Thứ sáu, 29/03/2024 01:39 (GMT+7)

Tin tức dịch Covid-19 mới nhất: 3.356 người tử vong trên thế giới

MTĐT -  Thứ sáu, 06/03/2020 08:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tính đến nay, trên toàn thế giới đã có 98.077 ca nhiễm Covid-19, 3.356 ca tử vong và 54.140 người đã hồi phục.

Theo trang thống kê toàn cầu Worldometers đến 5h45 ngày 6/3 (giờ Việt Nam), trên toàn thế giới đã có 3.356 người tử vong, 98.077 ca nhiễm Covid-19, và 54.140 bệnh nhân phục hồi.

Như vậy, mặc dù dịch bệnh nhìn chung diễn biến phức tạp, vẫn có tín hiệu lạc quan là số ca phục hồi chiếm tới khoảng một nửa số ca mắc bệnh.

So với số liệu của chính trang web Worldometers vào lúc 23h43 ngày 5/3 (giờ Việt Nam), số người chết trên thế giới do Covid-19 đã tăng thêm 45 trường hợp, và số ca mới nhiễm SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19) là 1.097 người.

Trung Quốc đại lục vẫn là tâm dịch Covid-19 số một thế giới khi chiếm tới 3.013 ca tử vong và 80.430 trường hợp mắc bệnh.

Mặc dù có số lượng lớn bệnh nhân Covid-19 phục hồi, thế giới vẫn phải cảnh giác cao độ vì tốc độ lây lan của căn bệnh này là rất nhanh, không chỉ giới hạn ở Trung Quốc mà đã lan rộng ra nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác ở hầu hết các châu lục.

Tính đến nay, dịch Covid-19 đã lan ra tại 89 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, cộng thêm 1 du thuyền (Diamond Princess) neo đậu tại một hải cảng ở Nhật Bản.

Ngoài Trung Quốc đại lục, đã xuất hiện thêm nhiều tâm dịch mới có nguy cơ bùng phát mạnh trở thành một Trung Quốc đại lục thứ 2, như Hàn Quốc, Italy, và Iran.

Hàn Quốc: Ca nhiễm mới bắt đầu giảm xuống

Hàn Quốc vẫn là ổ dịch lớn thứ hai thế giới khi ghi nhận 6.088 ca nhiễm, tăng 467 trường hợp so với một ngày trước và 40 người đã tử vong.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng tình hình Hàn Quốc "đang có những dấu hiệu tốt" khi số ca nhiễm mới bắt đầu giảm xuống.

Italy: Số người chết tăng lên 107

Tổng số người chết ở Ý do dịch bệnh đã tăng lên 107 sau khi 28 người qua đời vì virus trong 24 giờ qua, Cơ quan Bảo vệ Dân sự cho biết.

Bộ trưởng Giáo dục Lucia Azzolina cho biết các trường học và đại học trên cả nước sẽ đóng cửa từ thứ Năm cho đến ít nhất là ngày 15/3. Chỉ những trường ở khu vực phía bắc bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh đã bị đóng cửa cho đến nay.

Số trường hợp kể từ khi dịch bệnh xuất hiện ở Ý cách đây 13 ngày đã tăng lên 3.089 trường hợp. Trong số những người mắc phải căn bệnh này, khoảng 3,5% đã tử vong, Trưởng ban Bảo vệ Dân sự Ý Bruno Borrelli cho biết.

"Các bệnh viện của chúng tôi có nguy cơ bị quá tải, chúng tôi gặp vấn đề với các khoa chăm sóc đặc biệt", Thủ tướng Giuseppe Conte tuyên bố.

Chính phủ Ý đã thông qua một nghị định để cố gắng làm chậm tình hình dịch bệnh, theo đó yêu cầu đình chỉ các sự kiện có đông người tập trung và không cho phép khoảng cách an toàn ít nhất 1 m.

Các rạp chiếu phim và nhà hát sẽ bị đóng cửa còn người dân được khuyến cáo không nên bắt tay hay ôm nhau để tránh lây nhiễm với mầm bệnh.

Mỹ: Ghi nhận có 12 trường hợp tử vong

Sau khi có 18 bang tại Mỹ xác nhận có các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây COVID-19, ngày 5/3, giới chức y tế bang Washington đã thông báo trường hợp tử vong thứ 12 ở nước này.

Theo thống kê, trong 12 ca tử vong vì COVID-19 ở Mỹ có 11 trường hợp ở bang Washington và một ca ở bang California. Bang Washington có số ca tử vong cao nhất tại Mỹ là do dịch COVID-19 bùng phát tại một cơ sở điều dưỡng ở ngoại ô thành phố Seattle.

Iran: Ít nhất 23 quan chức nhiễm virus SARS-CoV-2

Tính đến 7 giờ sáng ngày 6/3, Iran ghi nhận 108 ca tử vong, 3.513 ca nhiễm. Các vùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất do dịch bệnh là Tehran, Qom, Gilan và Esfahan. 

Ít nhất 23 quan chức nước này đã xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19. Iran là nước có số lượngquan chức nhiễm COVID-19 đứng đầu thế giới.

Cũng trong ngày 6-3, Bộ Y tế Iran cho biết đã vạch ra kế hoạch chống dịch quốc gia toàn diện và sẽ tiến hành áp dụng trong thời gian tới.

Cụ thể, 300.000 nhóm nhân viên y tế sẽ được triển khai đến hàng loạt bệnh viện, cơ sở y tế và trường học trên khắp Iran. Nhiệm vụ của các nhóm này là phát hiện, theo dõi và cách ly sớm các trường hợp nghi nhiễm. Nhà chức trách cũng cho thiết lập thêm khoảng 26.000 trung tâm phòng dịch mới.

Một giải pháp khác nhằm làm chậm tốc độ lây lan của dịch là kêu gọi người dân Iran hạn chế sử dụng tiền mặt khi giao dịch và đừng di chuyển đến các thành phố lớn trong nước.

Hôm 5/3, chính quyền Tehran thông báo tất cả trường phổ thông và đại học ở nước này sẽ đóng cửa đến ngày 20/3. Quốc hội nước này cũng sẽ tạm dừng hoạt động "đến khi có thông báo tiếp theo".

Anh: Số ca nhiễm lên 115, ca tử vong đầu tiên

Bộ Y tế Anh cho biết tính đến 9h sáng 5-3 (giờ địa phương), có 18.083 người đã được xét nghiệm COVID-19 ở Vương quốc Anh. Trong đó, có 17.968 người âm tính và 115 người dương tính. Nước này đã ghi nhận ca tử vong do COVID-19 đầu tiên, là một bệnh nhân lớn tuổi có bệnh nền.

Cùng ngày, người phát ngôn của Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết các quan chức nước này sẽ tăng cường chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của dịch COVID-19. Họ dự đoán COVID-19 sẽ lây lan "một cách đáng kể". "Hiện có khả năng cao virus corona chủng mới sẽ lây lan một cách đáng kể" - người này nói.

Pháp ghi nhận tổng cộng 7 ca tử vong do COVID-19, trong khi số ca nhiễm ở nước này đã lên tới 423 ca.

Nam Phi hôm qua ghi nhận ca nhiễm đầu tiên, trong khi Hà Lan thông báo số trường hợp nhiễm nCoV đã tăng gấp đôi lên 82.

 P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức dịch Covid-19 mới nhất: 3.356 người tử vong trên thế giới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.