Thứ sáu, 29/03/2024 06:50 (GMT+7)

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 4/6/2019

MTĐT -  Thứ ba, 04/06/2019 10:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 4/6/2019. Cập nhật tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 4/6/2019.

Mưa lũ cuốn trôi gia đình 3 người trong lán trại ven suối ở Điện Biên

Sáng 4/6, thông tin với PV Báo Giao thông, ông Chá Chồng Chu, Chủ tịch UBND xã Xa Dung, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cho biết, vẫn chưa tìm thấy 2 nạn nhân mất tích do lũ quét xảy ra vào sáng 3/6 trên địa bàn.

Theo đó, sáng 3/6, tại xã Xa Dung (huyện Điện Biên) xảy ra lũ quét ven suối khiến một lán trại làm ruộng của người dân bị cuốn trôi cùng 3 người.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng cứu hộ đã khẩn trương được huy động tiến hành tìm kiếm người bị nạn. Chiều 3/6, cơ quan chức năng đã tìm thấy anh Lầu A Thái (24 tuổi) trong tình trạng bị thương, được đưa đi cấp cứu.

"Hiện vẫn chưa tìm thấy 2 mẹ con chị Thào Thị Mo (20 tuổi) và cháu Lầu Thì May (1 tuổi, con anh Thái và chị Mo) bị lũ cuốn mất tích. Trong ngày 4/6, xã Xa Dung đang huy động 100% lực lượng dân quân phối hợp cùng người dân để tìm kiếm các nạn nhân", ông Chu nói.

Theo ông Chu, thời điểm lũ quét tràn về, anh Thái bị cuốn đi nhưng may mắn bám vào được một gốc cây và được cứu sống.

Caravan “Bảo vệ môi trường vì một tương lai tốt đẹp hơn”

Với mục tiêu tuyên truyền, giáo dục sâu rộng đến người dân về ý thức trách nhiệm và hành động bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng TP. Hồ Chí Minh xanh, sạch, đẹp và văn minh, trong 2 ngày 1 và 2/6/2019, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường TP. Hồ Chí Minh phối hợp với UBND huyện Cần Giờ tổ chức chương trình Caravan với chủ đề: “Bảo vệ môi trường vì một tương lai tốt đẹp hơn”.

Bà Văn Thị Minh Hoa, Tổng thư ký Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường TP. Hồ Chí Minh - cho biết, chương trình được tổ chức nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Ngày Đại dương thế giới (8/6). Đồng thời tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động toàn dân chung tay bảo vệ môi trường và thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về “Bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước”.

Chương trình Caravan Cần Giờ “Bảo vệ môi trường vì một tương lai tốt đẹp hơn”, là sự kiện mang ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, nhân văn nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về tầm quan trọng của biển, đảo; công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường...

Ngoài công tác tuyên truyền, chương trình Caravan đã gắn kết giữa cơ quan lý Nhà nước với các tổ chức, nhóm cộng đồng, trường học, doanh nghiệp và người dân đã tổ chức hoạt đồng nhặt rác bãi biển trên địa bàn huyện Cần Giờ, trong việc chung tay bảo vệ môi trường.

Bảo vệ chủ quyền gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường

Ngày 3/6, tại Căn cứ Quân sự Long Sơn Vùng 2 Hải quân, Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Quân đội bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh quốc gia trên biển gắn liền với bảo vệ tài nguyên, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường biển, hải đảo Việt Nam”. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu dành thời gian thảo luận vị trí, vai trò quan trọng của biển, hải đảo trong chiến lược phát triển đất nước; tác động ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, nước biển dâng và các sự cố môi trường biển hiện nay; việc sử dụng tài nguyên hợp lý, hiệu quả và bền vững; kiềm chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường, suy giảm đa dạng sinh học trong thời gian qua…

--

Theo Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, biển đảo Việt Nam có vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh đất nước. Biển, đảo vừa là bộ phận cấu thành chủ quyền, quyền chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc; vừa là không gian sinh tồn và phát triển kinh tế truyền thống của người Việt trong việc quốc kế dân sinh. “Bởi vậy, phát triển kinh tế biển, đảo là tất yếu trong giai đoạn mới. Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Phát triển kinh tế, bảo vệ biển đảo không tách rời với bảo vệ môi trường hòa bình trên biển, kiềm chế ô nhiễm môi trường”- Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, nhấn mạnh.

Quảng Nam kêu gọi chống rác thải nhựa

Sáng 4/6, tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn), UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ mít-tinh hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Môi trường thế giới và phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”, “Tháng hành động vì môi trường” năm 2019 với chủ đề “Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta”, “Giới và đại dương”.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh kêu gọi các cấp, các ngành, doanh nghiệp, cộng đồng hãy cùng hành động trong việc giảm thiểu những chất độc hại ra môi trường, cùng thể hiện trách nhiệm chăm sóc đại dương xanh bằng cách kết nối, lan tỏa và truyền cảm hứng hướng tới bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và trẻ em trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến đại dương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị các ngành liên quan và các địa phương, đơn vị cần tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Môi trường thế giới, tạo thành chuỗi các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2019 trên địa bàn tỉnh, tập trung triển khai hiệu quả phong trào chống rác thải nhựa.

Ngay sau lễ mít-tinh, các đại biểu đã cùng tham gia trồng cây xanh trên các tuyến đường, khu vực trong Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn).

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 4/6/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Yên Bái lan tỏa phong trào thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt
Hưởng ứng Phong trào "Toàn dân đoàn kết thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh phát động, thời gian qua, các địa phương của tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai, cụ thể hóa bằng nhiều phong trào, hoạt động cụ thể.

Tin mới

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc
Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á. Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.
Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.