Thứ sáu, 29/03/2024 00:19 (GMT+7)

Tin tức mới nhất vụ bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông sâu 35m

MTĐT -  Thứ tư, 04/01/2023 19:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thông tin mới nhất từ UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, từ 11h đến 16h30 ngày 3/1, lực lượng cứu hộ vẫn sử dụng phương pháp khoan guồng xoắn để mang đất đá bên trong ống thép ra ngoài.

[Cập nhật] Tin mới nhất vụ bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Từ đêm 4/1 đến sáng 5/1 lực lượng cứu hộ vẫn tích cực phối hợp thực hiện phương án đưa thi thể Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) lên mặt đất.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu, đến sáng sớm 5/1, lực lượng cứu hộ đã tạm dừng do gặp phải tầng địa chất khá đặc biệt. Vì thế, việc thiết bị đưa xuống chưa đến vị trí cần thiết và việc đưa thi thể cháu bé lên vẫn chưa hoàn thành.

tm-img-alt
Lực lượng cứu hộ xuyên đêm thực hiện các phương án đưa thi thể Hạo Nam lên mặt đất.

“Sáng nay, các chuyên gia đã hội ý để tìm phương pháp có thể tiếp cận được toàn bộ ống cọc ở đoạn đầu tiên để đưa lên mặt đất. Sau đó tiếp cận đoạn thứ 2, đưa lên mặt đất để cứu hộ em bé. Đây là phương án sẽ có những khó khăn nhưng phải được đánh giá, nghiên cứu, hội ý chặt chẽ để khi triển khai thực hiện sớm có kết quả. Do đặc điểm phức tạp của địa chất, ống cọc đưa xuống sâu nên khi đưa lên lại rất khó khăn. Do đó, các chuyên gia vẫn đang bàn thảo kỹ lưỡng để tiếp tục triển khai khẩn cấp các biện pháp cứu hộ”, ông Đoàn Tấn Bửu thông tin.

Hiện tại, các mũi khoan đã đạt được độ sâu sát đáy của ống trụ bê tông. Tuy nhiên tới 5m cuối cùng, việc làm mềm đất gặp khó khăn khi nền địa chất rắn, đất sét dính chặt.

Sau khi bé Hạo Nam tử vong đã có thay đổi trong phương pháp cứu hộ. Lực lượng cứu hộ sẽ tháo các khớp nối, lần lượt đưa 3 đoạn ống lên. Về vị trí bé Hạo Nam mắc kẹt, theo Bửu, đoạn đầu của ống trụ bê tông ít có khả năng bé mắc kẹt lại. Lực lượng cứu hộ phán đoán bé kẹt ở đoạn thứ hai và đang thăm dò.

Chiều tối 4/1, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết đến thời điểm này đã xác định bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) đã tử vong. Kết luận bé Nam tử vong là kết quả có sự phối hợp liên ngành giữa các đơn vị pháp y, y tế, chính quyền liên ngành cũng như đánh giá hiện trạng tại vị trí bé trai bị tai nạn.

“Đến lúc này điều kiện duy trì sự sống cho em bé đã kết thúc, em bé cũng đã tử vong”, ông Bửu thông tin.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, hiện lực lượng cứu hộ đã thay đổi các biện pháp để đưa em bé lên, sau đó sẽ lo các công việc tiếp theo.

Tại hiện trường các biện pháp thi công vẫn đang được tiến hành, chia nhiều tổ, rút ngắn thời gian, không để xảy ra sai sót trong quá trình cứu hộ.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại sau khi có hội chẩn, gặp gỡ gia đình và các đơn vị chuyên môn, xác định em bé đã tử vong, do đó phương án đưa em bé lên từ cọc ống bị tai nạn đang được thực hiện.

“Em bé đã tử vong, phải đưa lên bằng mọi cách sớm nhất để lo tang sự”, ông Bửu cho biết.

Khoảng 11h ngày 4/11, hai cần cẩu đã vào vị trí, đầu cọc bêtông nằm trong vách ống đã được lực lượng cứu hộ nối với cáp kéo từ xe cẩu. Cọc bêtông được cấu tạo từ 3 đoạn nên sẽ có ba sợi cáp kết nối nhằm tránh lệch, trượt hay đứt gãy trong quá trình kéo. Hàng chục công binh, nhân viên kỹ thuật túc trực tại chỗ cùng thiết bị chuyên dụng cưa, cắt.

