Thứ tư, 24/04/2024 10:55 (GMT+7)

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất ngày 2/6/2023

MTĐT -  Thứ sáu, 02/06/2023 17:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 2/6/2023. Cập nhật tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 2/6/2023 trên Môi trường và Đô thị.

Thời tiết 10 ngày tới: Hà Nội và Bắc Bộ sẽ có mưa rào dài ngày

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm qua (01/6), ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 40 độ như: Mường La (Sơn La) 43.8 độ, Bắc Mê (Hà Giang) 41.3 độ, Bảo Lạc (Cao Bằng) 41.8 độ, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 40.5 độ, Đô Lương (Nghệ An) 41.0 độ, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 40.6 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-65%.

Ngày 02/6 và ngày 03/6, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-60%; khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-65%.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ 4/6, nắng nóng dịu dần ở miền Bắc. Từ 3-8/6, khu vực vùng núi và trung du có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Từ đêm 8-11/6, mưa mở rộng ở miền Bắc, khu vực đồng bằng cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nắng nóng kéo dài đến ngày 5/6. Từ chiều tối và đêm 5-11/6, khu vực này mưa rào và dông rải rác, nắng nóng chấm dứt.

Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Dự báo trong nhiều ngày tới, khu vực này tiếp tục có mưa rào và giông rải rác vào chiều và tối. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Dự báo trong nhiều ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tỉnh Lào Cai phát động “Tháng hành động vì môi trường” năm 2023

Sáng nay 2/6, tại Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Lào Cai đã diễn ra Lễ phát động “Tháng hành động vì môi trường” năm 2023.

Dự lễ có đồng chí Nguyễn Trọng Hài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh; lực lượng vũ trang; UBND các huyện, thị xã, thành phố; đại diện các doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố Lào Cai.

tm-img-alt
Quang cảnh lễ phát động

Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học được Liên Hợp Quốc phát động với chủ đề “Từ thỏa thuận đến hành động: Phục hồi đa dạng sinh học”, ngày Môi trường thế giới được Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc phát động với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa”, trong đó tập trung thực hiện chiến dịch "Chống ô nhiễm nhựa" nhằm truyền tải mạnh mẽ thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Trọng Hài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tỉnh Lào Cai luôn nỗ lực gắn nội dung bảo vệ môi trường vào các chủ trương, quyết định về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; không đánh đổi môi trường để lấy phát triển kinh tế; đổi mới công tác quản lý môi trường, chuyển từ bị động giải quyết, khắc phục sang chủ động phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn ô nhiễm… Trong bối cảnh ô nhiễm rác thải nhựa là vấn đề cấp bách toàn cầu, UBND tỉnh đã ban hành Đề án Giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025.

Qua đó, thể hiện rõ quyết tâm của tỉnh trong việc quyết liệt thực hiện các chính sách và giải pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa, nhất là sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy. Cùng với sự vào cuộc của các cấp ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân, hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đạt được kết quả đáng ghi nhận. Nhận thức của người dân, doanh nghiệp có chuyển biến tích cực, tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; chất lượng môi trường đô thị, nông thôn được nâng lên.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp chính quyền đổi mới căn bản về nhận thức và tư duy trong hoạch định chính sách phát triển dựa vào hệ sinh thái, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Tại lễ phát động, UBND tỉnh đã tặng Biểu trưng lưu niệm cho 3 đơn vị đồng hành cùng các sự kiện hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2023 (Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam, Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai và Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai).

Sau lễ phát động, các đại biểu và hơn 600 vận động viên quần chúng đã tham gia chạy bộ hưởng ứng cự ly 2 km trên Đại lộ Trần Hưng Đạo. Đồng thời, tham quan thả con giống về với tự nhiên tại sông Hồng khu vực cầu Giang Đông.

Tập trung cao điểm xử lý vi phạm trong khai thác thủy sản

Đó là yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp lần thứ 7 Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp vừa diễn ra chiều 1/6.

Tập trung cao điểm xử lý vi phạm trong khai thác thủy sản - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng yêu cầu các địa phương và các ngành liên quan phải tập trung cao điểm tuần tra, kiểm soát tàu cá hoạt động trên biển, đặc biệt tại vùng biển giáp ranh, chồng lấn, chưa phân định giữa Việt Nam và các nước có biển liên quan.

Ngoài ra phải điều tra, xử phạt triệt để các trường hợp vi phạm, nếu đủ căn cứ xử lý hình sự thì tiến hành truy tố theo quy định của pháp luật. Các địa phương phải kiểm soát, cấm thu mua sản phẩm khai thác từ tàu cá vi phạm, trường hợp cố tình móc nối để làm ăn phi pháp sẽ bị truy tố hình sự theo quy định.

Ninh Bình: Hội Phụ nữ Yên Mô ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2023

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2023, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Yên Mô phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động: gương mẫu thực hiện bảo vệ môi trường, vận động gia đình, người thân và người dân trong cộng đồng thường xuyên, tích cực, chủ động tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. Trồng, gìn giữ và chăm sóc cây xanh trên đường thôn, xóm, phố. Thực hiện đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác bừa bãi, nơi công cộng.

tm-img-alt
 Hội phụ nữ tham gia dọn vệ sinh môi trường trên tuyến đường trung tâm xã Mai Sơn.

Tham gia xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch"; giữ gìn vệ sinh tại khu dân cư, trường học, các điểm công cộng. Tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào "Ngày thứ bảy sạch", cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" và phong trào "Nhà sạch, đường đẹp"; thực hiện có hiệu quả Đề án "Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ xây dựng mô hình "Nhà sạch, đường đẹp" trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021 - 2025".

Ngay sau lễ ra quân, cán bộ, hội viên phụ nữ đã tham gia dọn vệ sinh môi trường trên tuyến đường trung tâm xã Mai Sơn.

Chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2023 truyền tải mạnh mẽ thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu; kiểm soát, giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa; hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn; tăng cường tái chế, tái sử dụng...

Phát huy vai trò của tổ chức Hội Phụ nữ trong các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường, những năm qua, các cấp Hội phụ nữ huyện Yên Mô đã tham gia nhiều phong trào, hoạt động có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả như: phát động các chiến dịch ra quân tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm; không vứt rác bừa bãi, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, trồng hoa, trồng cây xanh... Nhiều mô hình có hiệu ứng xã hội tích cực và thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia.

Bà Rịa - Vũng Tàu phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023

Sáng 2/6, tại Trung đoàn Minh Đạm, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023.

Phát biểu tại Lễ phát động, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ôn truyền thống, ý nghĩa của ngày “Tết trồng cây” do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động từ năm 1959.

tm-img-alt
Các đại biểu trồng cây tại khuôn viên thao trường Trung đoàn Minh Đạm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Khánh nhấn mạnh: Việc trồng cây, trồng rừng có vai trò hết sức quan trọng trong bối cảnh tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu toàn cầu ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống kinh tế - xã hội. Cùng với việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa, thì việc bảo vệ môi trường sinh thái đóng vai trò hết sức quan trọng, bảo đảm cho sự phát triển bền vững, bảo vệ cuộc sống của Nhân dân.

Ông Lê Ngọc Khánh đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huy động mọi tầng lớp nhân dân, tiếp tục làm tốt hơn nữa việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của mỗi người dân về mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích to lớn, toàn diện, lâu dài và giá trị nhân văn của việc trồng cây, gây rừng và bảo vệ rừng.

Đồng thời tạo lan tỏa sâu rộng phong trào để “Nhà nhà trồng cây, người người trồng cây, toàn dân tham gia trồng cây, trồng rừng” gắn với phát triển kinh tế xanh, bền vững, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và làm cho cảnh quan thiên nhiên Bà Rịa - Vũng Tàu ngày càng tươi đẹp hơn.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu đã tiến hành trồng 800 cây giáng hương trên diện tích khoảng 8.000 m2 tại khuôn viên thao trường Trung đoàn Minh Đạm. 

Khánh Hòa tổ chức lễ phát động “Ngày thu nhặt rác”

Lễ phát động cũng nhằm hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (5/6), Ngày đại dương thể giới (8/6), Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2023 (1-8/6).

tm-img-alt
Đông đảo người dân, học sinh, sinh viên thu gom rác tại các khu vực

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Đại Dương – Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang đã kêu gọi các cơ quan, ban ngành, du khách và nhân dân địa phương cùng chung tay thu nhặt rác làm sạch bờ biển, vệ sinh môi trường biển, không thải rác thải nhựa ra môi trường… Đồng thời, nói không với túi ni lông khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần, khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường. Qua đó, cùng chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng TP. Nha Trang Xanh - Sạch - Đẹp. 

Sau lễ phát động, đông đảo người dân, học sinh, sinh viên… địa phương đã tiến hành thu gom rác tại các khu vực dọc bờ biển TP. Nha Trang.

Ai Cập: Bão cát càn quét gây thiệt hại nghiêm trọng

Các phương tiện truyền thông Ai Cập cho biết bảng quảng cáo đổ sập tại cây cầu 6 Tháng 10 (6th October bridge) ở Cairo. Cảnh sát đang tích cực làm việc để dỡ bỏ đống đổ nát của bảng quảng cáo và khôi phục giao thông.

Sự cố trên đã khiến 1 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Một số vụ tai nạn đường bộ cũng xảy ra tại nhiều nơi trên toàn quốc làm một số người bị thương nhưng không có trường hợp tử vong. Cụ thể, bão cát đã nghiền nát 4 phương tiện trên đường cao tốc ở trung tâm Cairo, nơi có dân số 20 triệu người.

tm-img-alt
Hình ảnh biển quảng cáo đổ sập tại Ai Cập. Ảnh: AFP

Cơn bão làm hạn chế tầm nhìn hoàn toàn tại một số khu vực, trong đó có thủ đô Cairo, Suez, Ismailia và Bán đảo Sinai. Nhiều con đường, bến cảng và bãi biển trên khắp Ai Cập phải đóng cửa. Bão cát cũng gây ra các vấn đề về hô hấp đối với người dân nước này.

Eman Shaker, người đứng đầu Cơ quan Khí tượng Ai Cập, cho biết cơn bão khiến nhiều con đường, bến cảng và bãi biển trên toàn quốc phải đóng cửa. Bão cát và sóng nhiệt hiện tại dự kiến ​​sẽ tiếp tục kéo dài đến hết ngày 2/6. Nguyên nhân bão cát là do áp thấp nhiệt hình thành ở khu vực sa mạc phía Tây. 

Theo Bộ Y tế Ai Cập, bão cát thường xuyên tấn công nước này vào mùa xuân, gây ra các vấn đề về hô hấp.

Các nhà chức trách đã đóng cửa hai cảng dọc theo Kênh đào Suez do điều kiện thời tiết xấu, bao gồm gió dữ dội và sóng lớn kèm theo bão cát.

Trước đó, tầm nhìn bị hạn chế trong một cơn bão tương tự vào năm 2021 đã khiến con tàu container khổng lồ Ever Given bị mắc kẹt khi qua Kênh đào Suez, làm gián đoạn dòng chảy thương mại trong gần một tuần.

Các con đường của Ai Cập nổi tiếng là nguy hiểm và bảo trì kém, trong khi những người lái xe thường vi phạm giới hạn tốc độ và các quy tắc an toàn giao thông khác.

T.Anh (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất ngày 2/6/2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới