Thứ sáu, 19/04/2024 14:31 (GMT+7)

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 26/8

MTĐT -  Chủ nhật, 26/08/2018 07:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 26/8. Cập nhật tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 26/8 do Môi trường và Đô thị tổng hợp.

Hà Nội: 9/10 chỉ số AQI giảm, có 2 khu vực chất lượng không khí đạt mức tốt

Theo đánh giá của Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội, nhìn chung chất lượng không khí trong ngày 25/8 ở mức trung bình, một số điểm quan trắc khu vực dân cư đạt mức tốt.

Chỉ số chất lượng không khí ngày (24 giờ gần nhất) tại 10 trạm quan trắc tại Hà Nội (số liệu được cập nhật vào lúc 14h00 ngày 25/8/2018): Trung Yên 3: 54 (Trung bình); Minh Khai – Bắc Từ Liêm: 71 (Trung bình); Hoàn Kiếm: 50 (Tốt); Hàng Đậu: 69 (Trung bình); Kim Liên: 48 (Tốt); Thành Công: 66 (Trung bình); Tân Mai: 60 (Trung bình); Mỹ Đình: 53 (Trung bình); Phạm Văn Đồng: 88 (Trung bình); Tây Mỗ: 59 (Trung bình).

So với hôm qua, 9/10 chỉ số đo được giảm, dao động 48 - 88, duy nhất trạm Phạm Văn Đồng giữ nguyên (88). 2 khu vực chất lượng không khí đạt mức tốt trong ngày là Hoàn Kiếm (50) và Kim Liên (48).

Tuy vậy chỉ số tại các trạm quan trắc giao thông vẫn ở mức cao như, Phạm Văn Đồng (88); Minh Khai (71); Hàng Đậu (69)... Do thời tiết tại Hà Nội hôm nay nhiều nắng đã giúp các chất gây ô nhiễm phát tán lên tầng khí quyển cao hơn.

Thanh Trì - Hà Nội: Núi rác thải chất đống gây ô nhiễm

Khoảng vài năm trở lại đây tình trạng tập kết bừa bãi các loại rác thải ngày một gia tăng tại khu vực đầu Cụm công nghiệp làng nghề xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP.  Hà Nội.

Điều đáng nói là bên cạnh tình trạng đổ trộm rác thải, thì ý thức người dân cộng với chính quyền địa phương chưa có giải pháp hữu hiệu ngăn chặn dẫn đến việc rác thải ùn ứ, chất đống gây ô nhiễm môi trường, làm mất mỹ quan đô thị và bức xúc trong dân.

Qua tìm hiểu của báo TN&MT, được biết do chưa có điểm trung chuyển rác cố định lên UBND xã Tân Triều đã quyết định chọn khu vực bãi đất trống ven kênh thoát nước của xã, gần lỗi rẽ vào Cụm công nghiệp làng nghề Triều Khúc, cách trụ sở của UBND xã Tân Triều khoảng vài chục mét làm khu vực tập kết rác thải sinh hoạt và điểm cẩu rác tạm thời.

Vấn đề sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu như xung quanh đây chỉ đơn thuần là điểm tập kết rác thải sinh hoạt. Tuy nhiên, thực tế bên cạnh rác thải sinh hoạt được công nhân vệ sinh môi trường của Xí nghiệp môi trường đô thị Thanh Trì thu gom từ các hộ gia đình trong thôn Triều Khúc tập trung về đây, thì từ lâu nơi đây bỗng nhiên trở thành điểm tập kết lý tưởng của đủ các loại rác thải như: bàn ghế, giường tủ, săm lốp cao su...

Đáng lo ngại hơn là tình trạng xả bừa bãi các loại rác tại đây diễn ra ngày càng nhiều. Bởi vậy nên rác thải, phế thải cứ dồn ứ, tồn đọng ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác dần dần chất đống cao như núi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cho khu vực.

Ông Nguyễn Duy Tường - Xã Tân Triều, huyện Thanh Trì cho biết: Việc đổ trộm rác thải ở đây bắt đầu từ khi UBND xã Tân Triều chọn nơi đây là điểm tập kết trung chuyển, núi rác thải này ngày càng phình to, nhưng không thấy các cơ quan chức năng đến xử lý, vận chuyển đi mà vẫn cứ nằm chình ình ở đó gây ô nhiễm môi trường, làm mất mỹ quan đô thị và khiến người dân trong khu vực vô cùng bức xúc.

