Thứ sáu, 29/03/2024 21:52 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 11/7/2019

MTĐT -  Thứ năm, 11/07/2019 12:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 11/7/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất trên cả nước ngày 11/7/2019.

Khởi tố ông Lê Thanh Thản - Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh

Ngày 10/7, đại diện VKSND thành phố Hà Nội cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố ông Lê Thanh Thản về tội Lừa dối khách hàng theo điều 198 Bộ luật hình sự 2015. Vụ án được khởi tố ngày 5/7. Ông Thản tại ngoại trong quá trình điều tra.

Ông Thản bị Công an Hà Nội cáo buộc liên quan sai phạm tại Dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes ở khu đô thị Kiến Hưng (phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội). "Bước đầu, nhà chức trách mới khởi tố như vậy, cơ quan điều tra đang xem xét điều tra nhiều dự án khác của Mường Thanh tại Hà Nội", lãnh đạo VKSND Hà Nội nói.

Ngày 9/7, cơ quan điều tra công bố đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Thản tại 4 địa điểm trong thành phố Điện Biên và Hà Nội; thu giữ một số tài liệu.

TP HCM: Bắt băng cướp giật chuyên nhằm vào phụ nữ

Ngày 10/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM cho biết vừa triệt phá thành công một băng nhóm gây hàng loạt vụ cướp ở khu vực ngoại thành mà nạn nhân là phụ nữ.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thành Linh (SN 1999, quê Bình Thuận) và Nguyễn Đại Hải (SN 1998, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM), Trần Hữu Thái (SN 1997, ngụ quận Gò Vấp), Trần Thanh Sơn (SN 1993) và Nguyễn Tiến Cường (SN 1998, ngụ quận 12). Trong đó, Linh và Hải có vai trò cầm đầu băng nhóm.

Theo điều tra, vào tối 16/6, chị B.N. (SN 2000, ngụ huyện Củ Chi) chạy xe máy tay ga trên đường Đặng Thị Thừa, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi thì bị hai thanh niên áp sát, dùng hung khí đâm vào đùi khiến chị này ngã xuống đường. Sau đó, hai đối tượng dùng vũ lực khống chế, cướp tài sản của chị N. rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Số tài sản mà nạn nhân bị cướp bao gồm điện thoại di động, hơn 5 triệu đồng tiền mặt, một số nữ trang bằng vàng và một xe máy. Nạn nhân sau đó đã đến cơ quan chức năng trình báo.

Cùng khoảng thời gian này, cơ quan công an nhận được hàng loạt tin tố giác trộm cắp, cướp tài sản táo tợn  khác diễn ra ở 2 huyện Củ Chi, Hóc Môn. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Đội 3 Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM đã vào cuộc điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP HCM xác định Nguyễn Đại Hải là một trong hai đối tượng thực hiện vụ cướp nên mời đến làm việc. Tại trụ sở công an, Hải thừa nhận hành vi phạm tội và khai ra các đồng phạm khác gồm Linh, Thái, Sơn.

Theo lời khai ban đầu, các đối tượng này chuyên thực hiện các vụ cướp nhắm vào những phụ nữ chạy xe máy một mình ở những tuyến đường vắng người qua lại, khu vực ngoại thành TP HCM. Sau khi chiếm đoạt được tài sản, nhóm này đem bán cho đối tượng Nguyễn Tiến Cường.

Nguyên tổng giám đốc Sài Gòn One Tower lãnh án

Chiều 10/7, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh Dũng (SN 1970, nguyên tổng giám đốc công ty Sài Gòn One Tower) 12 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, công ty cổ phần Sài Gòn One Tower thành lập ngày 31/3/2004, với tên gọi ban đầu là công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn M&C, địa chỉ trụ sở tại 34 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1.

Công ty Sài Gòn One được thành lập để thực hiện đầu tư xây dựng dự án cao ốc Sài Gòn One Tower trên diện tích 6.672,2 m2. Dự án đã được khởi công xây dựng từ năm 2008, đã hoàn thành xong phần thô và tạm ngưng triển khai các hạng mục còn lại do thiếu vốn từ tháng 11/2011 đến nay.

