Thứ tư, 17/04/2024 04:30 (GMT+7)

Tin tức dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 7/3/2020

MTĐT -  Thứ bảy, 07/03/2020 17:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất hôm nay 7/3/2020, cập nhật tin tức nóng nhất, mới nhất virus Covid-19 ngày 7/3 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổng hợp.

Phát hiện thêm 2 người dương tính với virus corona ở Hà Nội

Trang web cập nhật dịch COVID-19 của Bộ Y tế thông báo 2 người tiếp xúc gần với nữ bệnh nhân N.H.N., 26 tuổi, ở Hà Nội đã xác định nhiễm COVID-19.

Theo đó, 17h30 ngày 7/3, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thông báo mẫu xét nghiệm của 2 bệnh nhân có tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc COVID - 19 thứ 17 cho kết quả dương tính với SARS -CoV2 virus gây bệnh COVID 19.

Bệnh nhân là bà L.T.H, sinh năm 1956, là bác ruột của bệnh nhân N.H.N. và anh D.Đ.P, sinh năm 1993, là lái xe riêng của gia đình. Đây là hai trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân N.H.N, đã được Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hà Nội cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, sau khi phát hiện ra ca bệnh N.H.N.

Xác nhận ca bệnh thứ 18 dương tính với bệnh COVID-19 tại Việt Nam trở về từ Hàn Quốc

Bộ Y tế vừa chính thức thông báo ca bệnh mới mắc Covid-19 tại nước ta. Bệnh nhân quê Ninh Bình trở về từ Daegu, Hàn Quốc.

Chiều 7/3, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, thông báo kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19 đối với bệnh nhân N.V.T, 27 tuổi, đến Daegu ngày 17/2, trở về Việt Nam trên chuyến bay VJ981 từ Busan đến Vân Đồn ngày 4/3.

Sau khi nhập cảnh Việt Nam, bệnh nhân đã được cách ly tập trung, được lấy mẫu xét nghiệm và phát hiện dương tính với SARS-COV-2. Hiện nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 đang triển khai các biện pháp kiểm soát, ngăn ngừa dịch bệnh.

Tin tức dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 7/3/2020

Tính tới lúc 6h sáng ngày 7/3, toàn thế giới đã ghi nhận 102.044 người mắc Covid-19, 3.494 người tử vong và 56.123 người được chữa khỏi. Dịch Covid-19 đã xuất hiện tại 97 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong vòng 24h qua, thế giới đã có thêm 3.625 ca mắc bệnh mới và 107 người tử vong. Trong ngày 6/3 và rạng sáng 7/3, có tám nước gồm Bhutan, Serbia, Cameroon, Slovakia, Peru, Togo, Colombia và Costa Rica ghi nhận các ca nhiễm COVID-19 đầu tiên. Còn Iran, Hàn Quốc và Italy là những quốc gia có số ca nhiễm mới tăng mạnh nhất trong ngày.

Tại Trung Quốc đại lục, tính đến sáng 7/3, tổng cộng đã có 80.576 ca nhiễm, trong đó có 23.784 bệnh nhân vẫn đang được điều trị, 53.929 bệnh nhân đã xuất viện và 3.042 người tử vong.

Hàn Quốc: 44 người tử vong

Hàn Quốc hôm nay (7/3) thông báo có thêm 483 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên tới 6.767 người.

Hầu hết các trường hợp nhiễm mới vẫn ở thành phố đông nam Daegu – tâm chấn dịch bệnh và tỉnh lân cận Bắc Gyeongsan.

Đến thời điểm hiện tại, đã có 44 người tử vong do Covid-19 tại Hàn Quốc, phần lớn là người cao tuổi trước đó đã mắc một số bệnh.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết, trong số các ca nhiễm mới được phát hiện hôm qua (6/3), có 390 ca tại thành phố Daegu và 65 ca tại tỉnh Bắc Gyeongsang.

Các tỉnh và thành phố khác cũng thông báo có thêm nhiều trường hợp nhiễm mới, trong đó Seoul thêm 3 ca và tỉnh Gyeonggi thêm 10 ca.

Italy: Số ca tử vong tại Ý cao chưa từng có

Theo CNN, giám đốc Cơ quan Bảo vệ dân sự Italy Angelo Borelli hôm 6/3 cho biết có thêm 49 người đã chết tại nước này vì virus corona, nâng tổng số người tử vong vì Covid-19 lên 197. Đây là con số tử vong vì Covid-19 trong 24 giờ cao nhất từng được ghi nhận tại Italy.

Trong ngày 6/3, Italy đã có thêm 778 ca nhiễm virus corona, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại nước này lên 4.636, cao nhất trên toàn châu Âu và hiện chỉ xếp sau Trung Quốc và Hàn Quốc.

Trong 197 người tử vong vì virus corona, nhà chức trách Italy cho biết độ tuổi trung bình của các nạn nhân là 81.

Iran là nước có số ca nhiễm Covid-19 cao thứ 3 thế giới với 4.747 trường hợp.Chỉ riêng trong ngày 6/3, nước này ghi nhận thêm 1.234 trường hợp mới và 16 ca tử vong trong ngày.

Tại Pháp, nhà chức trách cho biết nước này đã phát hiện thêm 230 ca nhiễm virus corona, tăng 30% so với chỉ 1 ngày trước đó. Như vậy, Pháp hiện có 653 ca dương tính với virus corona, trong đó 9 người đã tử vong. Số ca nhiễm virus đã hồi phục tại Pháp chỉ là 12.

Tây Ban Nha cũng ghi nhận 118 ca nhiễm mới virus corona, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại nước này lên 400. Số người chết vì virus corona trong 24 giờ qua của Tây Ban Nha đã tăng thêm 5 người lên con số 8.

Trong khi đó, số ca nhiễm virus corona tại Đức vẫn tiếp tục tăng nhanh. Tới sáng 7/3, Đức đã ghi nhận thêm 125 trường hợp dương tính với virus corona, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại nước này lên 670, cao thứ hai tại châu Âu chỉ sau Italy.

Đáng chú ý, Thụy Sĩ chứng kiến số người nhiễm virus corona tăng gần gấp đôi chỉ trong 1 ngày. Cụ thể, số người được xác định dương tính với virus corona đã tăng từ 110 lên 214 chỉ trong vòng 24 giờ qua, trong đó 1 ca đã tử vong.

Tại Mỹ, số ca nhiễm đã tăng lên 310 trên 21 bang ở Mỹ. Các ca lây nhiễm trong cộng đồng ở Mỹ đang gia tăng khi số bệnh nhân nhiễm bệnh không rõ nguồn gốc liên tiếp được ghi nhận. Ngày 6-3, Mỹ ghi nhận thêm 3 trường hợp tử vong, nâng tổng ca tử vong lên 15. 14 trong số các trường hợp tử vong được xác nhận tại bang Washington và trường hợp còn lại được ghi nhận ở bang California.

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence ngày 6/3 cho biết du thuyền Grand Princess mắc kẹt ngoài khơi San Francisco đã có 21 ca dương tính. Ông Pence nói con tàu sẽ được đưa tới một cảng không phải cảng thương mại vào cuối tuần này, toàn bộ hơn 3.533 hành khách và thủy thủ đoàn sẽ được xét nghiệm.

Việt Nam: Bộ Y tế xác nhận ca dương tính thứ 17 với SARS-CoV-2 tại Hà Nội

Tin từ Bộ Y tế đêm 6/3 cho hay, vào 21 giờ 30 ngày 6/3/2020, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thông báo kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19 đối với bệnh nhân N.H.N, 26 tuổi, đã đi thăm chị gái tại Anh, cùng chị gái qua Italy, Pháp du lịch và trở về Hà Nội 4 giờ 30 ngày 2/3/2020 trên chuyến bay VN0054.