Theo một thành viên trong ban chỉ huy cứu hộ, do phần dưới cùng phía trong vách ống đất đang rất cứng, bám dính cao, các máy khoan áp lực nước sau một đêm hoạt động đã không hiệu quả. Hiện các nhân viên kỹ thuật thay các mũi khoan lớn bằng mũi nhỏ hơn để dễ hoạt động trong phạm vi nhỏ hẹp.

tm-img-alt
Hiện trường cứu hộ, trưa 4/1. Ảnh: Ngọc Tài

Phó chủ tịch tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho biết khi mũi khoan đến độ sâu 35-40 m, sẽ gặp những tầng đất rất phức tạp, có độ bám dính cao, chịu độ nén rất lớn. Các phương tiện thi công phải đưa lên đưa xuống nhiều lần nhiều lượt bằng phương pháp thủ công để rã đất ra.

"Trong điều kiện lồng ống chật hẹp, cứu hộ thao tác rất khó khăn. Công tác cứu hộ bắt buộc phải làm chậm để đảm bảo an toàn nên tiến độ chưa thể thực hiện như cam kết, dự tính ban đầu được", ông Bửu nói.

Trước đó lúc 8h, một thành viên ban chỉ huy cứu hộ cho biết thời gian cẩu cọc bêtông được tính toán mất khoảng 2 giờ. Sau khi cọc được cẩu lên, lực lượng cứu hộ sẽ dùng thiết bị dò tìm chuyên dụng xác định vị trí cháu bé đang mắc kẹt, sau đó cắt ống trụ đưa nạn nhân ra ngoài.

Hiện, cứu hộ làm sạch những mét bùn đất cuối cùng trong lòng ống thép bằng phương án khoan xoáy nước áp lực lớn làm tơi đất và khoan guồng xoắn nhằm phá vỡ lớp đất có kết cấu chặt. Hệ thống neo, cáp gắn vào trụ bêtông cũng được lực lượng công binh chuẩn bị sẵn sàng.

7h30 sáng 4/1, lực lượng Công binh của Quân khu 9 đã thực hiện gắn cáp vào ống cọc bê tông.

Để đẩy nhanh tiến độ cứu nạn bé trai 10 tuổi rơi xuống ống cọc bê tông ở công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp), suốt đêm 3/1 đến sáng nay (4/1) lực lượng tại hiện trường khẩn trương dùng phương pháp khoan xoáy nước áp lực lớn tạo độ tơi đất kết hợp khoan guồng xoắn.

tm-img-alt
tm-img-alt

Thành viên cứu nạn cho hay, càng khoan xuống sâu thì gặp phải lớp đất sét, kết cấu chặt nên khá gian nan. Tuy nhiên, đến sáng nay, đã tiến đến gần đáy ống cọc bê tông.

Dự kiến, sáng nay sẽ dùng thiết bị chuyên dụng kéo ống cọc bê tông lên theo hướng thẳng đứng, sau đó tiến hành cưa, cắt từng đoạn.

19 giờ ngày 3/1, thông tin từ lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp cho biết dự kiến đêm nay, rạng sáng mai (4/1) sẽ đưa bé trai bị kẹt trong trụ bê tông lên trên mặt đất.

Theo lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp, sau khi kết hợp 2 phương án thiết bị mũi khoan guồng xoắn để tách làm tơi rã đất, giảm áp lực ma sát và sử dụng thiết bị bơm xoáy bằng áp lực nước mạnh ở độ sâu tầng dưới để kết hợp phá vỡ làm tơi rã đất nhanh hơn, dự báo rạng sáng 4/1 sẽ đưa cột bê tông có bé trai lên trên mặt đất.

tm-img-alt
Bộ đội Công binh 25 Quân khu 9 thực hành cắt trụ bê tông sẵn sàng phương án an toàn và nhanh nhất cho tối nay (Ảnh QĐND)

Mặc dù công tác cứu hộ được các lực lượng chức năng tiến hành khẩn trương, tuy nhiên theo lực lượng chức năng cháu bé có thể bị đa chấn thương nên tiên lượng xấu.

Chiều 3/1, UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, từ 11h đến 16h30 cùng ngày, các đơn vị cứu hộ vẫn sử dụng phương pháp khoan guồng xoắn để mang đất đá bên trong ống vách ra ngoài. 

tm-img-alt

Theo đó, đến 14h30, đơn vị cứu hộ đã làm sạch lượng bùn đất sâu 23m trên 35m bên trong lòng ống.

