Thứ bảy, 20/04/2024 18:30 (GMT+7)

Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 5/6/2020

MTĐT -  Thứ sáu, 05/06/2020 12:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 5/6/2020. Cập nhật Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 5/6/2020.

Vĩnh Phúc chọn xong nhà đầu tư dự án khu nhà ở hơn 577 tỷ đồng

Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc vừa cho biết, nhà đầu tư trúng thầu Dự án Khu nhà ở hỗn hợp tại thị trấn Yên Lạc và xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc là Công ty CP KEHIN.

Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng chi phí thực hiện Dự án 577,826 tỷ đồng; thời gian thực hiện Dự án là 48 tháng. Dự án được triển khai trên diện tích đất sử dụng 11,339 ha với quy mô dân số khoảng 1.700 người.

Mục tiêu của Dự án là tạo nên khu ở mới bao gồm các công trình nhà ở liền kề, biệt thự, nhà ở kết hợp với thương mại được đầu tư đầy đủ, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hài hòa với môi trường, đáp ứng nhu vầu về thương mại, nhà ở cho nhân dân thị trấn Yên Lạc, xã Tam Hồng và vùng phụ cận tỉnh Vĩnh Phúc.

TP.HCM chuẩn bị 198 nền đất bồi thường cho người dân Thủ Thiêm

Tại buổi họp báo chiều 4/6 của UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đề nghị các cơ quan liên quan tập trung giải quyết quyết liệt việc khiếu nại ở khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2) và Khu Công nghệ cao (quận 9) trong tháng 6.

Ông Phong cho biết, TP.HCM sẽ báo cáo Chính phủ xin ý kiến một số việc còn tồn đọng ở Thủ Thiêm. "Một số việc mà TP chủ động được, TP sẽ báo cáo Thường vụ Thành ủy, cố gắng sẽ giải quyết cơ bản những vấn đề theo Kết luận 1037 của Thanh tra Chính phủ", người đứng đầu chính quyền TP nhấn mạnh.

Chiều cùng ngày, tại cuộc họp báo tình hình kinh tế - xã hội, ông Lê Phước Tài (Phó Trưởng ban Quản lý khu đô thị mới Thủ Thiêm) cho biết, UBND quận 2 và Ban quản lý khu đô thị mới Thủ Thiêm đã chuẩn bị 198 nền đất tại Bình Khánh để phục vụ bồi thường cho người dân tại khu 4,3 ha.

Bước đầu, nhà chức trách đã thực hiện hiệp thương và để người dân nhận nền.

Bên cạnh đó, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Phước Thắng cho biết, Ban chỉ đạo khu đô thị mới Thủ Thiêm đã tham mưu cho TP tổng hợp những vấn đề còn tồn đọng tại đây. Dự kiến trong tháng 6, sẽ diễn ra cuộc đối thoại giữa Thanh tra Chính phủ và người dân Thủ Thiêm.

Trước đó, trong tháng 5, UBND TP đã ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cục bộ 1/2.000 tại ba khu đất ở phường Bình Khánh để phục vụ công tác bồi thường. Ban quản lý khu đô thị mới Thủ Thiêm cũng phê duyệt quy hoạch tỉ lệ 1/500 ba khu đất trên.

Rộng 657 ha, Khu đô thị mới Thủ Thiêm tọa lạc bên bờ Đông sông Sài Gòn, đối diện quận 1 (cách 300 m đường chim bay), được kỳ vọng đẹp nhất Đông Nam Á. Đây là trung tâm hiện đại và mở rộng của TP.HCM, có các chức năng về tài chính, văn hoá, thương mại, dịch vụ cao cấp, nghỉ ngơi, giải trí...

TP.HCM khẳng định thực hiện dự án KĐTM Thủ Thiêm không nhằm kinh doanh bất động sản. Phần lớn diện tích được ưu tiên làm các công trình công cộng, dịch vụ mà trung tâm thành phố hiện hữu chưa có. Tuy nhiên, hơn 20 năm sau quy hoạch dự án vẫn còn dở dang, hàng trăm hộ dân khiếu nại từ thành phố đến Trung ương vì cho rằng bị thu hồi đất trái quy định.

Dự án thành phố giáo dục quốc tế Nam Hội An 1.500 tỷ đứng trước nguy cơ bị thu hồi

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ liên quan đến dự án thành phố giáo dục quốc tế Nam Hội An, tổng hợp hoàn chỉnh báo cáo UBND tỉnh, đề xuất cách xử lý, đảm bảo chặt chẽ tính pháp lý nếu đồng ý cho chủ đầu tư giãn tiến độ dự án hoặc thu hồi, không tiếp tục triển khai.

Ông Trần Văn Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa chủ trì cuộc họp rà soát các hồ sơ, tiến độ thực hiện dự án thành phố giáo dục quốc tế Nam Hội An do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nguyễn Hoàng làm chủ đầu tư.

Dự án này được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư từ tháng 8/2018 tại huyện Thăng Bình trên diện tích 41ha với quy mô 12.000 học sinh, sinh viên. Tiến độ thực hiện dự án đến quý IV/2021 đi vào hoạt động.

Tuy nhiên, đến nay các mốc thời gian quy định về tiến độ dự án theo quyết định của UBND tỉnh và các văn bản cam kết của nhà đầu tư không đáp ứng được. Nhà đầu tư tiếp tục có văn bản xin giãn tiến độ thực hiện dự án đến quý IV/2023.

Phó chủ tịch UBND tỉnh cho rằng nghĩa vụ tài chính, giải phóng mặt bằng nhà đầu tư đã thực hiện, còn việc điều chỉnh quy hoạch do khách quan và thời hạn dự án vẫn còn đến quý IV/2021.

Do đó, lãnh đạo tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ liên quan đến dự án, tổng hợp hoàn chỉnh báo cáo UBND tỉnh, đề xuất cách xử lý, đảm bảo chặt chẽ tính pháp lý nếu đồng ý cho chủ đầu tư giãn tiến độ dự án hoặc thu hồi, không tiếp tục triển khai.

Dự án thành phố giáo dục quốc tế Nam Hội An được Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư trên địa bàn tỉnh vào tháng 8/2018 với mục tiêu xây dựng “Thành phố giáo dục quốc tế” với nhiều cấp học như mầm non, tiểu học, THCS, THPT, ĐH và sau ĐH theo tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế.

Dự án được xây dựng tại các xã Bình Dương, Bình Minh, Bình Đào (thuộc huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) với diện tích sử dụng đất 41ha, có công suất thiết kế đáp ứng nhu cầu học của 12.000 học sinh.

Tổng mức đầu tư của dự án là 1.500 tỷ đồng, trong đó vốn góp 500 tỷ đồng, vốn vay 1.000 tỷ đồng. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày cấp quyết định chủ trương đầu tư.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 5/6/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Sản phẩm bất động sản nào đang được lòng giới đầu tư?
Vinhomes Ocean Park 2 - 'Quận Kinh đô' của Ocean City đang 'dậy sóng' mùa hè này, không chỉ bởi lực cộng hưởng từ tổ hợp biển tạo sóng nhân tạo lớn nhất thế giới mà còn từ làn sóng dịch chuyển mạnh mẽ từ nội đô để 'về phố, sống biển'.

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất