Thứ sáu, 19/04/2024 16:43 (GMT+7)

Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 31/7/2020

MTĐT -  Thứ sáu, 31/07/2020 12:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 31/7/2020. Cập nhật Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 31/7/2020.

TP.HCM: Phải đánh giá, phân loại biệt thự cũ trước tháng 6/2021

Để hoàn thành công tác đánh giá, phân loại các công trình biệt thự cũ xây dựng trước năm 1975, TP.HCM đề xuất nhân sự chủ chốt của Hội đồng phân loại biệt thự, gồm Sở Quy hoạch - Kiến trúc đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng, Sở Xây dựng làm phó Chủ tịch thường trực và Sở Văn hóa - Thể thao làm phó Chủ tịch…

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã chỉ đạo giao Sở Quy hoạch kiến trúc phối hợp với Sở Nội vụ khẩn trương đề xuất kiện toàn nhân sự Hội đồng phân loại biệt thự và Tổ kỹ thuật.

Theo đó, để đảm bảo công tác tham mưu cho UBND TP trong công tác đánh giá, phân loại các công trình biệt thự cũ xây dựng trước năm 1975, cần đề xuất nhân sự chủ chốt của Hội đồng phân loại biệt thự, gồm Sở Quy hoạch kiến trúc đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng, Sở Xây dựng làm phó Chủ tịch thường trực và Sở Văn hóa - Thể thao làm Phó Chủ tịch.

Về kiện toàn nhân sự là thành viên Hội đồng phân loại biệt thự và Tổ kỹ thuật, Sở Quy hoạch kiến trúc đề xuất bổ sung thêm các chuyên gia trong và ngoài nước có uy tín, kinh nghiệm, am hiểu các lĩnh vực liên quan đến công tác phân loại các biệt thự cũ như về kiến trúc, quy hoạch, mỹ thuật, khoa học lịch sử, khoa học xã hội.

Đồng thời, ông Hoan cũng giao Viện nghiên cứu phát triển bàn giao cho Sở Quy hoạch kiến trúc toàn bộ hồ sơ kiểm đếm, đánh giá phân loại các biệt thự cũ trên địa bàn TP trước ngày 15.8.2020 đề tiếp tục thực hiện công việc; đề xuất cử nhân sự có chuyên môn tham gia là thành viên Hội đồng phân loại biệt thự và tổ kỹ thuật.

"Sau khi kiện toàn nhân sự Hội đồng phân loại biệt thự và Tổ kỹ thuật, Sở Quy hoạch kiến trúc tổ chức họp, sắp xếp, điều chỉnh công việc và có kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện, hoàn thành việc đánh giá, phân loại các biệt thự trên địa bàn TP trước tháng 6.2021", ông Hoan kết luận.

Công bố điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô tại huyện Hoài Đức

Sáng 30/7, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội phối hợp với UBND huyện Hoài Đức tổ chức Hội nghị công bố đồ án điều chỉnh cục bộ, Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/25.000.

Trước đó, ngày 16/4, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định số 521/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/25.000 (phần Quy hoạch sử dụng đất tại dự án đầu tư xây dựng vị trí đóng quân mới và Thao trường huấn luyện cho Trung đoàn Bộ binh 692, thuộc Sư đoàn Bộ binh 301 - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội).

Mục tiêu điều chỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng đất quốc phòng an ninh, trên địa bàn TP Hà Nội để làm cơ sở triển khai dự án đầu tư xây dựng vị trí đóng quân mới và thao trường huấn luyện, cho Trung đoàn Bộ binh 692 thuộc Sư đoàn Bộ binh 301 - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, đảm bảo đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Bên cạnh đó, làm cơ sở để lập điều chỉnh quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư xây dựng.

Khu đất nghiên cứu điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội, đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, có diện tích thuộc địa giới hành chính xã Vân Côn và xã An Thượng, huyện Hoài Đức, với tổng diện tích khoảng 47,61ha. Trong đó diện tích dành cho xây dựng thao trường huấn luyện khoảng 20,45ha, xây dựng doanh trại đóng quân khoảng 27,16ha.

