Thứ năm, 28/03/2024 23:15 (GMT+7)

Tin tức đô thị 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 23/8

MTĐT -  Thứ năm, 23/08/2018 10:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức đô thị 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 22/8. Cập nhật in tức đô thị 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 23/8 do Môi trường và Đô thị tổng hợp.

6 tháng đầu năm, tình hình TNGT diễn biến phức tạp tại Cần Thơ

Trong 6 tháng đầu năm 2018, tại TP Cần Thơ đã xảy ra 71 vụ TNGT khiến 73 người chết và 26 người bị thương, các con số này đều cao hơn so với cùng kỳ năm 2017.

Đây là những số liệu vừa được công bố tại Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2018 do Công an thành phố Cần Thơ tổ chức.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ TP. Cần Thơ, nguyên nhân của thực trạng tai nạn giao thông gia tăng trong 6 tháng đầu năm là do trong khoảng thời gian này, thành phố Cần Thơ tổ chức nhiều lễ hội và sự kiện lớn, thu hút hàng chục nghìn người từ các địa phương khác đến tham quan, dự hội nghị, khiến tình hình giao thông diễn biến hết sức phức tạp.

Ý thức chấp hành Luật Giao thông của một bộ phận người dân còn kém. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng giao thông của thành phố vẫn còn nhiều bất cập, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Hà Nội nỗ lực phủ xanh đô thị

Sau khi có mục tiêu trồng thêm 1 triệu cây xanh, nhiều khu vực như: trường học, bệnh viện, khu đất trống đến những tuyến đường mới mở được trồng thêm cây xanh. 

Theo Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội, ba năm trở lại đây, gần 200 khu vực được trồng bổ sung, thay thế, với lượng cây trồng tăng 10 - 15 lần so với trước năm 2015. Cây xanh có nguồn gốc ngoại cũng được trồng trên đường phố như phong lá đỏ, tạo sự hiện đại, tươi mới hơn cho Thủ đô.

Khác với những năm trước đây, hiện cây được trồng tại Hà Nội theo hướng có đường kính lớn từ 10 - 20 cm, cao 6 - 8 mét, được gông, chống bằng gỗ hoặc sắt chắc chắn, cộng với việc chăm bón tốt nên tỷ lệ cây sống sót cao, hạn chế gẫy đổ.

So với trước năm 2015, số cây được cắt tỉa tăng tới 10 - 15 lần, bình quân mỗi năm có 40.000 cây được cắt tỉa.

Hàng phong lá đỏ được trồng trên đường Trần Duy Hưng. Ảnh: TTXVN. 

Mục tiêu đến năm 2030, Hà Nội tăng diện tích cây xanh đạt 8 m2/người. Theo Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung, thời gian tới, thành phố đặt ra yêu cầu trồng mới cây xanh trên 3 tiêu chí: đồng bộ, đồng đều và đa dạng. Cây trồng trên địa bàn không chỉ giúp làm đẹp về cảnh quan đô thị mà còn giảm bụi, hạn chế tiếng ồn.

Giải pháp Hà Nội đưa ra để tăng diện tích cây xanh là huy động nguồn lực trong và ngoài nước đầu tư; đào tạo cán bộ công nhân viên cây xanh chuyên nghiệp, hiện đại. Mặt khác, thành phố Hà Nội sẽ đưa việc giáo dục ý thức giữ gìn cây xanh, hồ nước giảng dạy ở một số cấp học.

Sẽ xử lý nghiêm các hãng hàng không chậm, hủy chuyến nhiều

Đây là chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải liên quan đến tình trạng chậm, hủy chuyến bay ảnh hưởng tới hành khách.

Theo đó, sẽ thu hồi slot chuyến bay khi hãng hàng không để tỷ lệ chậm hủy chuyến cao, đồng thời phạt nặng việc ghép chuyến bay, ảnh hưởng tới lịch trình đi lại của hành khách các đường bay nội địa.

Ngoài việc kiểm tra rà soát, siết chặt lại việc cấp slot chuyến bay cho các hãng hàng không, thời gian tới Cục hàng không Việt Nam sẽ nghiên cứu điều chỉnh tăng các chuyến bay giờ thấp điểm.

Sân bay Tân Sơn Nhất hiện vẫn còn thừa trên 100 slot trong giờ thấp điểm chưa phân bổ. Sân bay Nội Bài cũng còn 260 slot chuyến chưa phân bổ và đều rơi vào các múi giờ thấp điểm.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức đô thị 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 23/8. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.