Thứ sáu, 19/04/2024 11:02 (GMT+7)

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 8/5/2020

MTĐT -  Thứ sáu, 08/05/2020 09:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 8/5/2020. Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 8/5/2020 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổng hợp.

Lập Hội đồng thẩm định NCTKT Dự án xây dựng một số đoạn cao tốc

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (NCTKT) điều chỉnh Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Chủ tịch Hội đồng.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Các ủy viên Hội đồng gồm lãnh đạo các Bộ, ngành: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng, cơ quan thường trực Hội đồng và Tổ chuyên gia thẩm định liên ngành được thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia, Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia.

Từ 10/5, điều chỉnh giao thông trên nhiều tuyến đường ở TP Hồ Chí Minh

Quận 1 và Quận 10 (TP Hồ Chí Minh) sẽ có 9 tuyến đường được điều chỉnh từ đường một chiều thành 2 chiều cho ô tô từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau.

Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh vừa thông báo, sẽ tổ chức lưu thông 2 chiều cho ô tô trên một số tuyến đường tại Quận 1 và Quận 10 về đêm, kế hoạch này bắt đầu áp dụng từ ngày 10/5 trong khung thời gian từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau.

Cụ thể, 9 tuyến đường này gồm:

Đường Bùi Thị Xuân (đoạn từ đường Cách Mạng Tháng Tám đến hẻm 150 Nguyễn Trãi, quận 1).

Đường Nguyễn Hữu Cầu (đoạn từ đường Trần Quang Khải đến Hai Bà Trưng, quận 1).

Đường Nguyễn Huy Tự (đoạn từ đường Đinh Tiên Hoàng đến Nguyễn Văn Giai, quận 1).

Đường Nguyễn Văn Giai (đoạn từ đường Đinh Tiên Hoàng đến cầu Bùi Hữu Nghĩa, quận 1).

9 tuyến đường một chiều ở trung tâm TP Hồ Chí Minh sẽ thành hai chiều ô tô vào ban đêm.

Đường Phạm Viết Chánh (đoạn từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến Cống Quỳnh, quận 1).

Đường Sương Nguyệt Anh (đoạn từ đường Tôn Thất Tùng đến Cách Mạng Tháng Tám, quận 1).

Đường Thủ Khoa Huân (đoạn từ đường Lý Tự Trọng đến Lê Thánh Tôn, quận 1).

Đường Tôn Thất Hiệp (đoạn từ đường Hồ Tùng Mậu đến Pasteur, quận 1).

Đường Sư Vạn Hạnh (đoạn từ đường Ba Tháng Hai đến Tô Hiến Thành, quận 10).

Ngoài ra, nhằm đảm bảo trật tự và an toàn, từ 8 giờ ngày 9/5, ôtô bị cấm chạy hai chiều trên đường Chu Văn An (đoạn từ Phan Chu Trinh đến Phan Văn Trị, quận Bình Thạnh).

Lộ trình thay thế: Phan Chu An - Phan Chu Trinh - Nơ Trang Long - Phan Văn Trị.

Làn đường hỗn hợp đường Nguyễn Văn Linh (đoạn từ Huỳnh Tấn Phát đến quốc lộ 1) sẽ cấm ôtô tải trọng trên 2,5 tấn chạy từ 6 giờ đến 8 giờ; 11 giờ đến 13 giờ; 17 giờ đến 19 giờ mỗi ngày.

Sở Giao thông Vận tải TP cho biết, động thái điều chỉnh giao nói trên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đi lại và hỗ trợ phát triển kinh tế đêm theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ và UBND TP Hồ Chí Minh.

Quận Lê Chân đầu tư gần 147 tỷ đồng xây dựng công trình tại 10 trường học

Ngày 7/5, quận Lê Chân (Hải Phòng) tổ chức lễ khởi công xây dựng các công trình tại 10 trường học với tổng mức đầu tư là 146,9 tỷ đồng.

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955- 13/5/2020) và Đại hội Đảng bộ quận Lê Chân lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025.

10 công trình được khởi công xây mới, cải tạo, sửa chữa gồm: Trường Mẫu giáo Kim Đồng 1, Kim Đồng 4, Mầm non Dư Hàng Kênh 1, Tiểu học Võ Thị Sáu, Tiểu học Nguyễn Văn Tố, Tiểu học Dư Hàng, Tiểu học Trần Hưng Đạo;

Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền, Trung học cơ sở Võ Thị Sáu và Trung học cơ sở Vĩnh Niệm.

Quận Lê Chân (Hải Phòng) khởi công xây dựng các công trình tại 10 trường học (Ảnh: CTV)

Tổng mức đầu tư của 10 công trình là 146,9 tỷ đồng, trong đó 9 công trình xây mới bằng nguồn vốn đầu tư công tương đương 132 tỷ đồng; 1 công trình xây mới bằng nguồn vốn hoàn trả tương đương 14,9 tỷ đồng.

Điều đáng nói là, quận Lê Chân đã sử dụng phần lớn nguồn vốn đầu tư công được thành phố Hải Phòng phân bổ để tập trung nâng cấp, đổi mới cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học.

Qua đó, khẳng định chủ trương đúng đắn của Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận Lê Chân trong phát triển giáo dục, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.
Những công trình được khởi công lần này sẽ sẽ đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của học sinh và giáo viên, góp phần làm thay đổi diện mạo các nhà trường, xây dựng các trường học thân thiện, tích cực để “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui” đúng nghĩa.

Đồng thời tạo sự lan tỏa lớn trong nhân dân, tăng thêm sức mạnh 20 năm liên tiếp đứng đầu thành phố về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi bậc trung học cơ sở.

Được biết, những năm qua, ngành giáo dục quận Lê Chân luôn thi đua dạy tốt, học tốt và đạt được nhiều thành tích đáng tự hào trong các kỳ thi quốc gia, khu vực, quốc tế.

Đặc biệt, ngành giáo dục quận Lê Chân là đơn vị 20 năm liên tiếp đứng đầu thành phố về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi bậc trung học cơ sở.

Kosy trúng Dự án Khu đô thị số 11 tại Thái Nguyên

Ban Quản lý thực hiện dự án Sông Cầu vừa thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án Khu đô thị số 11, phường Gia Sàng, TP. Thái Nguyên. Nhà đầu tư được lựa chọn là Công ty CP Kosy - doanh nghiệp có địa chỉ tại Hà Nội.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Internet

Dự án Khu đô thị số 11 có tổng chi phí thực hiện gần 585 tỷ đồng. Thời gian thực hiện 36 tháng với mục tiêu tạo nên khu ở mới bao gồm các công trình nhà ở và biệt thự cao cấp được đầu tư đầy đủ, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Dự án lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi. Qua sơ tuyển, ngoài Công ty CP Kosy còn 1 nhà đầu tư khác trúng sơ tuyển là Liên danh Công ty CP Bất động sản Mỹ - Công ty CP Bất động sản HANO - VID.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 8/5/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?