Theo Quy hoạch chung Thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, khu đất nghiên cứu điều chỉnh nằm trong khu vực xác định chức năng là đất nông nghiệp và đất cây xanh, công viên vui chơi giải trí được điều chỉnh thành đất an ninh quốc phòng (để thực hiện dự án xây dựng thao trường huấn luyện và doanh trại đóng quân Trung đoàn 692 thuộc Sư đoàn Bộ binh 301 - Bộ Tư lệnh Thủ đô), với tổng diện tích là 47,61ha.

Việc điều chỉnh quy hoạch này không làm ảnh hưởng lớn đến tính chất, ranh giới, định hướng Quy hoạch chung Thủ đô và đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu đất đai cơ bản theo định hướng Quy hoạch chung Thủ đô được duyệt. Đảm bảo khớp nối đồng bộ về không gian kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài khu vực nghiên cứu. Không làm ảnh hưởng đến giao thông, thoát nước... chung của khu vực.

Lập thiết kế đô thị đường Tôn Thất Tùng kéo dài tỷ lệ 1/500

UBND thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 3270/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ thiết kế đô thị hai bên tuyến đường Tôn Thất Tùng kéo dài, tỷ lệ 1/500 (đoạn từ Vành đai 2 đến Vành đai 2,5).

Tuyến đường có chiều dài khoảng 1,4km, thuộc địa giới hành chính các phường Khương Đình, Khương Mai, Khương Trung (quận Thanh Xuân). Điểm đầu là nút giao với đường Trường Chinh (Vành đai 2) và điểm cuối là nút giao với Vành đai 2,5.

Mục tiêu của đồ án là đề xuất giải pháp cải tạo, chỉnh trang, kết hợp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan hai bên tuyến đường, các nút giao thông, tạo bộ mặt kiến trúc đẹp, văn minh. Đồng thời, xác định các quỹ đất không đủ điều kiện xây dựng (siêu mỏng, siêu méo) để xử lý theo quy định.

Về nội dung nghiên cứu lập thiết kế đô thị tuyến đường, UBND thành phố Hà Nội chỉ rõ các yêu cầu: Màu sắc công trình chủ đạo trên toàn tuyến phố theo tông màu sáng, bảo đảm phù hợp với văn hóa, cảnh quan khu lân cận; công trình nhà ở xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ nhằm bảo đảm tính liên tục, thống nhất trên tuyến phố. Công trình xây dựng có khoảng lùi so với chỉ giới, phải thiết kế tường rào thoáng. Các công trình điểm nhấn (bao gồm các cụm công trình gần nút giao với Vành đai 2 và Vành đai 2,5) tổ chức không gian mở; bố cục vườn hoa, cây xanh thiết kế hợp lý trên cơ sở lựa chọn loại cây trồng phù hợp đô thị …

Đồng thời, tăng cường sử dụng công nghệ hiện đại, công nghệ không dây để hạn chế ảnh hưởng mỹ quan đô thị, bảo đảm yêu cầu về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan tuyến phố, đặc biệt tại các nút giao: Vành đai 2, phố Lê Trọng Tấn, Vành đai 2,5.

Đường Tôn Thất Tùng kéo dài là đường cấp đô thị, chiều rộng khoảng 30m.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 31/7/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Sản phẩm bất động sản nào đang được lòng giới đầu tư?
Vinhomes Ocean Park 2 - 'Quận Kinh đô' của Ocean City đang 'dậy sóng' mùa hè này, không chỉ bởi lực cộng hưởng từ tổ hợp biển tạo sóng nhân tạo lớn nhất thế giới mà còn từ làn sóng dịch chuyển mạnh mẽ từ nội đô để 'về phố, sống biển'.

Tin mới

Bài thơ: Phố giao mùa
Phố giao mùa bâng khuâng lối cũ//Lá sấu rụng đầy vướng chân đi///Cố dịu dàng qua thời con gái///Em nào có được gì?
Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước