hành các biện pháp khắc phục theo đúng quy định.

Cổng chào qua lối đi chung xây dựng vi phạm, buộc tháo dỡ

Theo Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) tỉnh Thừa Thiên - Huế, hành vi vi phạm trên của Công ty CP Tập đoàn Khải Tín liên quan đến công trình xây dựng tại số 67 đường Vạn Xuân, TP Huế mà Báo Người Lao Động đã phản ánh. Theo đó, doanh nghiệp này đã quảng cáo không đúng sự thật, vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo tại Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. Thẩm quyền xử phạt thuộc chủ tịch UBND tỉnh.

Theo hồ sơ, mảnh đất ở số 67 đường Vạn Xuân thuộc thửa đất số 38 tờ ảnh đồ số 25 rộng 3.365 m2 và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lần đầu cho bà Nguyễn Thị Kim Nghĩa. Năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên - Huế đổi sổ đỏ sang cho ông Trương Đình Hưng (ngụ tại TP HCM) sở hữu. Tiếp đó, mảnh đất này được ông Hưng tách thành 24 thửa và mở lối đi rộng 3 m ở giữa để chia mảnh đất thành 2 khu vực, một bên gồm 13 lô đất, bên còn lại là 11 lô.

Quảng cáo thổi phồng, công ty môi giới bất động sản bị xem xét xử phạt - Ảnh 2.
Những quảng cáo sai sự thật về phối cảnh khu vực sông Kẻ Vạn, đoạn đối diện công trình

Vào tháng 2-2020, ông Hưng được UBND TP Huế cấp 21 giấy phép xây dựng các căn nhà ở riêng lẻ trên từng thửa đất đã được tách ra, ngoại trừ 3 lô mặt tiền đường Vạn Xuân. Trong đó, căn nhà lớn nằm ở ngoài mặt tiền ở lô đất có ký hiệu thửa đất 190 (38-1) có diện tích rộng, chỉ cao 2 tầng, 20 căn còn lại nằm ở phía sau đều 3 tầng, cao 14 m, mật độ xây dựng 59,2% với diện tích sàn tầng 1 gần 67 m2, khởi công xây dựng vào cuối tháng 5.

Khải Tín Group với vai trò là nhà môi giới đã đăng tải quảng cáo trên nhiều trang mạng xã hội, báo chí khẳng định mình là chủ đầu tư và đây là dự án bất động sản với nhiều tiện nghi đăng cấp 5 sao, rao giá bán khoảng 4 tỉ đồng/căn.

Kết quả làm việc, xác minh, Sở TT-TT tỉnh Thừa Thiên – Huế khẳng định việc quảng cáo mô hình tổng thể công trình này không đúng với hồ sơ bản vẽ giấy phép xây dựng đã được cấp; mô hình tổng thể của công trình xây dựng bao gồm cổng chào (phía trước lối đi chung) và 2 tòa nhà nằm 2 bên lối đi vi phạm quy định về xây dựng cũng đã được các cơ quan chức năng của UBND TP Huế xử lý và buộc tháo dỡ.

Việc cung cấp trên môi trường mạng, báo chí những thông tin về phòng tập gym, bể bơi, khu vui chơi trẻ em... là không đúng với nội dung các giấy phép xây dựng đã được cấp. Bên cạnh đó, khu vực dọc bờ sông Kẻ Vạn đoạn đối diện với công trình nêu trên theo quy hoạch là đất khuôn viên cây xanh, do nhà nước quản lý nhưng Khải Tín Group đã thổi phồng với mô hình thiết kế bao gồm bãi đậu xe, công viên, nhà hàng, bến thuyền.

Đường sắt thuê luật sư thu hồi 2 lô đất 'vàng' góp vốn tại Thủ đô

Lãnh đạo VNR cho biết, thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ, đơn vị đã thuê luật sư để nghiên cứu hồ sơ, thực hiện các bước thủ tục để có thể thu hồi lại lô đất lô đất số 80 Lý Thường Kiệt – 22 Phan Bội Châu đã góp vốn đầu tư trước đó.

Theo lãnh đạo VNR, việc này sẽ mất nhiều thời gian, vì phải nghiên cứu lại toàn bộ hồ sơ và thực hiện theo đúng quy định pháp luật, kể cả đưa ra toà. Lãnh đạo VNR cam kết thực hiện đúng kết luận thanh tra và chỉ đạo của Chính phủ.

Cổng chào qua lối đi chung xây dựng vi phạm, buộc tháo dỡ

Trước đó, tháng 3 vừa qua, Thanh tra Chính phủ đã có báo cáo về kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 2222, năm 2016 tại VNR, trong đó có việc VNR chưa thực hiện thu hồi 2 lô đất tại Hà Nội góp vốn đầu tư sai quy định. Nên Thanh tra Chính phủ kiến nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ ngành, VNR thu hồi lại lô đất này cho nhà nước.

Sau đó, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình liên quan đến việc xử lý sau thanh tra về quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại VNR. Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT chỉ đạo VNR khẩn trương thực hiện thu hồi khu đất 80 Lý Thường Kiệt - 22 Phan Bội Châu, đảm bảo thu hồi tài sản cho Nhà nước. Nếu các đơn vị không chấp hành nghiêm sẽ chuyển cơ quan chức năng xem xét xử lý hình sự.

Theo Thanh tra Chính phủ, tới nay lãnh đạo Bộ GTVT và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chưa kiểm điểm trách nhiệm theo kết luận thanh tra năm 2016 liên quan tới góp vốn trái quy định 2 lô đất trên của VNR.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 12/7/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc
Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á. Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.