“Công tác khoan guồng xoắn vẫn sẽ tiếp tục thực hiện đến độ sâu 27m, sau đó tiến hành tròng cáp vào 3 đoạn ống trụ bê tông. Đơn vị cứu hộ vẫn tiếp tục khoan sâu đến cuối đầu cọc, khi không còn ma sát thì nhổ cọc lên”, UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết. 

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, hiện nay, quá trình thi công đoạn còn lại đang gặp khó khăn do kết cấu đất chặt.

“Tuy nhiên đơn vị thi công vẫn giữ các nhóm, tổ thực hiện xuyên đêm rút ngắn thời gian để nhanh chóng cứu hộ cháu bé. Bên cạnh đó, đang nghiên cứu áp dụng phương pháp khoan xoáy nước để hỗ trợ cho việc cứu hộ, cứu nạn được nhanh hơn”, tỉnh Đồng Tháp cho biết thêm. 

Tỉnh Đồng Tháp cũng dự trù tình huống xảy ra mưa lớn trong đêm nay, sẽ sử dụng các biện pháp che chắn, đồng thời áp dụng thoát dẫn tự nhiên và sử dụng máy bơm. 

Trước đó, xuyên đêm 2 rạng sáng 3/1, lực lượng cứu hộ với khoảng 350 người chia nhiều tổ luân phiên làm việc liên tục. Mục tiêu là sẽ nhổ được trụ bê tông mà bé trai rơi vào trong sáng sớm 3/1.

tm-img-alt
tm-img-alt

Đến khoảng 3h sáng, lực lượng cứu hộ sử dụng một ống thép đường kính 1,5m đặt xuống bao quanh trụ bê tông mà cháu bé rơi lọt vào.

Sau đó, lực lượng này thực hiện công đoạn bóc tách, làm rỗng phần đất trong ống thép bao quanh trụ bê tông; rồi dùng các dây kéo để rút dần trụ bê tông lên mặt đất.

Đội cứu hộ đã hàn ống vách xuyên đêm, đến khoảng 3h thì tiến hành đóng đoạn ống vách trên xuống mặt đất, vị trí nằm bao bọc bên ngoài lòng trụ bê tông nơi bé trai bị kẹt lại. Đoạn ống vách có chiều dài 19m, đường kính 1,5m được nhiều thiết bị, phương tiện hỗ trợ đóng xuống mặt đất.

Hiện lực lượng cứu nạn, cứu hộ đang sử dụng nhiều thiết bị, phương tiện chuyên dụng để tiến hành phương án cứu hộ nạn nhân.

350 người trong hơn 60 giờ qua đã sử dụng nhiều phương án khác nhau để cứu bé trai, song việc cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn do “địa chất, địa hình; phương tiện tham gia giải cứu phải điều động từ nơi xa tới”. 

Trưa 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng 3 người bạn vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi, để nhặt phế liệu.

Lúc đi qua công trình đang thi công, Nam rơi xuống ống trụ bê tông đường kính 25cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m. Nhóm bạn của Nam hô hoán, nhờ người đến cứu bé trai. 

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp thuộc Công an tỉnh Đồng Tháp đã có mặt ở hiện trường, triển khai nhiều phương án cứu hộ, đồng thời bơm liên tiếp ô-xy và truyền nước xuống để bé Nam cầm cự.

Trên miệng trụ bê tông, lực lượng cứu hộ bảo vệ, không cho đất đá rơi xuống. Nước được tiếp xuống cho Nam, song không nhận được phản ứng của bé trai.

Chiều tối 1/1, máy khoan cọc nhồi được lực lượng cứu hộ đưa từ huyện Tháp Mười đến hiện trường.

Sáng 2/1, công tác cứu hộ tiếp tục diễn ra khẩn trương. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo. 

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung cứu nạn, khắc phục hậu quả sự cố tai nạn tại công trường thi công dự án cầu Rọc Sen. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu huy động chuyên gia hỗ trợ, giải cứu cháu bé rơi xuống ống trụ bê tông. 

Đến trưa, Quân khu 9 cử lực lượng công binh cùng thiết bị chuyên dụng nội soi thăm dò, thiết bị cưa cắt bê tông... đến hiện trường. 

T.Anh

Bạn đang đọc bài viết Tin tức mới nhất vụ bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông sâu 35m. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.