Phạm Thanh Dũng được bổ nhiệm tổng giám đốc công ty Sài Gòn one Tower từ ngày 26/5/2007 đến 20/7/2011, bị bãi nhiệm.

Từ ngày 30/7/2007 đến 12/5/2011, Phạm Thanh Dũng đã lợi dụng nhiệm vụ được giao là tổng giám đốc của công ty Sài Gòn One Tower, tự ý lập hồ sơ đề xuất, phê duyệt, quyết định chi tiền theo thủ tục tạm ứng trái với quy định của công ty Sài Gòn One Tower cho cá nhân mình 121 lần với tổng số tiền 41 tỉ đồng. Dũng chỉ sử dụng một phần nhỏ cho việc chi phí của công ty số tiền 604 triệu đồng, số còn lại Dũng đã chiếm đoạt để sử dụng cá nhân và chi tiêu bất hợp pháp hết không thu hồi được gây thiệt hại về tài sản cho công ty Sài Gòn One Tower.

Tại phiên tòa, bị cáo Dũng khai nhận hành vi như cáo trạng quy kết. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng có nhiều khoản tiền bị cáo mới chỉ ký tạm ứng và số tiền này vẫn đang nằm trên tài khoản của công ty.

Sau khi nghị án HĐXX nhận định, trong quá trình làm việc tại công ty Sài Gòn One Tower bị cáo đã có hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản. Căn cứ vào hồ sơ vụ án, lời khai của những lời liên quan, có đủ căn cứ định cáo trạng truy tố bị cáo là đúng người đúng tội.

Mặc dù, cáo trạng truy tố bị cáo chiếm đoạt số tiền hơn 40 tỉ đồng, nhưng chỉ xác định được bị cáo chiếm đoạt số tiền 16,6 tỉ đồng. Đối với số tiền còn lại đang nằm trong tài khoản tạm ưng của bị cáo tại công ty, số tiền này chưa hoạch được hoạch toán, mỗi năm công ty vẫn báo cáo tài chính nên không có căn cứ cáo buộc bị cáo chiếm đoạt.

Sáng nay, xét xử Hưng “kính” cùng đồng phạm

Sáng nay (11/7), TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án cưỡng đoạt tài sản (Điều 170 BLHS năm 2015) xảy ra tại chợ Long Biên (phường Phúc Xá, quận Ba Đình) do Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng “kính”, SN 1963, trú tại phố Hàng Đậu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm), Tổ trưởng tổ bốc dỡ hàng hóa số 2 chợ Long Biên cầm đầu.

Đồng phạm của Hưng “kính” có 4 bị cáo nguyên là nhân viên tổ bốc dỡ hàng hóa số 2 chợ Long Biên gồm: Nguyễn Hữu Tiến (tức Tiến “hói”, SN 1970, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng), Lê Thanh Hải (tức Hải “gió”, SN 1963, trú tại phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai), Nguyễn Mạnh Long (tức Long “cao”, SN 1962, trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) và Dương Quốc Vương (tức Vương “lợn”, SN 1968, trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai).

Khởi tố vụ án thủy điện Nậm Nơn xả nước gây chết người

Ngày 10/7, trao đổi với Zing.vn, thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính xảy ra tại thủy điện Nậm Nơn.

Trước đó, chiều 23/5, anh Vi Văn May (34 tuổi) cùng em trai Vi Văn Thân (trú xã Xá Lượng, Tương Dương, Nghệ An) chèo thuyền bắt cá dưới chân đập thủy điện Nậm Nơn thì bị nước cuốn lật thuyền.

Anh Thân được cứu còn anh May bị nước cuốn trôi. Sau 2 giờ, thi thể nạn nhân được tìm thấy cách vị trí thuyền lật khoảng 30 m.

Người nhà nạn nhân nói rằng nhà máy thủy điện mở cửa xả nước nhưng không thông báo nên xảy ra tai nạn. Cơ quan chức năng xác định lúc nhà máy xả nước thì kíp trực không kéo còi cảnh báo theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Đồng, Phó giám đốc Nhà máy thủy điện Nậm Nơn, cho biết đơn vị đã đồng ý hỗ trợ 695 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 11/7/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới