Thứ năm, 18/04/2024 13:00 (GMT+7)

Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 7/6/2020

MTĐT -  Chủ nhật, 07/06/2020 08:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 7/6/2020. Cập nhật Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 7/6/2020.

Bình Dương cưỡng chế phim trường, nhà hàng xây sai bên sông

Chiều 5/6, ông Nguyễn Trọng Ân – Chủ tịch UBND TX Bến Cát (Bình Dương) cho biết, các công trình dọc bên sông Thị Tính bao gồm: Phim trường Limli, nhà hàng Rạch Mít… đã bị lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, buộc tháo dỡ. Hiện tại, các công trình xây dựng trái quy định đã được chủ đầu tư tháo dỡ. Việc tháo dỡ công trình được thực hiện sau khi báo Tiền Phong có bài phản ánh về vụ việc trên.

Trước đó, báo Tiền phong phản ánh dọc bên sông Thị Tính thuộc địa bàn TX Bến Cát (Bình Dương) xuất hiện nhiều công trình xây dựng trái phép, lấn chiếm hành lang bảo vệ đường sông.

Trong số các công trình xây dựng lấn sông Thị Tính có hai công trình được đầu tư lớn gồm: Phim trường Limli ở ấp Phú Thứ, xã Phú An và nhà hàng hạng sang tên Rạch Mít ở xã An Tây thuộc TX Bến Cát (Bình Dương).

Tại phim trường Limli, trên khu đất rộng hàng ngàn mét vuông được chủ đầu tư xây dựng nhiều hạng mục. Đặc biệt, có những công trình lấn ra sông để làm cảnh cho khách đến chụp hình cưới… Điểm kinh doanh này bắt đầu hoạt động từ cuối năm 2018 cho đến nay.

Còn đối với nhà hàng Rạch Mít, chủ đầu tư xây dựng công trình rất kiên cố chiếm phần diện tích lớn ra sông. Nhà hàng này bắt đầu hoạt động từ năm 2017.

Được biết, vị trí xây dựng nhà hàng Rạch Mít trước đây thuộc bến đò Rạch Mít. Hiện, con đường đi vào nhà hàng còn giữ bảng chỉ dẫn bến đò. Dù vậy, kể từ khi nhà hàng xuất hiện thì bến đò ngưng hoạt động. Chủ đầu tư nhà hàng khi xây dựng công trình đã bồi ra ngoài sông lấn chiếm dòng chảy.

Bình Định: Đấu giá khu đất K200 giá khởi điểm 218 tỷ đồng

UBND tỉnh Bình Định vừa ra quyết định phê duyệt giá khởi điểm phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất khu đất K200, đường An Dương Vương, phường Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn từng giao cho 2 con ông Trần Bắc Hà trên 218,7 tỷ đồng.

Tháng 10/2017, UBND tỉnh Bình Định đã có quyết định chủ trương đầu tư cho liên danh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Hưng, Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phú và đối tác thực hiện dự án khu phức hợp khách sạn, thương mại và căn hộ cao cấp Thiên Hưng trên nền khu đất K200.

Dự án có diện tích đất khoảng 10.840m2, tổng mức đầu tư hơn 2.900 tỷ đồng. Mục tiêu nhằm xây dựng khu tổ hợp thương mại dịch vụ, căn hộ cao cấp và khách sạn với quy mô gồm 2 tòa tháp cao 39 tầng, tổng số phòng là 576, trong đó 274 căn hộ cao cấp để bán hoặc cho thuê, 302 phòng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, trung tâm thương mại, dịch vụ, vui chơi giải trí, spa...

Tuy nhiên, khu đất K200 sau đó đã được UBND tỉnh Bình Định thu hồi do chủ đầu tư chậm triển khai thực hiện như cam kết. Tiếp đó, UBND tỉnh này cho biết khu đất sẽ được đưa ra đấu giá công khai để giao cho nhà đầu tư mới có năng lực tốt.

Tháng 7/2019, UBND tỉnh Bình Định ban hành tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án tại khu đất K200, tổng mức đầu tư tối thiếu để thực hiện dự án là 1.511 tỷ đồng.

Vào đầu năm 2020, Trung tâm xúc tiến đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cho biết, Công ty TNHH HANA E&C (Hàn Quốc) đã đề xuất với Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đầu tư xây dựng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao tại khu “đất vàng” K200. Theo đề xuất, nhà đầu tư sẽ xây dựng khách sạn với quy mô 39 tầng nổi và 3 tầng hầm, diện tích đất xây dựng khoảng 10.000 m2, với tổng vốn đầu tư 150 triệu USD.

Vào tháng 3/2020, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 904/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ chức năng sử dụng đất và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc khu đất K200.

Lập tổ công tác giải quyết cưỡng chế nhà 8B Lê Trực

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định thành lập tổ công tác liên ngành  xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số 8B Lê Trực, P. Điện Biên, Q. Ba Đình.

Theo quyết định, Tổ công tác liên ngành gồm 16 thành viên, do ông Tạ Nam Chiến, Chủ tịch UBND quận Ba Đình làm tổ trưởng; Ông Luyện Văn Phương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng làm tổ phó; Ông Phạm Thanh Cao, Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm tổ phó.

Các thành viên tổ công tác căn cứ chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện cho UBND quận Ba Đình hoàn thành nhiệm vụ.

Trường hợp vượt quá thẩm quyền, thống nhất với UBND quận Ba Đình báo cáo, đề xuất UBND thành phố xem xét, giải quyết để tổ chức thực hiện.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 7/6/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.
Khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3
Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND TP Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ ba - năm 2024.