Thứ tư, 24/04/2024 16:21 (GMT+7)

Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 15/6/2020

MTĐT -  Thứ hai, 15/06/2020 12:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 15/6/2020. Cập nhật Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 15/6/2020.

Thừa Thiên Huế: Kêu gọi đầu tư xây dựng hạ tầng Khu Công nghiệp Phú Bài

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3.400 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ góp phần tạo việc làm cho hơn 200 lao động trực tiếp từ dự án, trên 20.000 lao động từ các dự án thứ cấp; nộp ngân sách nhà nước khoảng 20 tỷ đồng/năm trực tiếp từ dự án và khoảng 5.000 tỷ đồng/năm từ các dự án thứ cấp.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành quyết định phê duyệt bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư và công bố thông tin Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Phú Bài giai đoạn III và giai đoạn IV đợt 2 vào danh mục kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Theo đó, dự án có sẽ được thực hiện tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế với tổng mức đầu tư dự án dự kiến khoảng 3.400 tỷ đồng, tương đương khoảng 147 triệu USD (suất vốn đầu tư dự án khoảng 7,4 tỷ đồng/ha).

Dự án có diện tích sử dụng đất, mặt nước khoảng 460ha, trong đó Khu Công nghiệp Phú Bài giai đoạn III diện tích khoảng 49ha; giai đoạn IV, đợt 2 diện tích khoảng 411,68ha.

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Khu Công nghiệp Phú Bài giai đoạn III có điều kiện thuận lợi về giao thông, gần tuyến đường Quốc lộ 1A và tuyến đường sắt Bắc Nam, nằm cạnh Khu Công nghiệp Phú Bài giai đoạn II đã cơ bản hoàn thiện đầu tư. Và Khu Công nghiệp Phú Bài giai đoạn IV, đợt 2 nằm cạnh tuyến đường tránh phía Tây TP. Huế, gần tuyến đường Quốc lộ 1A.

“Dự án hoàn thành sẽ là cú hích đối với kinh tế xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế. Góp phần tạo việc làm cho hơn 200 lao động trực tiếp từ dự án, trên 20.000 lao động từ các dự án thứ cấp. Nộp ngân sách nhà nước khoảng 20 tỷ đồng/năm trực tiếp từ dự án và khoảng 5.000 tỷ đồng/năm từ các dự án thứ cấp”, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế kỳ vọng.

Hà Nội muốn được quyền duyệt chủ trương dự án 'khủng' ở Đông Anh

UBND TP Hà Nội mới đây có thông báo kết luận lãnh đạo thành phố về việc thông qua đồ án quy hoạch khu đô thị GN(A) tỷ lệ 1/5.000 khu vực gần dự án Khu trung tâm hội trợ triển lãm quốc gia tại Đông Anh (các xã Cổ Loa, Đông Hội, Mai Lâm và Xuân Canh, thuộc huyện Đông Anh).

Theo đó, Hà Nội yêu cầu Sở Quy hoạch- Kiến trúc khẩn trương tổ chức họp Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố, phối hợp với huyện Đông Anh và các bên liên quan lấy ý kiến của cộng đồng cư dân, trình UBND TP. Hà Nội đồ án quy hoạch phân khu đô thị GN(A) tỷ lệ 1/5.000 tại các xã Cổ Loa, Đông Hội, Mai Lân và Xuân Canh, huyện Đông Anh nhằm đảm bảo tuân thủ đúng quy trình, thủ tục và trình tự pháp luật.

Đáng chú ý, UBND TP Hà Nội giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tham mưu giúp UBND TP dự thảo văn bản báo cáo Thủ tướng về việc ủy quyền cho Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu trung tâm hội trợ triển lãm quốc gia tại Đông Anh.

Trước đó, cuối tháng 3/2020, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 702/QĐ-TTg về phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (Khu vực trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia tại huyện Đông Anh).

Tại quyết định này, Thủ tướng điều chỉnh quy hoạch xây dựng khu vực Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia với tổng diện tích 387,21 ha.

Trong đó, điều chỉnh giảm đất dân dụng tại dự án nói trên từ 327,9 ha xuống còn 289,7ha, đất đường đô thị từ 73,7 ha giảm còn 72,16 ha.

Tokyo là thành phố đắt đỏ thứ 3 thế giới với người nước ngoài

Tokyo đã được xếp hạng là thành phố đắt đỏ thứ ba thế giới đối với người nước ngoài trong một cuộc khảo sát chi phí sinh hoạt hàng năm của công ty tư vấn Hoa Kỳ Mercer, giảm từ vị trí thứ hai năm ngoái, trong khi Hong Kong giữ vị trí hàng đầu trong ba năm liên tiếp.

Khảo sát chi phí sinh hoạt của Mercer xếp hạng 209 thành phố trong năm nay, cho thấy Ashgabat ở Turkmenistan là thành phố đắt đỏ thứ hai, tăng từ mức thứ bảy năm ngoái, trong khi Zurich đứng thứ tư, tăng từ vị trí thứ năm, tiếp theo là Singapore, giảm hai bậc từ vị trí thứ ba, và thành phố New York, đã chuyển lên vị trí thứ sáu từ vị trí thứ chín.

Bốn thành phố khác trong top 10 là Thượng Hải ở vị trí thứ bảy, hai thành phố Thuỵ Sỹ là Bern ở vị trí thứ tám, Geneva ở vị trí thứ chín và Bắc Kinh đứng thứ 10.

Cuộc khảo sát đo giá cả của hơn 200 mặt hàng ở mỗi địa điểm, bao gồm nhà ở, giao thông, thực phẩm, quần áo, đồ gia dụng và giải trí. Thành phố New York được sử dụng làm thành phố cơ sở cho tất cả các so sánh.

Ilya Bonic, người đứng đầu Mercer, cho biết đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến chi phí sinh hoạt. Đóng cửa biên giới, hoãn chuyến bay, cách ly xã hội… đã ảnh hưởng không chỉ đến chi phí hàng hóa và dịch vụ, mà còn ảnh hưởng cả đến chất lượng cuộc sống của con người.

Theo khảo sát, thành phố ít tốn kém nhất thế giới dành cho người nước ngoài là Tunis ở Tunisia, Windhoek ở Namibia ở vị trí thứ 208 và Tashkent, Uzbekistan và Bishkek, Kyrgyzstan, đứng ở vị trí thứ 206 trong bảng xếp hạng.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 15/6/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Sông Công: Đất nền sẽ “chiếm sóng” năm 2024?
Năm 2024 được xem là năm bản lề cho thị trường bất động sản (BĐS) hồi phục trở lại khi có các yếu tố thúc đẩy như nhu cầu thị trường, chính sách pháp lý dần hoàn thiện... Điều này cũng tạo cơ hội cho TP. Sông Công (Thái Nguyên) giàu tiềm năng phát triển

Tin mới

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.