Hiện nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang triển khai các biện pháp kiểm soát, ngăn ngừa dịch bệnh.

Trước đó, bệnh nhân N.H.N trong nửa cuối tháng 2/2020 đã đi du lịch tới London (Anh), Milan (Italy), Paris (Pháp), nhưng khi về nước, nhập cảnh tại Sân bay Quốc tế Nội Bài ngày 2/3 không khai báo y tế. Chị N. có địa chỉ thường trú tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Cụ thể, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, người phụ nữ này xuất cảnh ngày 15/2 bay sang London (Anh), ngày 18/2 bay sang Milan (tỉnh Lombardy, Italia) du lịch. Tại thời điểm này, tại tỉnh Lombardy chưa ghi nhận dịch COVID-19 bùng phát.

Ngày 20/2/2020, chị N. quay trở về Anh. Ngày 25/02/2020, bệnh nhân sang Paris, Pháp du lịch 1 ngày.

Ngày 29/2, bệnh nhân bắt đầu có biểu hiện ho, nhưng không đi khám. Đến ngày 1/3, bệnh nhân bị thêm đau mỏi người, không rõ sốt. Sau đó bệnh nhân lên máy bay trở về Việt Nam trên chuyến bay có số hiệu VN0054 của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) và hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 4 giờ 30 sáng ngày 2/3. Do bệnh nhân lúc này không sốt, không khai báo tình trạng sức khỏe của mình nên đã được nhập cảnh. Bệnh nhân được lái xe riêng của gia đình đưa về nhà riêng tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình.

Kể từ khi về nước, bệnh nhân đã chủ động tự cách ly tại phòng riêng, hạn chế tiếp xúc với người trong gia đình, không đi đâu ra khỏi nhà, chủ động đeo khẩu trang kể cả khi ở trong nhà.

Bệnh nhân bắt đầu có biểu hiện sốt nhẹ ngày 02/3. Ngày 5/3 bệnh nhân xuất hiện sốt liên tục (38 độ C) kèm theo ho nhiều, có đờm, mệt mỏi. Bệnh nhân đi khám tại Bệnh viện Hồng Ngọc cơ sở 55 Yên Ninh, Ba Đình, được chẩn đoán viêm phổi (phim chụp XQ có hình ảnh đám mờ ở đáy phổi phải). Do có tiền sử đi từ nước ngoài về, nên bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung để theo đõi điều trị.

Lúc 18 giờ ngày 5/3, bệnh nhân nhập viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung, đang được cách ly, theo dõi sức khỏe nghiêm ngặt tại phòng áp lực âm của bệnh viện.

BTV (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 7/3/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nước lọc có hạn sử dụng không?
Nước uống đóng chai được nhiều người thường xuyên sử dụng vì tính tiện lợi, vệ sinh, dễ dàng mua được ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, nhiều người thường không chú ý đến cách bảo quản và hạn sử dụng của nước uống đóng chai.
Gợi ý 4 nhóm thực phẩm an toàn tốt cho sức khỏe
Trong mỗi bữa ăn hàng ngày rất cần đến sự có mặt đầy đủ của 4 nhóm thực phẩm thiết yếu. Vậy 4 nhóm đó là gì, có vai trò ra sao đối với sức khỏe và nên bổ sung như thế nào, những chia sẻ dưới đây sẽ giúp bạn có được thông tin cần thiết.
Cảnh báo nguy cơ lây nhiễm cúm gia cầm sang người
Sau nhiều năm vắng bóng, cúm gia cầm xuất hiện rải rác tại một số địa phương. Đặc biệt, thời tiết trong giai đoạn chuyển mùa và thay đổi bất thường thuận lợi cho căn bệnh này phát triển.

Tin mới

Nước lọc có hạn sử dụng không?
Nước uống đóng chai được nhiều người thường xuyên sử dụng vì tính tiện lợi, vệ sinh, dễ dàng mua được ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, nhiều người thường không chú ý đến cách bảo quản và hạn sử dụng của nước uống đóng chai.