Thứ ba, 23/04/2024 16:20 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 14/7/2019

MTĐT -  Chủ nhật, 14/07/2019 08:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 14/7/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất trên cả nước ngày 14/7/2019.

Đà Nẵng: Thưởng nóng 2 ban chuyên án ma túy

Ngày 12/7, ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đến thăm, khen thưởng nóng 60 triệu đồng cho 2 ban Chuyên án ma túy của Công an TP. Đà Nẵng.

Đây là 2 chuyên án ma túy lớn mà đơn vị theo dõi từ năm 2018. Theo đó, chuyên án thứ nhất mang tên 128H. Ngày 25/12/2018, Công an TP. Đà Nẵng xác lập chuyên án để đấu tranh. Qua điều tra, cảnh sát xác định người cầm đầu là Nguyễn Xuân Nam (SN 1991) trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Nam là đối tượng này có 2 tiền án về tội cướp giật và tội trộm cắp. Cuối 2016, Nam ra tù rồi lại bỏ nhà sống lang thang cùng đám bạn và bắt đầu dính vào ma túy, đặc biệt là nuôi mộng về lập đường dây ma túy. Những năm 2016 - 2018, Nam nhận những giao dịch nhỏ lẻ, mỗi khi có động, đối tượng "lặn mất tăm". Cuối năm 2018, đối tượng bắt đầu móc nối với nhiều đầu nậu ma túy ngoại tỉnh và hoạt động táo tợn hơn.

Sau một thời gian bí mật theo dõi, cảnh sát bắt quả tang Nam đang mang theo hơn 1 kg ma túy đá, 1.100 viên thuốc lắc. Khuya cùng ngày, công an tiếp tục bắt Võ Như Quốc (SN 1991), trú Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam là một trong những tay chân thân cận của Nam về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 2 gói ma túy đá.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Trung Chinh khen thưởng ban chuyên án

Chuyên án thứ hai mang bí số 519S bắt giữ trùm ma túy Nguyễn Xuân Sang (SN 1987), trú phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu và các "chân rết" toàn kiều nữ, hot girl. Đó là kiều nữ Hà thành Nguyễn Mỹ Ngọc (SN 1978) trú quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, tạm trú TP. Đà Nẵng; Nguyễn Thị Quỳnh Duyên (SN 1996) trú phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

Nguyễn Xuân Sang với biệt danh "Tam Mao" là tên sừng sỏ về ma túy. Cũng giống như các đối tượng hoạt động phạm tội về ma túy, Sang thường xuyên không có mặt tại địa phương, mà ở chung nhà của các đối tượng có quen biết ngoài xã hội, chủ yếu là các đối tượng có “số má” trên địa bàn, hoặc thuê trọ và liên tục thay đổi chỗ ở.

Tháng 5/2019, phòng Cảnh sát ma túy Công an TP. Đà Nẵng trình hồ sơ đề nghị Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng mở chuyên án đánh sập đường dây. Và chuyên án mang bí số 519S chính thức ra đời.

Ngày 20/6, khi nắm được thông tin, Sang chuẩn bị nhập đợt hàng mới 1kg từ tỉnh khác về. Ngay lập tức, 5 tổ trinh sát bí mật vào cuộc giám sát động tĩnh toàn bộ các đối tượng cũng như điểm tập kết hàng.

Đêm 20 rạng sáng 21/6, các mũi tấn công dựa vào tình hình đánh úp, bắt quả tang toàn bộ đường dây. Nguyễn Mỹ Ngọc, Nguyễn Thị Quỳnh Duyên và ông trùm Nguyễn Xuân Sang cùng bị bắt giữ. Ngoài các đối tượng chính này, 7 đối tượng khác có liên quan cũng bị điều tra.

Hiện, các ban chuyên án vẫn đang trong quá trình mở rộng điều tra, xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật!

Hải quan Đồng Tháp: Tịch thu tang vật vi phạm trị giá gần 600 triệu đồng

Số hàng hóa vi phạm bị Cục Hải quan Đồng Tháp phát hiện, bắt giữ, tịch thu trong 6 tháng đầu năm 2019 chủ yếu là thuốc lá ngoại, đường kết tinh, phế liệu, hàng gia dụng... trị giá gần 600 triệu đồng.

Đường nhập lậu do Đội Kiểm soát Hải quan- Cục Hải quan Đồng Tháp bắt giữ tháng 4/2019. Ảnh: T.H

Theo Cục Hải quan Đồng Tháp, trong thời gian qua, đơn vị đã tích cực triển khai thực hiện kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả , đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, chốt chặn và kiểm soát chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 58 vụ vi phạm pháp luật hải quan, trị giá hàng vi phạm trên 937 triệu đồng. . Trong đó, có 10 vụ vi phạm thủ tục và vi phạm về thuế, số còn lại là các vụ vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Cục Hải quan Đồng Tháp đã xử lý hành chính 52 vụ, phạt tiền 504 triệu đồng, tịch thu tang vật trị giá 594,914 triệu đồng. Hàng hóa vi phạm chủ yếu gồm thuốc lá ngoại, đường kết tinh, gỗ mỹ nghệ, phế liệu chai nhựa, bia, nước ngọt, hàng gia dụng, …

Cần Thơ: Hàng chục thanh niên tụ tập đua xe trái phép

Công an TP. Cần Thơ đang làm rõ hành vi tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trái phép của 61 thanh niên trên địa bàn.

Rạng sáng 13/7, Công an TP. Cần Thơ nhận được tin báo có nhóm thanh niên tụ tập đua xe tại Quốc lộ 91, phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt. Nhóm này la hét, nẹt pô, thậm chí tự ý chặn xe tải đang lưu thông trên đường để làm đường đua.

Lực lượng Công an đã vây bắt 61 thanh niên và đã thu giữ 56 xe gắn máy đã thay đổi kết cấu, xoáy nòng. Hầu hết số thanh niên này ngụ tại Cần Thơ, An Giang và Đồng Tháp.

Nhiều cơ sở thẩm mỹ TP.HCM bị phạt nặng

Sở Y tế TP.HCM nhiều lần ra quyết định xử phạt vi phạm với một số cơ sở thẩm mỹ, khám chữa bệnh nhưng sai phạm tiếp tục diễn ra.

Đầu tháng 7/2019, Thanh tra Sở Y tế TP. HCM đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Trang Beauty Center (số 294 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10) về quảng cáo sản phẩm, dịch vụ chưa được cơ quan chức năng cho phép.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện đơn vị trên quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định.

Cơ sở Trang Beauty Center vừa bị cơ quan chức năng TP. HCM xử phạt 35 triệu đồng.
Sau khi tiến hành lập biên bản vi phạm, Thanh tra Sở ra quyết định xử phạt đơn vị 35 triệu đồng với các nội dung trên.

Theo tìm hiểu của Đất Việt trong thời gian tháng 6/2019, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Trang Beauty Center thực hiện quảng cáo và thực hiện nhiều dịch vụ thẩm mỹ, làm đẹp khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép như “thu gọn môi lớn, môi bé vùng kín”, “thu nhỏ âm đạo”, “may thẩm mỹ tầng sinh môn”, “sa giãn tầng sinh môn”, “chỉnh cong dương vật”, “cắt bao quy đầu”...

Các khách hàng đến Trang Beauty Center đều được tư vấn dùng dịch vụ này với giá hàng chục triệu đồng.

Một cơ sở khám chữa bệnh bị Thanh tra Sở Y tế TP. HCM xử phạt vào đầu tháng 7 là Công ty TNHH MTV Dịch vụ Y tế Hoàn Cầu (số 80-82 Châu Văn Liêm, phường 11, quận 5).

Cơ sở Trang Beauty Center vừa bị cơ quan chức năng TP. HCM xử phạt 35 triệu đồng.

Đơn vị này bị xử phạt số tiền 31 triệu đồng về hành vi lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định; quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động.

Vào cuối tháng 6/2019, một nam giới 26 tuổi, quê Quảng Nam đã lên tiếng tố cáo Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Y tế Hoàn Cầu cố ý vẽ bệnh, thu tiền bệnh nhân.

Người nam giới này nghi ngờ mình bị mắc bệnh nam học nên đến Phòng khám Đa khoa Hoàn Cầu kiểm tra.

Tại đây, nhân viên phòng khám cho biết anh bị dài bao quy đầu phải tiến hành tiểu phẫu.
Trong khi tiến hành làm thủ thuật, các nhân viên của Phòng khám Đa khoa Hoàn Cầu lại tiếp tục giục anh V. ký vào nhiều loại giấy tờ khác với các liệu trình chữa bệnh để thu tiền hàng chục triệu đồng.

Mặc dù mất nhiều tiền để chữa trị nhưng căn bệnh nam khoa của anh V. đến nay vẫn chưa thuyên giảm mà có biểu hiện nặng hơn. "Họ băng bó sơ sài, đến nay phần dương vật của tôi vẫn đau buốt" - anh V. bày tỏ.

Cuối năm 2018, Sở Y tế TP. HCM đã công bố hàng loạt sai phạm của Phòng khám Đa khoa Hoàn Cầu, kèm theo mức xử phạt vi phạm hành chính gần 200 triệu đồng.

Sai phạm của phòng khám này gồm: cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động; sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề; lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật...

Đầu năm 2018, Thanh tra Sở Y tế TP. HCM cũng ra quyết định xử phạt phòng khám này 75 triệu đồng vì có nhiều sai phạm trong lĩnh vực khám chữa bệnh.

Thanh tra Sở Y tế nêu rõ, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Y tế Hoàn Cầu (chủ Phòng khám Đa khoa Hoàn Cầu) đã chỉ định nhiều bệnh nhân sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh với mục đích vụ lợi.

Nghiêm trọng hơn, Hoàn Cầu còn thực hiện hành vi cố ý sửa chữa hồ sơ, bệnh án làm sai lệch thông tin trong quá trình khám chữa cho người bệnh; thu giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh cao hơn giá đã niêm yết.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 14/7/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...

Tin mới