Hải Phòng: Kiểm soát hoạt động xả nước thải vào nguồn nước

Theo Nghị quyết 23/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ nguồn nước ngọt trên địa bàn TP Hải Phòng giai đoạn 2013 - 2020, năm 2010, thành phố hoàn thành xử lý những vi phạm pháp luật về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước của doanh nghiệp (DN).

Hiện nay, thành phố mới có hơn 40% số doanh nghiệp (DN) đủ điều kiện được cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước, có tới hơn 58% số DN xả nước thải chưa qua xử lý, chưa có giấy phép vào nguồn nước.

Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND TP Hải Phòng đề ra mục tiêu giai đoạn 2013-2015 đạt 50 % - 70% lượng nước DN xả thải ra môi trường các lưu vực sông; bảo đảm thu gom toàn bộ lượng nước thải, không để xả thải trực tiếp ra sông Rế, sông Giá, sông Đa Độ, sông Chanh Dương; kênh Hòn Ngọc, hệ thống trung thuỷ nông Tiên Lãng đã được xử lý.

Giai đoạn 2016 – 2020, xử lý dứt điểm 100% những vi phạm pháp luật về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước chưa qua xử lý. Tuy nhiên, việc DN chấp hành quy định về xả thải vào nguồn nước rất kém.

Theo Sở TN&MT Hải Phòng, thành phố có 727 DN phải được cơ quan chức năng cấp phép mới được xả thải vào nguồn nước. Theo quy định, để được cấp phép xả nước thải, DN phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải, bảo đảm nước thải đạt tiêu chuẩn quy định trước khi thải ra môi trường. Đến tháng 7/2018, thành phố mới có hơn 300 DN (bằng 42% tổng số DN) có hệ thống xử lý nước thải, có đủ điều kiện được cấp giấy phép xả thải.

Đà Nẵng: Ra quân tổng vệ sinh môi trường bán đảo Sơn Trà

Theo thông tin trên MT&CS, sáng 25/8, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (thuộc Sở Du lịch Đà Nẵng) phối hợp với các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường tại Bán đảo Sơn Trà với phương châm “Vì một môi trường xanh – sạch – đẹp”.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2018) và “Sơn Trà Cleanup” trong tháng 8/2018, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về việc bảo vệ môi trường, tạo ấn tượng tốt cho du khách khi đến tham quan bán đảo Sơn Trà.

Ngay từ sáng sớm đã có rất nhiều đoàn viên thành niên, cán bộ công nhân viên chức cũng như người dân đến từ các cơ quan, tổ chức xã hội trên toàn thành phố tham gia dọn vệ sinh tại các tuyến, điểm dừng chân trên bán đảo Sơn Trà, cụ thể các tuyến: Hồ Xanh – Intercontinental, Tiên Sa, Yết Kiêu – Nhà Vọng Cảnh, Bãi Đá Đen, khu vực các hộ kinh doanh dịch vụ tuyến Yết Kiêu và tuyến Chùa Linh Ứng…

Bán đảo Sơn Trà được xem như là lá phổi xanh của thành phố Đà Nẵng, là nơi thu hút sự quan tâm rất lớn của người dân và du khách đi kèm với đó là áp lực từ du lịch ảnh hưởng tới đa dạng sinh học, môi trường và cảnh quan của bán đảo Sơn Trà.

Hiện nay, rác thải đang ở mức báo động cùng với sự gia tăng về số lượng du khách thăm quan bán đảo Sơn Trà, làm ô nhiễm môi trường và nguy cơ tiềm ẩn truyền bệnh cho các sinh vật hoang dã sinh sống tại đây.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 26/8. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hậu Giang gắn camera quan sát rừng
Tỉnh Hậu Giang sẽ gắn thêm thiết bị camera quan sát tại các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trong mùa khô hạn sẽ còn diễn ra gay gắt và kéo dài trong thời gian tới.

Tin mới

Khai mạc Hội Sách Hải Phòng năm 2024
Năm 2024, là năm thứ ba thành phố Hải Phòng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời cũng là năm thứ 10 hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách trên địa bàn thành phố.
Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?