Thứ năm, 25/04/2024 00:45 (GMT+7)

Tin tức Hà Nội mới nhất, nóng nhất 24h hôm nay 16/12/2022

MTĐT -  Thứ sáu, 16/12/2022 18:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức Hà Nội mới nhất, nóng nhất hôm nay 16/12/2022, cập nhật tin tức nóng nhất, mới nhất của Hà Nội ngày 16/12 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổng hợp.

Hà Nội: Điều tra vụ tài xế say rượu gây tai nạn làm 4 người bị thương

Ngày 16/12, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin về kết quả đo nồng độ cồn trong người tài xế điều khiển xe CX5 làm bị thương 4 người tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). Theo đó, anh L.T.S (sinh năm 1971, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) có vi phạm nồng độ cồn vượt mức kịch khung là 0,46 mg/l khí thở.

tm-img-alt
Hiện trường tài xế say rượu gây tai nạn làm 4 người bị thương trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin ban đầu cho hay, vào rạng sáng cùng ngày (16/12), anh S. điều khiển xe ô tô Mazda CX5 màu đỏ biển kiểm soát 30E…. khi vào cua tại ngã ba Đinh Tiên Hoàng - Hàng Dầu (còn gọi là vỉa Cảm Tử) đã va chạm với xe máy do anh H.T.D. (sinh năm 2003 ở Thị xã Phú Thọ,  tỉnh Phú Thọ) điều khiển và xe máy điện do P.Đ.V. (sinh năm 2009, ở huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) cầm lái. Hậu quả vụ va chạm đã làm 4 người bị thương nhẹ, 3 phương tiện hư hỏng.

Lực lượng chức năng sau đó đã kiểm tra nồng độ cồn với tài xế S. Kết quả kiểm tra cho thấy, tài xế này vi phạm ở mức 0,46 mg/l khí thở. Đây là mức vi phạm cao hơn mức "kịch khung" được quy định trong Nghị định số 123 của Chính phủ.

Sở Xây dựng Hà Nội: Xuất hiện nhiều tồn tại trong lát đá vỉa hè

Báo Tuổi trẻ đưa tin, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội nói như vậy về tình hình lát đá vỉa hè tại thủ đô trong buổi họp báo chiều 16/12 do UBND TP Hà Nội tổ chức để thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý 4-2022 trên địa bàn TP.

Cũng trong chiều 16/12, phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn ký ban hành văn bản về việc chấn chỉnh công tác đầu tư và quản lý sau đầu tư vỉa hè trên các tuyến phố tại Hà Nội.

Văn bản UBND TP Hà Nội thừa nhận nguyên nhân xảy ra tình trạng trên chủ yếu do thi công chưa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng đá lát, công tác quản lý sử dụng sau đầu tư và duy tu bảo trì chưa được quan tâm đúng mức...

Trước những tồn tại trên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu rà soát, tạm dừng ngay việc sử dụng hè phố làm các điểm đỗ xe ô tô, tập kết vật liệu xây dựng gây hư hỏng, lún nút hè phố, báo cáo UBND TP ngay trong tháng 12-2022.

"UBND các quận, huyện, thị xã, các chủ đầu tư dự án có trách nhiệm tổ chức kiểm tra rà soát, thực hiện công tác bảo trì, bảo hành theo quy định; kịp thời duy tu, sửa chữa các điểm hè phố bị lún nứt, vỡ, bong bật..." văn bản UBND TP Hà Nội nêu rõ.

Hà Nội yêu cầu dừng việc đỗ ôtô trên vỉa hè

Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý IV/2022 của UBND Hà Nội chiều 16/12, quy trình kiểm tra chất lượng đá lát vỉa hè và quản lý vỉa hè của Hà Nội là chủ đề được nhiều cơ quan báo chí đặt câu hỏi.

Trả lời câu hỏi về việc cứ đến cuối năm, vỉa hè trên nhiều tuyến phố lại bị xới lên, ông Mạc Đình Minh, Phó giám đốc Sở Xây dựng, cho biết theo quy định, việc thi công không phải vào thời điểm cuối năm mà phụ thuộc vào tiến độ triển khai dự án chỉnh trang vỉa hè do quận chủ trì.

Đồng thời, tiến độ này phụ thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm công tác thẩm định phê duyệt, bố trí vốn, lựa chọn nhà thầu...

Liên quan đến tuổi thọ của đá lát được 70 năm, ông Minh cho biết việc nứt vỡ được phản ánh ở các tuyến phố Nguyễn Trãi, Lê Trọng Tấn, Trần Phú, Nguyễn Đình Chiểu. Các tuyến này được quận, huyện đầu tư trong giai đoạn 2016-2017.

"Sau đó, thanh tra thành phố đã có kết luận thanh tra dự án lát đá vỉa hè, chỉ rõ nguyên nhân tồn tại hạn chế, kiểm điểm xử lý trách nhiệm các tổ chức cá nhân liên quan công tác chỉnh trang, lát đá vỉa hè", ông Minh cho biết.

Từ thời điểm 2019, Hà Nội đã ban hành quyết định mới về tiêu chuẩn thiết kế mẫu hè đường, phân cấp rõ trách nhiệm của các quận huyện trong việc quản lý, đầu tư các dự án chỉnh trang, lát đá vỉa hè trong giai đoạn mới.

Hà Nội đảm bảo bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu dịp Tết

Báo Kinh tế Đô thị đưa tin, chiều 16/12, UBND TP Hà Nội đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý IV/2022. Chánh Văn phòng UBND TP Trương Việt Dũng chủ trì cuộc họp báo.

tm-img-alt
Chánh Văn phòng UBND TP Trương Việt Dũng chủ trì cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý IV/2022

Thông tin tại cuộc họp báo, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội Vũ Duy Tuấn cho biết, về công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TP đã tăng cường chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện tốt việc đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và công tác duy trì vệ sinh môi trường; Vận động, tuyên truyền, đấu tranh bài trừ các hoạt động lợi dụng mê tín dị đoan để trục lợi, tệ nạn cờ bạc, ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác;

Chủ động, phối hợp sở, ban, ngành, hội, đoàn thể TP tổ chức các hoạt động phục vụ Tết trên địa bàn; Tuyên truyền, vận động Nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn; Tổ chức chu đáo chế độ trợ cấp Tết tới các đối tượng chính sách xã hội và thăm hỏi, tặng quà người có công, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc, vùng xa trung tâm và những nơi khó khăn.

Ngoài ra, chú trọng triển khai việc đảm bảo bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn TP, nhất là các mặt hàng phục vụ nhu cầu Tết Nguyên đán; đẩy mạnh các hoạt động văn nghệ, thể thao, vui chơi lành mạnh mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc để vui xuân, đón Tết.

Về triển khai thực hiện các nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, Hà Nội đã hoàn thành công tác chi trả hỗ trợ cho 12/12 nhóm đối tượng khó khăn do ảnh hưởng bởi Covid-19; Đã thẩm định và phê duyệt hỗ trợ cho hơn 2,6 triệu lượt đối tượng với kinh phí gần 2.660 tỷ đồng. 

Hà Nội: Phát hiện thi thể giữa cánh đồng

Ngày 16/12, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đang điều tra vụ người đàn ông tử vong chưa rõ nguyên nhân tại xứ đồng Huyền Kỳ (phường Phú Lãm, Hà Đông).

Nạn nhân là nam giới, mặc áo khoác có mũ tối màu, tay áo ngoài có điểm màu xanh - trắng. Bên trong, người này mặc áo phông cộc tay có cổ kẻ ca rô màu xanh - trắng sẫm màu, mặc quần sóc có dòng chữ "MLOS".

Theo công an, nạn nhân khoảng 40-50 tuổi, cao từ 1,7 đến 1,72 m, tóc cắt ngắn 2 cm có điểm sợi bạc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông đã phát thông báo tìm thân nhân, nhân chứng, người liên quan đến vụ việc.

Triệt phá ổ nhóm tín dụng đen với chiêu bài “Tài chính sinh viên”

Thông tin trên Báo điện tử Bảo vệ Pháp luật, ngày 16/12, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Hà Đông vừa triệt phá ổ nhóm "tín dụng đen", cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội phát hiện ổ nhóm do đối tượng cầm đầu là Đoàn Hiếu Hùng, SN 1988; trú tại Yết Kiêu, quận Hà Đông, TP Hà Nội; có 4 tiền án, 6 tiền sự, có biểu hiện hoạt động kinh doanh tài chính, cho vay lãi nặng dưới hình thức “bốc họ”, “cho vay lãi ngày”.

Ban Chỉ huy Công an quận Hà Đông đã chỉ đạo lực lượng hình sự tập trung đấu tranh, triệt phá ổ nhóm này.

Ngày 15/12/2022, Công an quận Hà Đông đã tiến hành bắt giữ Đoàn Hiếu Hùng; Đỗ Minh Trung, SN 1988, trú tại: Phúc La và Nguyễn Xuân Bách, SN 1992, trú tại: Nguyễn Trãi (cả 3 đối tượng cùng ở quận Hà Đông, TP Hà Nội) để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Căn cứ vào tài liệu điều tra và xác minh, cơ quan Công an xác định, từ tháng 4/ năm 2022, bộ ba này mở cửa hàng kinh doanh “Tài chính sinh viên” tại phố Ao Sen, phường Mộ Lao, quận Hà Đông để thực hiện hành vi cho vay lãi nặng dưới hình thức “bốc họ”, “cho vay lãi ngày”. Trung quản lý sổ sách, giấy tờ, tiền,  còn Bách và Hùng tìm khách vay, hướng dẫn khách và thu tiền.

Với hình thức “bốc bát họ”, Hùng cắt lãi trước tỷ lệ 10 ăn 8, trả trong 50 ngày, tương ứng lãi suất 146/năm. Với hình thức vay lãi ngày, tùy từng khoản vay, Trung tính lãi suất từ 3.000 đồng/ 1 triệu đồng/ 1 ngày đến 5.000 đồng/ 1 triệu đồng/ 1 ngày, tương ứng lãi suất cao nhất lên đến 182%/ năm. Cho đến khi bị bắt, ổ nhóm này đã giao dịch hàng tỉ đồng.

T.Anh

Bạn đang đọc bài viết Tin tức Hà Nội mới nhất, nóng nhất 24h hôm nay 16/12/2022. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành